Các nhà khoa học vừa phát hiện lại một loài động vật có vú ở dãy núi Cyclops của Indonesia hơn 60 năm kể từ lần nhìn thấy gần nhất, Reuters đưa tin.
Loài động vật vừa được tìm thấy được mô tả là có gai của nhím, mõm của thú ăn kiến và chân của chuột chũi.
Loài động vật này được gọi là thú lông nhím mỏ dài Attenborough, theo tên của nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough.
Hình ảnh cá thể thú lông nhím mỏ dài Attenborough đã được ghi lại bằng bẫy ảnh trong ngày cuối cùng của chuyến thám hiểm kéo dài 4 tuần do các nhà khoa học của Đại học Oxford thực hiện.
Nhà sinh vật học James Kempton của của Đại học Oxford đã nhìn thấy hình ảnh của sinh vật nhỏ bé di chuyển trong khu rừng trong thẻ nhớ của 1 trong số hơn 80 bẫy ảnh.
Loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough vừa tái phát hiện được nhóm nghiên cứu mô tả là sống trong hang, sống về đêm, nhút nhát và khó phát hiện.
Loài này chỉ được ghi nhận một cách khoa học 1 lần vào năm 1961, do một nhà thực vật học người Hà Lan ghi nhận.
Ngoài thú lông nhím mỏ dài Attenborough, một loài thú lông nhím khác cũng từng được tìm thấy ở Australia và vùng đất thấp của New Guinea.