Phát triển du lịch ở đảo Phú Quý đi đôi với bảo vệ môi trường

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước sự phát triển mạnh của du lịch đảo Phú Quý thời gian qua đã đặt ra nhiều vấn đề về bảo vệ môi trường. Việc xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh trên đảo cũng như bảo vệ mạch nước ngầm, giữ nước ngầm không chảy ra biển là những bài toán cần giải pháp lâu dài.

Phú Quý là huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý (khoảng 2 giờ 15 phút đi tàu cao tốc), diện tích tự nhiên 17km2, dân số khoảng 30.000 người. Huyện Phú Quý xác định phát triển kinh tế với 2 trụ cột là đánh bắt thủy sản, hậu cần nghề cá và thương mại dịch vụ du lịch.

Toàn cảnh đảo Phú Quý từ trên cao. Ảnh: Cát PQ
Toàn cảnh đảo Phú Quý từ trên cao. Ảnh: Cát PQ

Mấy tháng gần đây, đảo Phú Quý thu hút du khách bởi nét đẹp hoang sơ và nước biển trong xanh, cũng như đang vào mùa biển êm nhất trong năm.

Chỉ tính riêng trong 5 ngày lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, có hơn 10.000 lượt khách ra đảo tham quan. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch trên đảo đang đặt ra áp lực về bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước ngọt.

Du khách ra đảo Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy
Du khách ra đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn

Bởi với khoảng 30.000 người dân đảo, những ngày cuối tuần có 5 tàu cao tốc đang hoạt động đưa hàng ngàn du khách ra du lịch đảo thì số lượng người lưu trú, sinh hoạt trên đảo lại tăng.

Nhà máy xử lý rác thải ở xa khu dân cư tại đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn
Nhà máy xử lý rác thải ở xa khu dân cư tại đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn

Đầu tiên là vấn đề rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Nhiều địa điểm tham quan, check-in tại đảo vương vãi rác, đặc biệt là bờ biển. Hiện nay đảo có một nhà máy xử lý rác 70 tấn/ngày đêm nhưng xử lý rác thải vẫn chủ yếu bằng phương pháp đốt kết hợp làm phân vi sinh. Phương pháp này về lâu về dài không phù hợp.

Rác ở bờ biển đảo Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy
Rác ở bờ biển đảo Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy

Tiếp đến là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Hiện có phương pháp thu gom, thẩm thấu rồi lắng lọc nhưng về lâu dài thì có thể ảnh hưởng nguồn nước ngầm. Để giữ nước ngọt, huyện đảo đã đầu tư 2 hồ chứa nước. Từ đó đảm bảo nguồn nước cho bà con. Phía tỉnh cũng đã cho khoan thêm 1 số giếng để tăng cường nguồn nước cho bà con và đang nâng cấp tuyến ống chính hệ thống nước.

Các bạn trẻ ở đảo, du khách rủ nhau nhặt rác để bảo vệ môi trường. Ảnh: Tạ Thuỳ
Các bạn trẻ ở đảo, du khách rủ nhau nhặt rác để bảo vệ môi trường. Ảnh: Tạ Thuỳ

"Chúng tôi xác định, đảo sẽ phát triển với 2 trụ cột là đánh bắt thủy sản, hậu cần nghề cá và thương mại dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đồng thời phát triển đảo gắn với nhiệm vụ an ninh quốc phòng", ông Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư huyện, Chủ tịch HĐND huyện Phú Quý nhấn mạnh.

Việc giữ nguồn nước ngọt thẩm thấu, không để nước ngọt chảy ra biển là bài toán quan trọng cần giải pháp bền vững. Không chỉ nguồn nước mà điện sinh hoạt tại đảo cũng đang là vấn đề lo ngại, dự báo tăng 10% phụ tải/năm.

Phát triển du lịch nhưng phải bảo vệ môi trường, giữ màu xanh cho đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn
Phát triển du lịch nhưng phải bảo vệ môi trường, giữ màu xanh cho đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn

Phát triển du lịch nhưng không được đánh đổi môi trường, giữ được hòn đảo xanh, sạch đẹp mới là sự phát triển bền vững cho đảo Phú Quý.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nữ du khách tử tế với màu xanh đảo Phú Quý gặp nhiều bạn trẻ cùng chí hướng

DUY TUẤN |

Nữ du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận với ý định ban đầu chỉ để du lịch nhưng tình yêu thiên nhiên, yêu màu xanh của biển đảo đã thôi thúc cô rủ những bạn trẻ hướng dẫn viên địa phương ở đảo Phú Quý, người dân và cả những du khách cùng chung tay nhặt rác hơn một tuần qua.

