Bị bắt giữ vì có ý định tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng

Nguyễn Hà |

Một người đàn ông bang Georgia (Mỹ) đã bị bắt giữ khi hắn ta có ý định sử dụng tên lửa chống tăng để tấn công Nhà Trắng.

Hasher Jallal Taheb, 21 tuổi, ở Cumming đã bị bắt hôm 16.1 và bị buộc tội cố gắng làm hư hại hoặc phá hủy Nhà Trắng bằng cách sử dụng tên lửa hoặc chất nổ. Nghi phạm xuất hiện tại một tòa án liên bang ở Atlanta hôm 16.1.

Taheb khai rằng kế hoạch của hắn ta là sẽ tiếp cận Nhà Trắng từ con đường phía sau, gây mất tập trung cho cảnh sát, rồi sẽ tiến vào Nhà Trắng, sử dụng vũ khí chống tăng để thổi tung một cánh cửa và sau đó hạ gục nhiều người, gây sát thương nhiều người càng tốt. Taheb nói thêm rằng, mình chưa bao giờ bắn súng nhưng có thể học dễ dàng cũng như đã xem một số video về cách lựu đạn phát nổ.

Taheb bị điều tra sau khi một cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã liên lạc với FBI vào tháng 3 sau khi nhận được thông tin nói rằng Taheb đã trở nên cực đoan, đổi tên và lên kế hoạch đi ra nước ngoài.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng lên tiếng việc Ivanka Trump được cân nhắc chức Chủ tịch WB

Nguyễn Hà |

Trong thông báo được đưa ra vào ngày 14.1, Nhà Trắng cho biết con gái của Tổng thống Mỹ - Ivanka Trump không nằm trong số các ứng cử viên được xem xét cho vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).

Bị bắt vì vượt rào vào Nhà Trắng nhờ Tổng thống Mỹ chỉ cách kiếm vợ

Nguyễn Hà |

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi xâm nhập trái phép Nhà Trắng với mong muốn được gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để nhờ tổng thống giúp đỡ trong việc tìm vợ.

Cây sồi lưu niệm ông Trump và Macron trồng tại Nhà Trắng "mất tích" bí ẩn

H.L |

Người dùng mạng xã hội nhận thấy cây sồi biến mất chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Pháp và người đồng cấp Mỹ trồng cây ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà Trắng lên tiếng việc Ivanka Trump được cân nhắc chức Chủ tịch WB

Nguyễn Hà |

Trong thông báo được đưa ra vào ngày 14.1, Nhà Trắng cho biết con gái của Tổng thống Mỹ - Ivanka Trump không nằm trong số các ứng cử viên được xem xét cho vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).

Bị bắt vì vượt rào vào Nhà Trắng nhờ Tổng thống Mỹ chỉ cách kiếm vợ

Nguyễn Hà |

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi xâm nhập trái phép Nhà Trắng với mong muốn được gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để nhờ tổng thống giúp đỡ trong việc tìm vợ.

Cây sồi lưu niệm ông Trump và Macron trồng tại Nhà Trắng "mất tích" bí ẩn

H.L |

Người dùng mạng xã hội nhận thấy cây sồi biến mất chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Pháp và người đồng cấp Mỹ trồng cây ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng.