Xem lỗ thủng ozone khổng lồ trên Nam Cực phát triển thế nào trong năm 2021

Nguyễn Hạnh |

Một video mới của NASA cho thấy sự phát triển của lỗ thủng tầng ozone khổng lồ trên Nam Cực trong năm nay.

Theo Space.com, mùa đông Nam Bán cầu lạnh giá và các tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu, đã khiến lỗ thủng phát triển rất lớn trong năm nay - được xếp hạng là lỗ thủng lớn thứ 13 kể từ năm 1979.

Sự suy giảm tầng ozone trong video do ba vệ tinh do NASA và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) vận hành: Aura, Suomi-NPP và NOAA-20.

NASA công bố đoạn video mới về sự phát triển của lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực vào ngày 29.10. Lỗ thủng năm nay dự kiến sẽ khôi phục sau cuối tháng 11.

Đoạn video lỗ thủng ozone trên Nam Cực mở rộng trong năm 2021. Video: NASA

Ozone là hợp chất ôxy tự nhiên (mà con người cũng có thể tạo ra), hình thành cao trong bầu khí quyển Trái đất. Loại ozone tự nhiên của tầng bình lưu hình thành khi bức xạ tia cực tím từ Mặt trời tương tác với ôxy phân tử trong bầu khí quyển.

Thật không may, clo và brom được tạo ra từ các hoạt động của con người có thể làm xói mòn tầng ozone khi Mặt trời ló rạng trên Nam Cực, vì bức xạ của Mặt trời thúc đẩy sự xói mòn ở khu vực đó. Lỗ thủng ozone năm nay đạt kích thước gần bằng kích thước của Bắc Mỹ - 24,8 triệu km2.

Lỗ thủng tầng ozone phía trên Nam Cực từ năm 1979-2021. Ảnh: Copernicus ECMWF
Lỗ thủng tầng ozone phía trên Nam Cực từ năm 1979-2021. Ảnh: Copernicus ECMWF

Paul Newman - nhà khoa học hàng đầu về khoa học Trái đất tại Trung tâm Chuyến bay Không gian Goddard của NASA cho hay: "Đây là một lỗ thủng tầng ozone lớn vì điều kiện tầng bình lưu lạnh hơn mức trung bình năm 2021 và nếu không có Nghị định thư Montreal, nó sẽ lớn hơn nhiều".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

NASA công bố ảnh mặt tối của sao Diêm Vương

Thanh Hà |

NASA tiết lộ hình ảnh mặt tối của sao Diêm Vương 6 năm sau khi tàu vũ trụ New Horizons chụp bức ảnh này.

NASA triển khai thí nghiệm khai thác băng trên Mặt trăng

Anh Vũ |

NASA gần đây đã công bố kế hoạch triển khai thí nghiệm khai thác băng tại cực nam của Mặt trăng và cho rằng điều này sẽ có ích cho việc xây dựng căn cứ vũ trụ trong tương lai.

Nghiên cứu của NASA: Tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng

Nguyễn Hạnh |

Theo NASA, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất ngô và lúa mì sớm nhất là vào năm 2030.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

NASA công bố ảnh mặt tối của sao Diêm Vương

Thanh Hà |

NASA tiết lộ hình ảnh mặt tối của sao Diêm Vương 6 năm sau khi tàu vũ trụ New Horizons chụp bức ảnh này.

NASA triển khai thí nghiệm khai thác băng trên Mặt trăng

Anh Vũ |

NASA gần đây đã công bố kế hoạch triển khai thí nghiệm khai thác băng tại cực nam của Mặt trăng và cho rằng điều này sẽ có ích cho việc xây dựng căn cứ vũ trụ trong tương lai.

Nghiên cứu của NASA: Tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng

Nguyễn Hạnh |

Theo NASA, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất ngô và lúa mì sớm nhất là vào năm 2030.