Bão Koinu mạnh thêm khi tiến về phía nam Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão Koinu đang hướng tới phía nam Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) sau khi mang theo sức gió kỷ lục làm hỏng thiết bị đo gió và khiến 1 người thiệt mạng ở Đài Loan (Trung Quốc).

Tin bão mới nhất của cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, sau khi suy yếu, bão Koinu đã lấy lại sức mạnh trong lúc di chuyển về phía tây tới tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bão Koinu đang di chuyển chậm trên Biển Đông và được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển trên biển, đi qua phía nam Quảng Đông và Hong Kong, gây mưa cho bờ biển phía nam Trung Quốc cho đến cuối tuần.

Cơ quan thời tiết Hong Kong cho biết, cơn bão cách Hong Kong khoảng 240 km về phía đông nam trong tối 6.10 và di chuyển với tốc độ khoảng 12 km/h. Hong Kong đã phát cảnh báo gió mạnh, dự báo mưa rào cho vài ngày tới.

Hong Kong từng trải qua những trận mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Một số khu vực của tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu đình chỉ dịch vụ phà, hủy một số chuyến bay và tàu hỏa.

Bão Koinu, có nghĩa là “chó con” trong tiếng Nhật, gây mưa và gió giật mạnh cho phía nam và miền Trung Đài Loan (Trung Quốc) từ 5.10. Bão làm đổ cây và hư hại các tòa nhà.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan thông tin, một cụ bà 84 tuổi thiệt mạng do kính bay ở thành phố Đài Trung và khoảng 400 người khác bị thương trên khắp hòn đảo.

Một trạm theo dõi thời tiết tại đảo Lan Tự, nằm ở phía đông nam Đài Loan, đo được gió giật 342,7 km/h lúc 21h53 ngày 4.10 cùng với gió duy trì ở mức 198,7 km/h lúc 21h40. Hãng tin CNA của Đài Loan đưa tin, thiết bị đo tốc độ gió đã bị hỏng ngay sau đó.

Trong diễn biến khác, một vùng áp thấp mới (LPA) đang hình thành bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) và được dự báo ảnh hưởng tới nước này vào cuối tuần.

Chuyên gia thời tiết Aldczar Aurelio thuộc cơ quan thời tiết Philippines (PAGASA) cho biết, vùng áp thấp được phát hiện lần gần nhất cách đông nam Luzon (bên ngoài PAR) khoảng 1.950 km về phía đông.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ vùng áp thấp nhiệt đới này. Vùng áp thấp này có khả năng tiến vào PAR trong cuối tuần" - chuyên gia Aurelio cho biết.

Trong khi đó, bão Koinu (hay bão Jenny ở Philippines) tiếp tục tăng cường gió mùa tây nam habagat, ngay cả khi bão đã rời khỏi Philippines, bản tin thời tiết mới nhất của PAGASA lưu ý.

Cơ quan thời tiết Philippines cho hay, hoàn lưu bão Koinu vẫn ảnh hưởng đến khu vực Ilocos Norte, Batanes và quần đảo Babuyan.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bão Koinu thẳng tiến vào Trung Quốc, sẽ có mưa lớn và gió mạnh

Quý An (theo Reuters) |

Mưa lớn và gió mạnh sẽ tấn công miền nam Trung Quốc trong 3 ngày tới khi bão Koinu tiến vào bờ biển tỉnh Quảng Đông.

Áp thấp mới xuất hiện sau bão Koinu

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Koinu (cơn bão số 4) vừa rời khu vực trách nhiệm của Philippines vào Biển Đông thì một áp thấp mới lại xuất hiện.

Bão Koinu đổ bộ với gió giật lập kỷ lục thế giới, Đài Loan (Trung Quốc) thiệt hại nặng nề

Khánh Minh |

Bão Koinu với cơn gió giật lên đến 342 km/h quét qua Đài Loan (Trung Quốc) khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 190 người bị thương và hơn 170.000 hộ gia đình mất điện.

Cập nhật trực tiếp ngày bế mạc ASIAD 19

NHÓM PV |

Hôm nay, ASIAD 19 sẽ chính thức khép lại bằng lễ bế mạc tại sân Hàng Châu Sports Park.

Bản tin công đoàn: Đề xuất mức tiền lương đóng BHXH bằng 70% tổng thu nhập

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn ngày 8.10: Đề xuất mức tiền lương đóng BHXH bằng 70% tổng thu nhập; Thiếu quỹ nhà, trên 70% công nhân Hà Nội phải thuê trọ; Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt kế hoạch...

Hình ảnh Hà Nội cách đây hơn 100 năm

Nhật Minh |

Những khu phố, con đường, những di tích lịch sử, văn hóa của Hà Nội cách đây hơn 100 năm được tái hiện trong triển lãm “Thành xưa, phố cũ”.

Dự báo thời tiết hôm nay 8.10: Nam Bộ mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.10, Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng. Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Khu vực phía Nam từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ chiều, tối mưa rào và dông rải rác.

Dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2024 đạt 6%

Quý An |

Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo tăng trưởng của Việt Nam vào năm tới 2024 đạt 6%, vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân của khu vực ASEAN là 5%.

Bão Koinu thẳng tiến vào Trung Quốc, sẽ có mưa lớn và gió mạnh

Quý An (theo Reuters) |

Mưa lớn và gió mạnh sẽ tấn công miền nam Trung Quốc trong 3 ngày tới khi bão Koinu tiến vào bờ biển tỉnh Quảng Đông.

Áp thấp mới xuất hiện sau bão Koinu

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Koinu (cơn bão số 4) vừa rời khu vực trách nhiệm của Philippines vào Biển Đông thì một áp thấp mới lại xuất hiện.

Bão Koinu đổ bộ với gió giật lập kỷ lục thế giới, Đài Loan (Trung Quốc) thiệt hại nặng nề

Khánh Minh |

Bão Koinu với cơn gió giật lên đến 342 km/h quét qua Đài Loan (Trung Quốc) khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 190 người bị thương và hơn 170.000 hộ gia đình mất điện.