Biến thể JN.1 của COVID-19 đã xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Đông Nam Á đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 trở lại trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Theo The Australian, Indonesia báo cáo 486 ca COVID-19 mới và 4 ca tử vong vào 20.12.

Đây là số ca COVID-19 mới cao nhất kể từ khi chính phủ nước này tuyên bố chấm dứt đại dịch và dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hồi tháng 6.

Số ca COVID-19 đang được ghi nhận hiện nay là 2.886 ca.

Trong khi Indonesia có số ca COVID-19 mới tăng trong 2 tuần qua, các nước láng giềng là Singapore và Malaysia cũng đối mặt với dịch bệnh bùng phát trở lại từ đầu tháng 11, trong đó Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới lên tới 56.043 ca/tuần.

Số ca COVID-19 mới dường như ổn định hơn trong tuần qua, với mức trung bình trong 7 ngày tính tới 12.12 là 7.870 ca và giảm nhẹ xuống 7.730 tính tới ngày 17.12.

Singapore cho rằng, số ca COVID-19 tăng đáng kể là do một chủng virus khá mới, JN.1, gần đây đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại “biến thể đáng quan tâm”.

Indonesia xác định được ít nhất 4 ca mắc biến thể JN.1 ở Jakarta và Batam, với các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho hay, chính phủ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến COVID-19 nhưng vẫn chưa đến mức phải áp dụng lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc.

Chính phủ Indonesia đang kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi bị bệnh hoặc đến những nơi công cộng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đặc biệt là với người già và những người mắc bệnh nền.

Philippines ghi nhận 440 ca COVID-19 mới vào 20.12, với số ca nhiễm ghi nhận hiện tại là 5.091 ca - mức cao nhất kể từ tháng 7.

Biến thể JN.1 đã được phát hiện tại Indonesia. Ảnh: Xinhua
Biến thể JN.1 đã được phát hiện tại Indonesia, Singapore. Ảnh: Xinhua

Malaysia ghi nhận 20.696 ca COVID-19 trong tuần tính đến ngày 16.12, tăng 62% so với tuần trước.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad cho biết, Malaysia không có kế hoạch khôi phục lại quy định về COVID-19 dù số ca nhiễm ngày càng tăng.

Giáo sư chuyên về y tế công cộng Tjandra Yoga Aditama nhận định, tỉ lệ xét nghiệm thấp có thể là nguyên nhân số ca COVID-19 ở Indonesia thấp hơn Singapore và Malaysia.

Ông nhấn mạnh rằng, làn sóng COVID-19 hiện nay thấp hơn và ôn hòa hơn nhiều so với đỉnh COVID-19 năm ngoái.

Ông cho rằng, chính phủ Indonesia nên khởi động lại báo cáo hàng ngày về số ca COVID-19 để có thể điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

“Bước đầu tiên là báo cáo hàng ngày và xét nghiệm đầy đủ. Sau đó, chúng tôi có thể quyết định những hành động cần thực hiện, đặc biệt trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và các chiến dịch bầu cử đang diễn ra” - ông nói.

Nikkei chỉ ra, Đông Nam Á dần mở cửa trở lại năm 2022, đón khách du lịch quay trở lại.

Khi nới lỏng các quy định ngừa COVID-19 nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế và đi lại, thỉnh thoảng số ca COVID-19 tăng đột biến như lời nhắc nhở về sự tồn tại lâu dài của đại dịch.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, số ca COVID-19 mới của nước này lên tới khoảng 5.000 ca/ngày - mức cao nhất trong 5 tháng qua.

Các ca nhiễm có xu hướng tăng kể từ khi Thái Lan mở cửa hoàn toàn trở lại cho khách du lịch nước ngoài vào tháng 10.2022. Chi tiêu của khách du lịch chiếm khoảng 18% GDP của Thái Lan trước đại dịch.

Trong tháng 12, chính phủ Thái Lan đã chuyển sang thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế bằng cách cho phép các quán bar, câu lạc bộ đêm và nhà hàng ở một số khu vực mở cửa đến 4 giờ sáng.

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan gần đây cho hay, có nhiều lễ hội và sự kiện kỷ niệm trong thời gian cuối năm, do đó có thể dẫn đến tỉ lệ nhiễm COVID-19 cao hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO công bố biến thể COVID-19 mới đáng quan tâm

Anh Vũ |

Ngày 20.12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, vừa phân loại biến thể virus SARS-CoV-2 mới JN.1 là “biến thể đáng quan tâm”.

Các nước Đông Nam Á đối phó với số ca COVID-19 tăng mạnh

Thanh Hà |

Chuyên gia kêu gọi triển khai các biện pháp nghiêm ngặt khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Indonesia, Singapore.

Indonesia cảnh báo cao độ ở các sân bay để ngăn chặn COVID-19

Thanh Hà |

Lực lượng đặc nhiệm kiểm soát COVID-19 của Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta, Indonesia, tăng cường thực thi các quy trình y tế đối với các hành khách. Bên cạnh đó, các máy quét thân nhiệt và nhân viên y tế đã được triển khai tại tất cả các nhà ga quốc nội và quốc tế.

Chìm tàu, 5 ngư dân ở Phú Yên mất tích

Hoài Luân |

Trên đường về bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày, tàu cá Phú Yên bị sóng đánh chìm khi đi qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa, khiến 5 ngư dân mất tích.

Á hậu Ngọc Hằng kể gặp tình huống khó ở chung kết Hoa hậu Liên lục địa

NHÓM PV |

Lê Nguyễn Ngọc Hằng vừa xuất sắc trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Liên lục địa 2023. Trong buổi trò chuyện cùng báo Lao Động, người đẹp sinh năm 2003 đã tiết lộ về việc chuẩn bị trước cho tình huống gặp phải ở đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Dự kiến thêm nhiều chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vui mừng

Tuyết Anh |

Thông tin liên quan đến ki thi tốt nghiệp THPT 2024 đang nhận về nhiều sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

Đau đầu với tuyển sinh thiếu chỉ tiêu lớp chuyên trường thường ở TPHCM

Chân Phúc |

Sau 15 năm triển khai (năm 2008) mô hình lớp chuyên ở trường THPT thường, đến nay những lớp chuyên này vẫn thường xuyên trong tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu.

Thị trường phim Tết 2024 đa dạng nhưng công thức cũ

NGỌC DỦ |

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng phim chiếu Tết Nguyên đán 2024 vẫn chưa nhiều, chỉ có 3 phim chính thức chốt hạ ra rạp là Mai của đạo diễn Trấn Thành, Gặp lại chị bầu của Nhất Trung và Sáng đèn của Hoàng Tuấn Cường.

WHO công bố biến thể COVID-19 mới đáng quan tâm

Anh Vũ |

Ngày 20.12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, vừa phân loại biến thể virus SARS-CoV-2 mới JN.1 là “biến thể đáng quan tâm”.

Các nước Đông Nam Á đối phó với số ca COVID-19 tăng mạnh

Thanh Hà |

Chuyên gia kêu gọi triển khai các biện pháp nghiêm ngặt khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Indonesia, Singapore.

Indonesia cảnh báo cao độ ở các sân bay để ngăn chặn COVID-19

Thanh Hà |

Lực lượng đặc nhiệm kiểm soát COVID-19 của Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta, Indonesia, tăng cường thực thi các quy trình y tế đối với các hành khách. Bên cạnh đó, các máy quét thân nhiệt và nhân viên y tế đã được triển khai tại tất cả các nhà ga quốc nội và quốc tế.