Áp thấp mới xuất hiện sau bão Koinu

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Koinu (cơn bão số 4) vừa rời khu vực trách nhiệm của Philippines vào Biển Đông thì một áp thấp mới lại xuất hiện.

Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, bão Koinu (bão Jenny theo tên địa phương) đã rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào chiều 5.10, suy yếu đi một chút và lần cuối cùng được theo dõi là cách Itbayat, Batanes 240km về phía tây bắc.

Hồi 4h ngày 6.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 118,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 430km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Nước dâng, sóng lớn.

Khu vực bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, riêng khu vực phía đông bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Chuyên gia dự báo thời tiết Rhea Torres của PASAGA cho biết, bão Koinu vẫn đang ảnh hưởng đến một số khu vực ở Bắc Luzon.

Ảnh: PASAGA
Bão Koinu vẫn ảnh hưởng đến Philippines ngày 5.10.2023. Ảnh: PASAGA

Gió mùa tây nam cũng sẽ gây mưa và giông trên các vùng của Luzon.

PAGASA dự báo, Koinu sẽ gây ra thời tiết giông bão trên Batanes và mưa kèm theo gió giật trên quần đảo Babuyan, Apayao và Ilocos Norte.

Mưa rào rải rác và giông bão do gió mùa tây nam sẽ xuất hiện ở Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon và Mimaropa.

Mưa vừa đến mưa to ở những khu vực đó có thể dẫn đến lũ quét hoặc lở đất.

Phần còn lại của đất nước sẽ có thời tiết đẹp với những cơn mưa rải rác do giông bão cục bộ gây ra.

Gió mạnh và biển động sẽ chiếm ưu thế ở vùng cực Bắc Luzon, trong khi Bắc và Trung Luzon sẽ có gió vừa đến mạnh, biển vừa đến động.

Ở những nơi khác, gió sẽ nhẹ đến trung bình và biển có cường độ nhẹ đến trung bình.

Trong khi đó, PASAGA cho biết, một vùng áp thấp mới đã được phát hiện bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines. Hiện tại, vùng áp thấp này không ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ vùng nào của đất nước. Tuy nhiên, áp thấp có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào cuối tuần.

Bên cạnh đó, dự báo bão xa của mô hình thời tiết Châu Âu (ECMWF) cho thấy có 2 cơn bão cùng lúc hoạt động tại ổ bão Tây Bắc Thái Bình Dương trong ngày 14.10.

Dự báo xa 2 cơn bão hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương ngày 14.10.2023. Ảnh: ECMWF
Dự báo xa 2 cơn bão hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương ngày 14.10.2023. Ảnh: ECMWF

Mô hình dự báo xa sẽ có những sự thay đổi liên tục, và khả năng xuất hiện cơn bão tiếp theo trên Biển Đông, trong khoảng thời gian từ ngày 10-13.10 vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão Koinu đổ bộ với gió giật lập kỷ lục thế giới, Đài Loan (Trung Quốc) thiệt hại nặng nề

Khánh Minh |

Bão Koinu với cơn gió giật lên đến 342 km/h quét qua Đài Loan (Trung Quốc) khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 190 người bị thương và hơn 170.000 hộ gia đình mất điện.

Lý giải xu hướng bão mạnh đến sớm, chồng chéo với mưa lớn

Khánh Minh |

Các nhà khoa học cho biết các cơn bão mạnh đang xảy ra sớm hơn, trùng với thời điểm mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè.

Bão Koinu giật cấp 17 gần Biển Đông chuẩn bị đổ bộ đất liền

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Koinu giật cấp 17 gần Biển Đông dự kiến đổ bộ đất liền vào sáng 5.10.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Hà Nội: Xác định điểm nóng để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Chuyên gia y tế cho rằng, cần xác định các "điểm nóng" để tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn sốt xuất huyết ở Hà Nội.

Bão Koinu đổ bộ với gió giật lập kỷ lục thế giới, Đài Loan (Trung Quốc) thiệt hại nặng nề

Khánh Minh |

Bão Koinu với cơn gió giật lên đến 342 km/h quét qua Đài Loan (Trung Quốc) khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 190 người bị thương và hơn 170.000 hộ gia đình mất điện.

Lý giải xu hướng bão mạnh đến sớm, chồng chéo với mưa lớn

Khánh Minh |

Các nhà khoa học cho biết các cơn bão mạnh đang xảy ra sớm hơn, trùng với thời điểm mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè.

Bão Koinu giật cấp 17 gần Biển Đông chuẩn bị đổ bộ đất liền

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Koinu giật cấp 17 gần Biển Đông dự kiến đổ bộ đất liền vào sáng 5.10.