Bộ trưởng Nhật Bản trả lại lương cả năm vì bê bối đất đai

K.M |

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso tuyên bố sẽ trả lại tiền lương cả năm sau khi Bộ của ông bị phát hiện đã chỉnh sửa tài liệu công trong vụ bê bối đất đai bị cáo buộc liên quan đến vợ chồng Thủ tướng Shinzo Abe.

Tại một cuộc họp báo ngày 4.6, BBC dẫn lời ông Aso nói rằng "việc giả mạo tài liệu chính phủ là không thể chấp nhận được và hết sức đáng tiếc", đồng thời tuyên bố sẽ trả lại khoản lương 30 triệu yen (khoảng 247.000 USD). Tuy nhiên ông Aro nói sẽ không từ chức vì vụ việc này.

Ông Taro Aso, người cũng giữ chức Phó thủ tướng, thừa nhận vụ lùm xùm này đã làm ảnh hưởng đến lòng tin của dân chúng vào Bộ Tài chính do ông phụ trách và Chính phủ Nhật.

Một quan chức cao cấp đã từ chức sau vụ lùm xùm này, trong khi 20 người khác đã bị trừng phạt, theo lời ông Aso.

Trước đó, một cuộc điều tra phát hiện giấy tờ có liên quan đến Thủ tướng Shinzo Abe và vợ ông đã được loại bỏ khỏi các tài liệu liên quan đến một vụ bán đất công gây tranh cãi.

Thủ tướng Abe bị cáo buộc theo chủ nghĩa thân hữu sau khi có tin một trường học có mối liên hệ với vợ ông đã mua được đất với giá hời. Ông phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến vụ việc được cho là bị che đậy này.

Năm 2016, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa gây tranh cãi mang tên Moritomo Gakuen - mà người sáng lập ai cũng biết là người ủng hộ ông Abe - mua một mảnh đất từ Bộ Giao thông để xây một trường học.

Sau đó có tin vụ mua đất được thực hiện với mức giá chỉ bằng 1/6 giá thị trường, và rằng vợ của Thủ tướng Abe, bà Akie Abe, là chủ tịch danh dự của trường.

Bà Abe sau đó đã từ chức, vì có cáo buộc bà đã vận động chính phủ để lấy giá thấp cho mảnh đất. Cáo buộc này bị tất cả các bên phủ nhận.

Vụ lùm xùm này lại nổi lên từ tháng Ba, khi có phát hiện chuyện các giấy tờ có liên quan đến thủ tướng, vợ ông và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, bị đưa ra khỏi hồ sơ của Bộ.

Vị bộ trưởng đổ lỗi cho các nhân viên cấp dưới, còn ông Abe thì nói trước Quốc hội: "Tôi không chỉ đạo cho việc chỉnh sửa các tài liệu đó. Sự thực là tôi còn không hề biết những tài liệu đó tồn tại, nên làm sao tôi có thể làm việc đó được?"

Vụ scandal đã ảnh hưởng tới tên tuổi của Thủ tướng Abe, và một cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ của người dân với chính phủ ở vào mức thấp nhất kể từ khi ông Abe lên cầm quyền năm 2012.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.