Bão Lan mạnh lên không ngừng, mang cuồng phong đổ bộ Nhật Bản

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, bão Lan dự kiến đổ bộ vào gần Osaka, Nhật Bản vào đêm 14 hoặc sáng 15.8 với gió mạnh, mưa không ngớt, lũ lụt và sạt lở đất.

Bão Lan là cơn bão thứ 7 ở khu vực tây Thái Bình Dương cho đến nay trong mùa bão 2023.

Tính đến 21h ngày 13.8, bão Lan cách Tokyo khoảng 100 km về phía nam và di chuyển về phía tây bắc, cách đảo Hachijo 300 km về phía nam tây nam, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA).

Các mô hình dự báo bão cho thấy, bão dự kiến đổ bộ theo bờ biển phía nam hoặc gần tỉnh Wakayama, cách các thành phố lớn Osaka và Kyoto khoảng 100 km về phía bắc, cách Nagoya 190 km về phía đông bắc.

Osaka - khu vực đô thị lớn thứ hai ở Nhật Bản với dân số 3 triệu người - và Kyoto, với dân số 1,3 triệu người - cả hai đều có khả năng nằm trên đường đi của bão Lan sau khi bão đổ bộ, tuy nhiên, cũng không thể loại trừ tác động đến Nagoya.

Lan trở thành cơn bão lớn vào ngày 10.8 và mạnh lên nhanh chóng trong ngay trong đêm, với sức gió 162 km/h, giật trên 234 km/h. Theo NHK, vùng ảnh hưởng của bão có sức gió hơn 90 km/h trong bán kính 130 km.

Đến ngày 12.8, bão Lan suy yếu một chút nhưng vẫn có sức gió 155km/h, giật lên tới 215km/h.

Dự báo đường đi của bão Lan. Ảnh: JMA
Dự báo đường đi của bão Lan. Ảnh: JMA

Không giống như cơn bão tiền nhiệm - bão Khanun, kéo dài trong hai tuần, quay ngược và đổi hướng nhiều lần trước khi cuối cùng đổ bộ vào Hàn Quốc - bão Lan tồn tại tương đối ngắn kể từ khi trở thành bão cách đây chưa đầy một tuần.

Bão Lan cũng di chuyển tương đối nhất quán theo hướng tây bắc và bắc tây bắc về phía Nhật Bản, trái ngược đường đi thất thường của bão Khanun. Bão Lan dự kiến đổ bộ và suy yếu vào ngày thứ sáu hoặc thứ bảy - vòng đời trung bình của hầu hết các cơn bão.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo gió dữ dội và mưa không ngớt sẽ gây lũ lụt và sạt lở đất khi bão Lan tiến vào bờ biển Nhật Bản. Trong 24 giờ đến sáng 15.8, lượng mưa dự kiến lên tới 300 mm ở vùng Tokai, 200 mm ở Kinki, 150 mm ở Shikoku và 100 mm ở Kanto-Koshin và quần đảo Izu.

Theo The Japan News, sóng cao tới 6 mét được dự đoán sẽ xảy ra ở các vùng Kanto, Tokai và Kinki, và sóng 8 mét ở các vùng Kanto, Tokai, Kinki và Shikoku.

Tây Thái Bình Dương là khu vực phát sinh nhiều bão nhất trên thế giới, chiếm 1/3 tổng số bão toàn cầu hàng năm. Vị trí địa lý của Nhật Bản khiến nước này thường xuyên bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương trước các cơn bão. Trung bình có 2,6 cơn bão đổ bộ vào bốn hòn đảo lớn của Nhật Bản kể từ khi hồ sơ về các cơn bão được lưu giữ từ năm 1951.

Tác động của những cơn bão như bão Lan đối với các vùng ven biển của Nhật Bản là rất lớn. Sự kết hợp của gió mạnh, tổng lượng mưa lớn và nước dâng do bão có khả năng dẫn đến lũ lụt, sạt lở đất trên diện rộng và gây hại cho cơ sở hạ tầng.

