Bé trai 8 tuổi mếu máo gặp cảnh sát sau khi tự phóng ô tô 140km/h

Thanh Hà |

Bé trai 8 tuổi người Đức đã dừng chuyến đi mạo hiểm sau khi bắt đầu cảm thấy không khỏe.

Một bé trai 8 tuổi đã lái xe với vận tốc 140km/h trên xa lộ ở Đức trong đêm thứ Ba (20.8), rạng sáng thứ Tư (21.8).

Theo DW, giới chức nhận được báo cáo từ mẹ của bé trai lúc nửa đêm, (khoảng 00h25, giờ địa phương). Khoảng 1 tiếng sau, mẹ cậu bé đã tìm thấy con trai không gặp thương tích gì ở một điểm dừng xe. Cậu bé đã bật đèn báo và đặt một tấm biển cảnh báo tam giác ở phía sau khi đỗ xe tại điểm dừng trên xa lộ.

Khi cảnh sát đến hiện trường cậu bé mếu máo nói: "Cháu chỉ muốn lái thử một chút".

Theo hãng tin DPA của Đức, bé trai được tìm thấy ở khu vực A44 hướng Dortmund trên một chiếc xe Volkswagen Golf của gia đình. Gia đình cậu bé sống ở thị trấn Soest.

Hãng tin Đức cho hay, cậu bé quyết định dừng hành trình 8km của mình khi bắt đầu cảm thấy không khỏe. Không ai bị thương do chuyến đi đầy mạo hiểm của cậu bé cũng như không có thiệt hại với gia đình, các phương tiện hoặc tài sản khác.

Mẹ cậu bé cho biết, con trai cô thường xuyên lái xe go-carts và xe điện cũng như từng thử lái một chiếc ô tô thật trong khuôn viên gia đình.

Hồi tháng 7, 4 trẻ Australia trong độ tuổi từ 10 đến 14, đã lấy trộm chiếc SUV của cha mẹ và lái xe 1.000 km tới bang Queensland, Australia trước khi bị cảnh sát chặn lại.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Duyên cớ khiến Hà Lan từ chối dữ liệu mới về MH17 từ nhà điều tra Đức

Hải Anh |

Các nhà điều tra Hà Lan từ chối nhận tài liệu mới có khả năng mang tới đột phá trong cuộc điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi từ nhà điều tra tư nhân người Đức Josef Resch đồng thời không tính tới nhưng tài liệu này của ông trong phần thông tin về vụ việc hồi tháng trước.

Australia: 4 "phượt thủ nhí" trộm lái xe vượt nghìn cây số ra biển

Hải Anh |

Bốn thiếu niên, ở độ tuổi từ 10-14 xếp cần câu trên chiếc SUV của cha mẹ, để lại một lá thư chia tay sau đó lái xe gần 1.000 km đi tới vùng bờ biển phía đông Australia trước khi bị cảnh sát chặn lại vào ngày hôm sau.

Đức không cấm Huawei, sẵn sàng đối đầu sức ép của Mỹ

Ngọc Vân |

Đức không có ý định ngăn cản gã khổng lồ Huawei phát triển mạng 5G, trong khi EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Duyên cớ khiến Hà Lan từ chối dữ liệu mới về MH17 từ nhà điều tra Đức

Hải Anh |

Các nhà điều tra Hà Lan từ chối nhận tài liệu mới có khả năng mang tới đột phá trong cuộc điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi từ nhà điều tra tư nhân người Đức Josef Resch đồng thời không tính tới nhưng tài liệu này của ông trong phần thông tin về vụ việc hồi tháng trước.

Australia: 4 "phượt thủ nhí" trộm lái xe vượt nghìn cây số ra biển

Hải Anh |

Bốn thiếu niên, ở độ tuổi từ 10-14 xếp cần câu trên chiếc SUV của cha mẹ, để lại một lá thư chia tay sau đó lái xe gần 1.000 km đi tới vùng bờ biển phía đông Australia trước khi bị cảnh sát chặn lại vào ngày hôm sau.

Đức không cấm Huawei, sẵn sàng đối đầu sức ép của Mỹ

Ngọc Vân |

Đức không có ý định ngăn cản gã khổng lồ Huawei phát triển mạng 5G, trong khi EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.