Ảnh vệ tinh làm lộ hoạt động mới tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Thanh Hà |

Hình ảnh vệ tinh từ tuần trước cho thấy, những động thái tại bãi thử hạt nhân chính của Triều Tiên có thể liên quan tới tái xử lý chất phóng xạ thành nhiên liệu bom, một viện nghiên cứu tại Mỹ thông tin hôm 16.4.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington cho biết, hình ảnh vệ tinh của bãi thử hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên ngày 12.4 cho thấy có 5 đường ray chuyên dụng gần cơ sở làm giàu uranium và phòng thí nghiệm hóa học. Báo cáo của CSIS cho hay, động thái này có thể cho thấy có việc vận chuyển chất phóng xạ.

"Trước đây, những đường ray chuyên dụng này dường như có liên quan tới hoạt động về chất phóng xạ hoặc các đợt tái xử lý. Hoạt động hiện tại, cùng với hình dạng của những đường ray này cho thấy không thể loại trừ việc chúng có liên quan tới hoạt động như vậy, có thể là trước hoặc sau một đợt tái xử lý" - báo cáo nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về các vấn đề tình báo, nhưng một nguồn tin của chính phủ Mỹ tiết lộ với Reuters rằng, trong khi các chuyên gia Mỹ nghĩ rằng động thái ở Yongbyon có thể liên quan đến việc tái xử lý thì giới chức nghi ngờ đó là hoạt động hạt nhân quan trọng.

Tuần trước, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố chỉ quan tâm đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 3 nếu phía Mỹ có thái độ đúng đắn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, Mỹ sẽ đợi đến cuối năm nay để Mỹ quyết định.

Đầu tuần này, ông Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã bác bỏ "tối hậu thư" này. Ông Pompeo nói rằng, ông Kim Jong-un nên giữ cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân trước đó.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao Việt Nam: Chưa có thông tin về Đại sứ Triều Tiên mới

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và chưa có thông tin gì về Đại sứ Triều Tiên mới.

Triều Tiên hoãn thời gian khai trương khu nghỉ dưỡng đẳng cấp ven biển

Thanh Hà |

Triều Tiên đã hoãn dự án xây dựng lớn ở khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma trong bối cảnh các chuyên gia nhận định là do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế.

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về vụ tấn công đại sứ quán ở Tây Ban Nha

Song Minh |

Ngày 31.3, Triều Tiên ra tuyên bố chính thức đầu tiên về vụ đột nhập đại sứ quán nước này ở Tây Ban Nha tháng trước, gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam: Chưa có thông tin về Đại sứ Triều Tiên mới

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và chưa có thông tin gì về Đại sứ Triều Tiên mới.

Triều Tiên hoãn thời gian khai trương khu nghỉ dưỡng đẳng cấp ven biển

Thanh Hà |

Triều Tiên đã hoãn dự án xây dựng lớn ở khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma trong bối cảnh các chuyên gia nhận định là do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế.

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về vụ tấn công đại sứ quán ở Tây Ban Nha

Song Minh |

Ngày 31.3, Triều Tiên ra tuyên bố chính thức đầu tiên về vụ đột nhập đại sứ quán nước này ở Tây Ban Nha tháng trước, gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng”.