Các khu đô thị đông dân cư của Nhật Bản đặc biệt gặp rủi ro do số lượng lớn các tòa nhà và công trình quan trọng, làm tăng khả năng thương vong và thiệt hại tài sản.

Nhật Bản đã đầu tư rất nhiều vào các biện pháp phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai để đối phó với tình trạng dễ bị tổn thương này. Các hệ thống giám sát và dự báo khí tượng phức tạp của quốc gia cho phép cảnh báo sớm, hiệu quả, kịp thời.

Hơn nữa, các tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế cơ sở hạ tầng nghiêm ngặt đã được thực hiện để tăng cường sức mạnh và khả năng phục hồi của các công trình trước những cơn bão mạnh.

Tất cả các tòa nhà ở Nhật Bản phải tuân thủ các quy định về thiết kế, kỹ thuật và xây dựng để chịu đựng và tồn tại trước hoạt động địa chấn, gió mạnh, bão nhiệt đới như bão Lan và tuyết rơi dày.

Việc bố trí các con đường và tòa nhà được lên kế hoạch chu đáo để tạo điều kiện thoát nước mà không gây hư hại cho các tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ dọc theo bờ biển đã được thực hiện để chuyển hướng nước dâng do bão tiềm ẩn.

Chính quyền địa phương đóng vai trò then chốt trong việc sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp, thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập an toàn cho cộng đồng địa phương để đảm bảo họ được chuẩn bị tốt cho các sự cố lớn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cơn bão mới nhất ở Thái Bình Dương làm nên lịch sử mà không cần đổ bộ

Ngọc Vân |

Bão Dora từ khi bắt đầu hình thành ở Đại Tây Dương vào tháng 7 đã đi được quãng đường 16.000 km để vào khu vực đông Thái Bình Dương.

Bão Khanun gây vỡ đập, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở Nga

Khánh Minh |

Bão Khanun tấn công vùng Primorye của Nga, gây vỡ đập, làm hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước.

Chưa thoát mưa lũ, bão Khanun lại gây hậu quả nặng nề ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Bão Khanun gây lở đất chết người ở Trung Quốc trong khi nước này vẫn đang khắc phục hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử.

Vụ nổ khí ga ở Hà Nội: Nhiều người đi đường bị kính văng chảy máu

Khánh Linh |

Theo nhân chứng, vụ nổ khí gas ở quán lẩu 42K, Yên Phụ, Hà Nội khiến ít nhất 4 người bị thương nặng, đồ đạc, mảnh kính bay tung toé.

3 ngày thưởng thức đặc sản, trải nghiệm ẩm thực Michelin tại Hà Nội

Anh Tuấn |

Với chủ đề “Tinh hoa Ẩm thực Việt”, Không gian giới thiệu Ẩm thực Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 29.9 đến 1.10.2023 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Đại biểu chất vấn về kỳ án gỗ trắc, Bộ trưởng nói không có quyền đi vào nội dung

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) chất vấn liên quan đến kỳ án gỗ trắc ở tỉnh Quảng Trị, song Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết bộ không có thẩm quyền đi vào nội dung.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non 10%, giáo viên tiểu học 5%

Tường Vân |

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn chia sẻ tại buổi gặp gỡ, đối thoại với giáo viên sáng ngày 15.8.

Cơn bão mới nhất ở Thái Bình Dương làm nên lịch sử mà không cần đổ bộ

Ngọc Vân |

Bão Dora từ khi bắt đầu hình thành ở Đại Tây Dương vào tháng 7 đã đi được quãng đường 16.000 km để vào khu vực đông Thái Bình Dương.

Bão Khanun gây vỡ đập, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở Nga

Khánh Minh |

Bão Khanun tấn công vùng Primorye của Nga, gây vỡ đập, làm hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước.

Chưa thoát mưa lũ, bão Khanun lại gây hậu quả nặng nề ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Bão Khanun gây lở đất chết người ở Trung Quốc trong khi nước này vẫn đang khắc phục hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử.