Australia tài trợ thêm 17 triệu AUD cho hệ sinh thái đổi mới của Việt Nam

Song Minh |

Chính phủ Australia đã hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam từ năm 2018 thông qua chương trình Aus4Innovation.

Mới đây, chương trình Aus4Innovation đã chính thức được kéo dài đến năm 2028, với ngân sách bổ sung 17 triệu AUD, đưa cam kết của chính phủ Australia lên 10 năm với tổng ngân sách hỗ trợ là 33,5 triệu AUD.

Chương trình Aus4Innovation được thực hiện thông qua quan hệ đối tác ba bên giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia - CSIRO và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST).

Chương trình khám phá các lĩnh vực mới nổi trong công nghệ và chuyển đổi số, thử nghiệm các mô hình đối tác giữa các tổ chức công và khối tư nhân, đồng thời tăng cường năng lực của Việt Nam trong dự báo các xu hướng kỹ thuật số, lập kịch bản chiến lược, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu và xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Ngày Đối tác Đổi mới Sáng tạo Australia - Việt Nam, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, cho biết: “Mặc dù Australia và Việt Nam đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, hai nước đều có chung mục tiêu đặt nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai dựa trên khoa học và công nghệ, thúc đẩy tiềm năng hợp tác quốc tế trong đổi mới sáng tạo toàn cầu và khu vực. Quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo giữa hai nước chúng ta rất thực chất, hiệu quả và được xây dựng dựa trên sự tin tưởng. Trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, trao đổi tri thức và đổi mới sáng tạo".

Từ trái qua: Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski; Giám đốc Điều hành phụ trách Tăng trưởng và Chiến lược của CSIRO Jonathan Law; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Bộ Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy. Ảnh: ĐSQ Australia
Từ trái qua: Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski; Giám đốc Điều hành phụ trách Tăng trưởng và Chiến lược của CSIRO Jonathan Law; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy. Ảnh: ĐSQ Australia

Quan hệ đối tác giữa CSIRO và MoST đã được thiết lập vào năm 2018 với Biên bản Ghi nhớ Tăng cường Hợp tác trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo.

Vào tháng 6.2023, mối quan hệ hợp tác này đã được tiếp tục củng cố thông qua một Biên bản Ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST), được ký kết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

"Tôi rất vui mừng khi quan hệ đối tác với Australia, thông qua chương trình Aus4Innovation, đã mang lại những kết quả thiết thực và đáng kể, có tác động tích cực đến cuộc sống của người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ dựa trên những thành tựu đạt được ngày hôm nay để xây dựng thêm nhiều thành quả hơn nữa trong 5 năm tới và xa hơn nữa" - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết thêm.

Một số dự án tiêu biểu trong chương trình Aus4Innovation. Ảnh: ĐSQ Australia
Một số dự án tiêu biểu trong chương trình Aus4Innovation. Ảnh: ĐSQ Australia

Giám đốc Điều hành phụ trách Tăng trưởng của CSIRO, ông Jonathan Law cho hay, giai đoạn tiếp theo của chương trình Aus4Innovation sẽ được xây dựng dựa trên những nền tảng vững chắc đã được thiết lập giữa các bên. Trong 5 năm tới, chương trình sẽ tập trung mạnh mẽ hơn vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, như nông nghiệp và lương thực bền vững, cũng như những hoạt động phục vụ cho kỷ nguyên số, bao gồm trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, việc tăng cường tài trợ vào chương trình Aus4Innovation là một minh chứng có ý nghĩa cho cam kết lâu dài của Australia đối với sự phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam sẽ có vị trí ưu tiên trong chiến lược Đông Nam Á của Australia

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong chuyến thăm Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ Australia tăng cường hợp tác thương mại

Ngọc Vân |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn có thêm nhiều nhà đầu tư Australia sang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Australia công bố khoản hỗ trợ 105 triệu AUD cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Australia (AUD) cho Việt Nam dành cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Sau "cơn sốt", quạt tích điện hạ giá vẫn ít người mua

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Không còn cảnh người dân xếp hàng để mua quạt tích điện như trước. Hiện nay, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này bắt đầu hạ giá, xả hàng để không bị lỗ vốn khi thị trường đã bình ổn trở lại.

Cafe chiều thứ 7: Cha mẹ làm gì khi con xin tiền triệu đi "đu idol"?

Nhóm PV |

Thần tượng một người để tốt lên, đó là điều đáng mừng. Nhưng bên cạnh thần tượng đúng cách, đi đúng hướng, cũng có rất nhiều bạn trẻ đang đi sai đường. Họ thần tượng thái quá một nghệ sĩ, hâm mộ đến phát cuồng, điều đó là rất nguy hại.

Mạng xã hội hỗn loạn, fan Việt ngợp giữa biển thông tin về vé xem Blackpink

Huyền Chi |

Khán giả Việt Nam được dự đoán sẽ bước vào "trận chiến" giành vé khắc nghiệt để có cơ hội gặp Blackpink tại sân nhà.

Pacific Airlines phản hồi về sự cố khiến máy bay quá nóng khi chờ cất cánh

KHÁNH LINH |

Đại diện hãng hàng không Pacific Airlines đã có thông tin phản hồi về vụ việc một máy bay của hãng gặp sự cố hỏng APU dẫn đến máy bay quá nóng trong khi chờ cất cánh khiến nhiều hành khách đổi chuyến xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hình hài làng biệt thự, nhà phố ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chỉ sau vài năm, từ một rừng caosu bạt ngàn rộng 280 ha ở xã Lộc An, huyện Bình Sơn, nay đã trở thành khu tái định cư cho khoảng 5.000 hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành với hạ tầng khang trang, hiện đại. Hàng ngàn căn nhà biệt thự, nhà phố nằm san sát đã được xây dựng lên, cuộc sống người dân thay đổi hoàn toàn so với trước khi di dời.

Việt Nam sẽ có vị trí ưu tiên trong chiến lược Đông Nam Á của Australia

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong chuyến thăm Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ Australia tăng cường hợp tác thương mại

Ngọc Vân |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn có thêm nhiều nhà đầu tư Australia sang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Australia công bố khoản hỗ trợ 105 triệu AUD cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Australia (AUD) cho Việt Nam dành cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.