Duyên cớ khiến Hà Lan từ chối dữ liệu mới về MH17 từ nhà điều tra Đức

Hải Anh |

Các nhà điều tra Hà Lan từ chối nhận tài liệu mới có khả năng mang tới đột phá trong cuộc điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi từ nhà điều tra tư nhân người Đức Josef Resch đồng thời không tính tới nhưng tài liệu này của ông trong phần thông tin về vụ việc hồi tháng trước.

Thông tin do Sputnik đăng tải hôm 30.7. Theo đó, nhà điều tra người Đức nói rằng, tài liệu của ông về MH17 đã bị nhóm điều tra chung (JIT) của Hà Lan từ chối sau khi ông đề xuất đưa thông tin công khai.

Josef Resch cho biết, tài liệu của ông bao gồm các thông tin mới quan trọng, trong đó có các bản ghi âm về không lưu trong khu vực ngày xảy ra vụ tai nạn, bản ghi cá nhân của các phi công về vụ tai nạn và các bằng chứng khác.

Không môt thông tin nào của nhà điều tra người Đức được JIT sử dụng khi công bố thông tin về cuộc điều tra vào tháng 6 năm nay. Trong công bố này, JIT nhắc lại thông tin MH17 bị "bắn hạ bởi một tên lửa Buk do Nga sản xuất".

Ông Resch nhấn mạnh, ông muốn tiết lộ công khai thông tin của ông do lo sợ cho tính mạng của bản thân bởi đã nhận được nhiều lời đe dọa liên quan tới cuộc điều tra của mình.

Sputnik cho biết, nhà điều tra người Đức nói rằng định tiết lộ tên nguồn tin của mình cho các nhà điều tra JIT đồng thời cung cấp cho họ các thông tin quan trọng khác, trong đó có ghi chú của các quan chức và chính trị gia cấp cao không được nêu tên và các nhân viên tình báo cũng như các tài liệu bổ sung có nội dung mà ông không thể thảo luận do lo ngại về an toàn cá nhân.

JIT hiện vẫn chưa phản hồi về cáo buộc của ông Resch trong khi các công tố viên Hà Lan đã gửi thư cho ông và nói rằng, đề xuất của ông sẽ được xem xét. Tuy nhiên, trong thư, công tố viên Hà Lan nói thêm rằng, đề xuất công khai thông tin là "rất bất thường" và có khả năng "hủy hoại" cuộc điều tra. Các công tố viên tư vấn ông nên liên hệ đề xuất với công tố viên Đức. Trong thư, các công tố viên Hà Lan cũng nói rằng ông Resch có thể gửi tài liệu của ông cho JIT thông qua một định dạng trực tuyến đặc biệt.

Ông Resch đã tham gia điều tra thảm kịch MH17 từ năm 2014 với tư cách nhà điều tra tư nhân.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thảm kịch MH17: 5 năm và những câu hỏi còn để ngỏ

Hải Anh |

5 năm trôi qua kể từ khi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraina cướp đi sinh mạng toàn bộ 298 người trên máy bay.

Hàng không toàn cầu "né" eo biển Hormuz vì sợ tái hiện thảm kịch MH17

Thanh Hà |

Các hãng hàng không lớn từ khắp thế giới đã bắt đầu định tuyến lại các chuyến bay từ ngày 21.6 để tránh khu vực quanh eo biển Hormuz sau khi Iran bắn hạ một máy bay do thám của Mỹ tại đây bởi Mỹ cảnh báo các máy bay thương mại có thể bị tấn công nhầm.

Thủ tướng Malaysia: Nga là vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17

Khánh Minh |

Thủ tướng Malaysia cho rằng Nga đang trở thành vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17 và đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc điều tra thảm kịch MH17.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Thảm kịch MH17: 5 năm và những câu hỏi còn để ngỏ

Hải Anh |

5 năm trôi qua kể từ khi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraina cướp đi sinh mạng toàn bộ 298 người trên máy bay.

Hàng không toàn cầu "né" eo biển Hormuz vì sợ tái hiện thảm kịch MH17

Thanh Hà |

Các hãng hàng không lớn từ khắp thế giới đã bắt đầu định tuyến lại các chuyến bay từ ngày 21.6 để tránh khu vực quanh eo biển Hormuz sau khi Iran bắn hạ một máy bay do thám của Mỹ tại đây bởi Mỹ cảnh báo các máy bay thương mại có thể bị tấn công nhầm.

Thủ tướng Malaysia: Nga là vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17

Khánh Minh |

Thủ tướng Malaysia cho rằng Nga đang trở thành vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17 và đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc điều tra thảm kịch MH17.