Áo và Đức cáo buộc Mỹ “tư lợi” khi lên kế hoạch trừng phạt Nga

Hà Liên |

Đức và Áo lên tiếng phản đối việc Mỹ lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới chống lại Nga là vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng tới các công ty ở châu Âu và có mục đích thực sự làm lợi cho ngành dầu khí của Mỹ.

Dự luật trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga đã được Thượng viện thông qua với tỷ lệ đa số 98/2, nhưng vẫn cần được Hạ Viện thông qua và phải được Tổng thống Donald Trump ký trước khi chính thức có hiệu lực. Các biện pháp trừng phạt Nga trong dự luật mới có liên quan đến việc áp đặt các hình phạt với các doanh nghiệp Châu Âu đang hợp tác với Nga trong nhiều dự án, như dự án đường ống Nord Stream 2.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel và Thủ tướng Áo Christian Kern đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 15.6: “Việc cung cấp năng lượng của Châu Âu là vấn đề của Châu Âu, không liên quan đến Mỹ”. Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi không thể chấp nhận việc đe dọa các công ty Châu Âu đang tham gia góp phần phát triển hệ thống cung cấp năng lượng Châu Âu với những chế tài ngoại vi, vi phạm luật pháp quốc tế”.

Áo và Đức cho rằng, các chế tài trừng phạt như một công cụ chính trị không nên liên quan tới lợi ích kinh tế, đồng thời khẳng định, việc áp dụng các hình phạt với các công ty của Đức, Áo và các nước Châu Âu khác hiện đang hợp tác, hoặc góp vốn với Nga trong dự án Nord Stream II tại thị trường Mỹ, sẽ tác động tiêu cực tới mối quan hệ của Mỹ và Châu Âu.

“Mục tiêu thực sự của các biện pháp trừng phạt là tạo thêm nhiều việc làm cho ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ”, tuyên bố chung của Đức và Áo cho biết.

Thông cáo cũng cáo buộc Mỹ đang cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của Châu Âu, áp đặt lên các đồng minh và việc này sẽ gây bất lợi trong bối cảnh xung đột Ukraina.

Hai chính trị gia Áo và Đức đã yêu cầu chính quyền Mỹ dỡ bỏ kế hoạch này, và bày tỏ “rất ủng hộ” các nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm thay đổi dự luật liên quan đến các biện pháp trừng phạt.  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert từ chối bình luận về những lời chỉ trích từ phía Áo và Đức, đồng thời cho biết, Washington hoan nghênh chuyến vận chuyển khí đốt đầu tiên của Mỹ đến cảng Swinoujscie, Ba Lan vào tuần trước.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Chúng tôi không xem Mỹ là kẻ thù”

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng người Nga tôn trọng người dân Mỹ và muốn mối quan hệ với Mỹ trở lại bình thường.

Trừng phạt của Mỹ là món quà giúp Nga phục hồi nội lực

V.A |

Trong cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 15 với người dân Nga hôm 15.6, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Nga sống chung với trừng phạt của phương Tây, nhưng chính điều đó làm Nga trở nên mạnh hơn.

Tổng thống V.Putin đối thoại trực tuyến với người Nga lần thứ 15

V.A |

Ngày 15.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 15 với người dân Nga về tất cả các vấn đề mà họ quan tâm.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Chúng tôi không xem Mỹ là kẻ thù”

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng người Nga tôn trọng người dân Mỹ và muốn mối quan hệ với Mỹ trở lại bình thường.

Trừng phạt của Mỹ là món quà giúp Nga phục hồi nội lực

V.A |

Trong cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 15 với người dân Nga hôm 15.6, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Nga sống chung với trừng phạt của phương Tây, nhưng chính điều đó làm Nga trở nên mạnh hơn.

Tổng thống V.Putin đối thoại trực tuyến với người Nga lần thứ 15

V.A |

Ngày 15.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 15 với người dân Nga về tất cả các vấn đề mà họ quan tâm.