Ba Lan sẽ không gửi quân tới Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladysław Kosiniak-Kamysz cho biết, Warsaw sẽ không gửi quân đến Ukraina nhưng vẫn sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ Kiev thông qua các phương tiện khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan được hỏi về khả năng NATO triển khai quân tới Ukraina trong cuộc trò chuyện với đài truyền hình TVN24. Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz tránh phát biểu thay mặt toàn NATO nhưng nhấn mạnh, "quân đội Ba Lan sẽ không có mặt ở Ukraina”.

“Chúng tôi sẽ giúp đỡ, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ. Chúng tôi đang quyên góp thêm thiết bị" - ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz khẳng định, Warsaw cũng hỗ trợ và tham gia vào tất cả các sáng kiến ​​chung của NATO, như cung cấp thông tin tình báo và huấn luyện cho lực lượng Ukraina.

Ông nhận định, cùng với Đức, Ba Lan là những nước đi đầu trong liên minh về cung cấp xe tăng và các phương tiện bọc thép khác cho Ukraina.

Ông lưu ý, rằng sự hỗ trợ lâu dài cho Kiev có lợi cho chính Ba Lan và Warsaw coi đây là một “khoản đầu tư”.

“Tất cả những sáng kiến ​​này đều nhằm đảm bảo an toàn cho Ba Lan. Giúp đỡ quân đội Ukraina là đầu tư vào an ninh của Ba Lan” - ông giải thích.

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh nhiều thành viên NATO khẳng định không có kế hoạch triển khai quân chiến đấu tới Ukraina sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào cuối tháng 2.

Vào thời điểm đó, ông Macron cho biết, phương Tây “không thể loại trừ” khả năng gửi binh sĩ NATO tới Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc hỏa lực Ukraina bắn trúng tàu Nga ở Biển Đen

Vĩnh Hoàng - Thanh Hà (Nguồn: AFP) |

Tình báo quân sự Ukraina công bố đoạn video về cuộc tấn công tàu tuần tra quân sự Nga ở Biển Đen, gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập 10 năm trước.

Ukraina muốn EU cấm nhập khẩu nông sản Nga

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các hạn chế nhập khẩu của EU đối với nông sản của nước này với điều kiện EU cũng phải cấm nông sản Nga.

Bulgaria đàm phán để tăng cấp khí đốt cho Ukraina, vùng Balkan

Thanh Hà |

Bulgaria đã bắt đầu đàm phán với Azerbaijan về tăng nguồn cung khí đốt cho Romania, Moldova và Ukraina thông qua hành lang khí đốt dọc Balkan, trung tâm báo chí của Quốc hội Bulgaria thông tin.

Thêm lô 246 biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngoài khu 160 biệt thự của Công ty Đệ Tam, trong khu đô thị Vsip Bắc Ninh còn có lô 246 biệt thự của Công ty Bình Dương cũng đang bỏ hoang.

2/4 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương sa lưới

ĐÌNH TRỌNG |

Công an đã bắt giữ 2 trong số 4 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục vận động 2 đối tượng còn lại ra đầu thú.

Năm 2024, một huyện ở Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 500 thửa đất

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, dự kiến trong năm 2024, huyện sẽ tổ chức đấu giá khoảng 500 thửa đất trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua một trung tá, thăng hàm Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Tuần qua, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được thăng hàm đại tá, một trung tá Công an Hải Phòng được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Cháy lớn ở cơ sở kinh doanh tổ chức sự kiện ở Hà Nội, lan sang 4 nhà dân

Tô Thế |

Vụ cháy lớn bùng phát tại cơ sở kinh doanh tổ chức sự kiện tại phường Yên Sở (Hà Nội), sau đó cháy lan sang 4 nhà dân xung quanh.

Khoảnh khắc hỏa lực Ukraina bắn trúng tàu Nga ở Biển Đen

Vĩnh Hoàng - Thanh Hà (Nguồn: AFP) |

Tình báo quân sự Ukraina công bố đoạn video về cuộc tấn công tàu tuần tra quân sự Nga ở Biển Đen, gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập 10 năm trước.

Ukraina muốn EU cấm nhập khẩu nông sản Nga

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các hạn chế nhập khẩu của EU đối với nông sản của nước này với điều kiện EU cũng phải cấm nông sản Nga.

Bulgaria đàm phán để tăng cấp khí đốt cho Ukraina, vùng Balkan

Thanh Hà |

Bulgaria đã bắt đầu đàm phán với Azerbaijan về tăng nguồn cung khí đốt cho Romania, Moldova và Ukraina thông qua hành lang khí đốt dọc Balkan, trung tâm báo chí của Quốc hội Bulgaria thông tin.