Nhiều bạn trẻ ở đảo Phú Quý làm hướng dẫn viên du lịch bản địa

DUY TUẤN |

Để du khách biết đến nét đẹp của đảo Phú Quý, Bình Thuận, những góc chụp ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ là dân địa phương tại đảo đã làm hướng dẫn viên bản địa. Ngoài đẩy mạnh truyền thông qua các nhóm review đảo Phú Quý, các bạn còn thiết kế các tour tại đảo để chào mời du khách, hỗ trợ đặt khách sạn và làm hướng dẫn viên tại các điểm đến,… để phục vụ du khách chu đáo nhất. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ tại đây đã và đang tiếp tục phát huy để du lịch ngày càng phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Du khách nườm nượp tới đảo Phú Quý vào mùa biển đẹp nhất năm

DUY TUẤN |

Đảo Phú Quý cách đất liền là TP.Phan Thiết, Bình Thuận 56 hải lý, tức khoảng 2 tiếng 15 phút đi tàu cao tốc. Mùa này biển êm, nước trong xanh và là mùa biển đẹp nhất trong năm để đi du lịch Phú Quý nên những chuyến tàu cao tốc luôn chở đầy du khách Việt và du khách quốc tế ra đảo mỗi ngày.

Tồn kho chiếm 78% tổng tài sản Kính mắt Việt Nam

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, tổng tài sản Công ty TNHH Kính mắt Việt Nam (Kính mắt Việt Nam) khoảng 161 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì. Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn với 126 tỉ đồng, tương ứng khoảng 78% tổng tài sản công ty.

1 công nhân nguy kịch, hôn mê vụ sập sàn bêtông giữa đêm ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một trong 3 công nhân nhập viện trong vụ sập sàn bêtông hồi 1h sáng ngày 25.5 bị thương nặng, đang hôn mê, thở máy.

Tương lai vị thế của đồng USD

Khánh Minh |

Vị thế của đồng USD được đặt dấu hỏi trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung, hậu quả từ xung đột Nga - Ukraina và tranh cãi về nợ công Mỹ.

Hơn 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long chỉ mở 1: Lại chờ thêm vài mùa hè nữa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi Ban Quản lý vịnh Hạ Long trình phương án quản lý, khai thác một cụm bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì nhiều du khách hy vọng hè này sẽ không còn tình trạng đi du lịch 2-3 ngày trên vịnh Hạ Long mà không được tắm biển. Tuy nhiên, với công văn trả lời mới đây của UBND TP Hạ Long thì trong vòng ít nhất 1-2 năm tới, hàng triệu du khách vẫn phải sử dụng chung một bãi tắm duy nhất trên vịnh Hạ Long.

Điểm khác biệt giữa 2 đệ nhất cầu trụ cao vùng Tây Bắc

Tân Văn |

Cầu Pá Uôn bắc qua sông Đà hung dữ, cầu cạn Móng Sến đi qua thung lũng dốc 3 tầng đều là những điển hình cho sự kỳ vĩ, khát vọng của đất và người Tây Bắc.

Nữ du khách tử tế với màu xanh đảo Phú Quý gặp nhiều bạn trẻ cùng chí hướng

DUY TUẤN |

Nữ du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận với ý định ban đầu chỉ để du lịch nhưng tình yêu thiên nhiên, yêu màu xanh của biển đảo đã thôi thúc cô rủ những bạn trẻ hướng dẫn viên địa phương ở đảo Phú Quý, người dân và cả những du khách cùng chung tay nhặt rác hơn một tuần qua.

Nhiều bạn trẻ ở đảo Phú Quý làm hướng dẫn viên du lịch bản địa

DUY TUẤN |

Để du khách biết đến nét đẹp của đảo Phú Quý, Bình Thuận, những góc chụp ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ là dân địa phương tại đảo đã làm hướng dẫn viên bản địa. Ngoài đẩy mạnh truyền thông qua các nhóm review đảo Phú Quý, các bạn còn thiết kế các tour tại đảo để chào mời du khách, hỗ trợ đặt khách sạn và làm hướng dẫn viên tại các điểm đến,… để phục vụ du khách chu đáo nhất. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ tại đây đã và đang tiếp tục phát huy để du lịch ngày càng phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Du khách nườm nượp tới đảo Phú Quý vào mùa biển đẹp nhất năm

DUY TUẤN |

Đảo Phú Quý cách đất liền là TP.Phan Thiết, Bình Thuận 56 hải lý, tức khoảng 2 tiếng 15 phút đi tàu cao tốc. Mùa này biển êm, nước trong xanh và là mùa biển đẹp nhất trong năm để đi du lịch Phú Quý nên những chuyến tàu cao tốc luôn chở đầy du khách Việt và du khách quốc tế ra đảo mỗi ngày.