Hé lộ cách Ukraina hành động để ngăn chiến tranh với Nga bùng phát

Thanh Hà |

Đại sứ Ukraina tại Anh chia sẻ với BBC rằng, Kiev có thể từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để tránh chiến tranh.

Ukraina có thể từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để tránh chiến tranh với Nga, BBC dẫn lời Đại sứ của nước này tại Anh.

Đại sứ Vadym Prystaiko cho hay, Ukraina sẵn sàng "mềm dẻo" với mục tiêu gia nhập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - động thái mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng sẽ là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

"Chúng tôi có thể" - Đại sứ Prystaiko đáp khi được hỏi liệu Kiev có thể thay đổi lập trường về tư cách thành viên NATO hay không.

Ukraina không phải là thành viên NATO nhưng đã có cam kết từ năm 2008 rằng cuối cùng sẽ có cơ hội gia nhập liên minh.

Reuters nhận định đây sẽ là một nhượng bộ lớn để ứng phó với việc Nga tăng quân ở biên giới với Ukraina.

Ông Putin cho rằng, mối quan hệ ngày càng tăng của Ukraina với NATO có thể khiến Ukraina trở thành bệ phóng cho các tên lửa NATO nhắm vào Nga. Theo nhà lãnh đạo Nga, Mátxcơva cần phải đặt ra "những lằn ranh đỏ".

Truyền thông phương Tây cáo buộc Nga đã chuyển hơn 100.000 quân và vũ khí hạng nặng tới gần Ukraina trong những tuần gần đây khiến Mỹ và các đồng minh NATO cảnh báo rằng sắp có một cuộc tấn công xảy ra.

Mátxcơva nhiều lần phủ nhận khả năng tấn công và gọi đây là các cuộc diễn tập quân sự. Nga cũng gửi các văn bản yêu cầu NATO từ bỏ mọi hoạt động mở rộng thêm về phía đông, bao gồm cả Ukraina. Các thành viên NATO đã bác bỏ yêu cầu này.

Ngày 13.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelenskiy và nhất trí tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để giải quyết căng thẳng Nga - Ukraina, Nhà Trắng thông tin.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn với Nga

Song Minh |

Ukraina tuyên bố Nga không giải thích được "hoạt động quân sự bất thường" ở biên giới hai nước, yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn.

Tổng thống Mỹ cam kết với Tổng thống Ukraina về Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ukraina, khẳng định Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát trước hành động leo thang của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh thăm Nga giữa căng thẳng Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đến thăm Mátxcơva, Nga ngày 11.2 để đàm phán về việc xoa dịu căng thẳng Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ukraina yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn với Nga

Song Minh |

Ukraina tuyên bố Nga không giải thích được "hoạt động quân sự bất thường" ở biên giới hai nước, yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn.

Tổng thống Mỹ cam kết với Tổng thống Ukraina về Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ukraina, khẳng định Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát trước hành động leo thang của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh thăm Nga giữa căng thẳng Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đến thăm Mátxcơva, Nga ngày 11.2 để đàm phán về việc xoa dịu căng thẳng Ukraina.