"Cách mạng nhung" rúng động nước láng giềng đồng minh của Nga

N.V |

Tổng thống Armenia Armen Sargsyan hôm 23.4 đã chấp nhận sự từ chức của chính phủ dưới sức ép của người biểu tình.

Nghị định trên trang web của Tổng thống nêu rõ, việc tổng thống chấp thuận sự từ chức của chính phủ được quyết định bởi điều 130 của Hiến pháp. Theo luật, chính phủ đệ trình đơn xin từ chức sau khi thủ tướng đã từ chức.

Trước đó, Thủ tướng Serzh Sargsyan đã rời bỏ chức vụ của mình dưới sức ép của những người biểu tình. Phó Thủ tướng thứ nhất Karen Karapetyan được bổ nhiệm làm Quyền Thủ tướng.

Tại một cuộc biểu tình ở trung tâm Yerevan, nhà lãnh đạo đối lập Nikol Pashinyan nói rằng tân Thủ tướng sẽ được bổ nhiệm vào tuần tới.

"Tiếp theo sẽ thành lập chính phủ lâm thời, và sau đó sẽ có cuộc bầu cử quốc hội sớm" - Sputnik dẫn lời ông Pashinyan nói thêm.

Theo ông Pashinyan, giai đoạn đầu tiên của "cuộc cách mạng nhung" đã kết thúc. Nghị sĩ cho biết đã thỏa thuận với Phó Thủ tướng Karapetyan về việc thả tất cả những người bị bắt trong cuộc biểu tình. Ngày mai, 24.4, phe đối lập có ý định tổ chức cuộc đàm phán với ông Karapetyan về việc chuyển giao chính quyền một cách ôn hòa.

Thủ tướng Serzh Sargsyan từ chức. Ảnh: Sputnik
Thủ tướng Serzh Sargsyan từ chức. Ảnh: Sputnik

Trước đó, trong phát biểu từ chức, Thủ tướng Armenia Serzh Sargsyan nói: "Tôi hướng tới quý vị lần chót với tư cách người đứng đầu nhà nước. Ông Nikol Pashinyan đứng đầu phái đối lập đã đúng. Tôi đã sai. Trong bối cảnh tồn đọng hiện có mấy giải pháp, nhưng tôi sẽ không đi tới bất kỳ giải pháp nào trong số đó. Đó không phải là cách của tôi. Tôi rời khỏi cương vị lãnh đạo đất nước chúng ta" - bộ phận báo chí trích lời ông Sargsyan.

Các cuộc biểu tình phản đối bầu ông Sargsyan làm Thủ tướng Armenia bắt đầu từ ngày 13.4. Ông Sargsyan đã hai lần giữ chức Tổng thống vào năm 2008 và 2013. Phe đối lập cáo buộc ông quản lý không hiệu quả và có lỗi trong sự suy thoái kinh tế của đất nước.

Ngày 17.4, phe đối lập Armenia công bố khởi đầu "cuộc cách mạng nhung". Bất chấp những cuộc biểu tình phản đối, cùng trong ngày này Quốc hội Armenia vẫn bổ nhiệm ông Sargsyan làm người lãnh đạo nội các.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.