Bí ẩn 2.500 con hải cẩu Caspi chết dọc bờ biển Nga

Thanh Hà |

Khoảng 2.500 con hải cẩu được tìm thấy đã chết trên bờ biển Caspi ở miền nam nước Nga, các quan chức thông tin ngày 4.12.

Giới chức vùng ban đầu thông báo ngày 3.12 rằng 700 con hải cẩu chết đã được tìm thấy trên bờ biển, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga sau đó nâng con số lên khoảng 2.500.

Giới chức tỉnh Dagestan của Nga cho biết, chưa rõ nguyên nhân hải cẩu chết hàng loạt nhưng có khả năng là do nguyên nhân tự nhiên.

Dữ liệu về số lượng hải cẩu ở Caspi rất khác nhau. Cơ quan ngư nghiệp cho hay, tổng số hải cẩu Caspi là 270.000-300.000, trong khi Trung tâm Bảo vệ Môi trường Caspi đưa ra con số là 70.000.

Hải cẩu Caspi được phân loại là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Zaur Gapizov - người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Môi trường Caspian - thông tin, những con hải cẩu có thể đã chết vài tuần trước. Không có dấu hiệu nào cho thấy chúng bị giết hoặc mắc vào lưới đánh cá.

Xác của một con hải cẩu Caspi đã chết trên một bãi biển ở Makhachkala năm 2020. Ảnh: AFP
Xác của một con hải cẩu Caspi đã chết trên một bãi biển ở Makhachkala năm 2020. Ảnh: AFP

Các chuyên gia tại Cơ quan Ngư nghiệp Liên bang Nga và các công tố viên đã kiểm tra bờ biển, thu thập dữ liệu cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nhưng không phát hiện ngay bất kỳ chất gây ô nhiễm nào. Giới chức đang chờ thêm kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Một số vụ hải cẩu chết hàng loạt trước đây được cho là do nguyên nhân tự nhiên, theo The Guardian. Kazakhstan - quốc gia có đường bờ biển dài ven biển Caspi - đã báo cáo ít nhất 3 vụ việc như vậy trong năm nay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 500 cá voi hoa tiêu mắc cạn rồi chết ở New Zealand

Thanh Hà |

Khoảng 477 con cá voi hoa tiêu đã chết sau khi mắc cạn trên 2 bãi biển xa xôi của New Zealand trong những ngày gần đây.

Thế giới động vật: Kinh ngạc rắn độc ăn thịt cả đồng loại đã chết

Bảo Châu |

Video ghi lại cảnh một con rắn san hô ăn xác một con rắn lục viper đã chết tại một vườn thú động vật bò sát ở Kentucky, Mỹ.

Nhật Bản "nhờ" hải cẩu tới Nam Cực thu thập dữ liệu

Anh Vũ |

Trong công cuộc nghiên cứu những vùng biển dưới lớp băng Nam Cực, các nhà khoa học Nhật Bản đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của những chú hải cẩu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gần 500 cá voi hoa tiêu mắc cạn rồi chết ở New Zealand

Thanh Hà |

Khoảng 477 con cá voi hoa tiêu đã chết sau khi mắc cạn trên 2 bãi biển xa xôi của New Zealand trong những ngày gần đây.

Thế giới động vật: Kinh ngạc rắn độc ăn thịt cả đồng loại đã chết

Bảo Châu |

Video ghi lại cảnh một con rắn san hô ăn xác một con rắn lục viper đã chết tại một vườn thú động vật bò sát ở Kentucky, Mỹ.

Nhật Bản "nhờ" hải cẩu tới Nam Cực thu thập dữ liệu

Anh Vũ |

Trong công cuộc nghiên cứu những vùng biển dưới lớp băng Nam Cực, các nhà khoa học Nhật Bản đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của những chú hải cẩu.