Bộ Ngoại giao Việt Nam: Chưa có thông tin về Đại sứ Triều Tiên mới

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và chưa có thông tin gì về Đại sứ Triều Tiên mới.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 11.4, báo giới đề nghị xác nhận thông tin vừa qua truyền thông Hàn Quốc dẫn tin, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, Triều Tiên sẽ thay Đại sứ mới tại Việt Nam để tăng cường quan hệ hai nước.

Trả lời câu hỏi này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận, như báo chí đã thông tin, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil chuẩn bị kết thúc nhiệm kì công tác tại Việt Nam.

“Tôi cũng chưa có thông tin về Đại sứ Triều Tiên mới”- bà Hằng cho biết thêm.

Trước đó, Korea Herald đưa tin ngày 9.4, Đại sứ Kim Myong-gil đảm nhận cương vị phái viên của Triều Tiên tại Việt Nam từ tháng 8.2015. Tờ báo này cho hay, chưa có thông tin gì về vị trí của ông sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Việt Nam và người thay thế ông là ai.

Cũng trong cuộc họp báo, đề cập tới quan hệ song phương Việt Nam và Triều Tiên, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, lãnh đạo hai nước đã nhất trí củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Triều Tiên.

Trong đó, hai bên nhất trí duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, mở rộng giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu khả năng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên, trên cơ sở các quy định quốc tế đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác văn hóa nghệ thuật, thể thao và giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, hai bên nhất trí tổ chức các hoạt động phù hợp, có ý nghĩa nhằm kỉ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên (1950 -2020).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Uy tín quốc tế của ông Kim Jong-un tăng cao sau chuyến đi Việt Nam

Song Minh |

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giúp củng cố uy tín quốc tế của Chủ tịch Kim Jong-un.

Lễ đón trọng thể Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm Việt Nam

Sơn Tùng |

Chiều 1.3, lễ đón trọng thể Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ngọc Vân |

Hôm nay (1.3), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Uy tín quốc tế của ông Kim Jong-un tăng cao sau chuyến đi Việt Nam

Song Minh |

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giúp củng cố uy tín quốc tế của Chủ tịch Kim Jong-un.

Lễ đón trọng thể Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm Việt Nam

Sơn Tùng |

Chiều 1.3, lễ đón trọng thể Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ngọc Vân |

Hôm nay (1.3), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.