4 người ở Argentina tử vong bởi bệnh viêm phổi do vi khuẩn hiếm gặp

Thanh Hà |

Các quan chức y tế Argentina xác nhận 4 người trong một phòng khám ở tỉnh Tucuman, tây bắc nước này đã chết vì bệnh Legionnaire - bệnh viêm phổi do vi khuẩn tương đối hiếm gặp.

Bộ trưởng Y tế Argentina Carla Vizzotti chia sẻ với báo giới ngày 3.9  rằng Legionnaire đã được xác định là nguyên nhân cơ bản gây ra chứng viêm phổi ở 4 người. Những bệnh nhân này đã bị sốt cao, đau nhức cơ thể và khó thở.

Các ca tử vong đều từ 29.8 tại một phòng khám duy nhất ở thành phố San Miguel de Tucuman.

Ca tử vong mới nhất, vào sáng 3.9, là của một người đàn ông 48 tuổi có bệnh nền. Một phụ nữ 70 tuổi đã phẫu thuật tại phòng khám cũng là nạn nhân.

Có 7 ca có triệu chứng khác đã được xác định, tất cả đều từ cùng một cơ sở và gần như đều liên quan đến nhân viên phòng khám, các quan chức tỉnh Tucuman thông tin.

Trong số 7 người  này, “4 người vẫn nằm viện, 3 người trong số họ được hỗ trợ hô hấp, và 3 người đang được giám sát tại nhà, với các triệu chứng lâm sàng ít phức tạp hơn”, quan chức y tế đứng đầu tỉnh Tucuman Luis Medina Ruiz chia sẻ ngày 3.9.

Căn bệnh Legionnaire lần đầu xuất hiện tại một cuộc họp năm 1976 của nhóm cựu chiến binh Mỹ ở thành phố Philadelphia, Mỹ, có liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm hoặc hệ thống điều hòa không khí không sạch sẽ.

Khi đợt bùng phát Legionnaire ở Tucuman lần đầu tiên được phát hiện, các bác sĩ đã xét nghiệm COVID-19, cúm và hantavirus, nhưng đã loại trừ tất cả. Các mẫu sau đó được gửi đến Viện Malbran danh tiếng ở Buenos Aires và xác định là bệnh Legionnaires.

Ngày 1.9, ông Medina Ruiz nói rằng không thể loại trừ “nguyên nhân độc hại và môi trường”. Ông lưu ý hệ thống kiểm soát nhiệt độ của phòng khám đang được kiểm tra.

Bộ trưởng Vizzotti cho hay, giới chức đang làm việc để đảm bảo phòng khám an toàn cho bệnh nhân và nhân viên.

Hector Sale, chủ tịch của trường cao đẳng y tế tỉnh Tucuman, nhận định, bệnh Legionnaire không thường lây truyền từ người sang người và không có bất kỳ ca tiếp xúc gần nào trong số 11 người bị nhiễm bệnh có triệu chứng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

EU cảnh báo nguy cơ chủng COVID-19 hoàn toàn mới

Thanh Hà |

Biến thể COVID-19 hoàn toàn mới có thể xuất hiện vào mùa đông này, nhưng các loại vaccine hiện có sẽ bảo vệ mọi người khỏi bệnh nặng và tử vong, cơ quan dược phẩm EU chia sẻ ngày 2.9.

Argentina rúng động vì vụ ám sát phó tổng thống

Thanh Hà |

Hàng trăm nghìn người Argentina đổ xuống quảng trường chính của thủ đô trong ngày 2.9 để thể hiện tình đoàn kết sau vụ ám sát gây sốc nhằm vào phó tổng thống nước này.

Phát hiện mới của Trung Quốc có thể là đột phá triệt COVID-19

Ngọc Vân |

Nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển một loại vật liệu nano có thể tìm thấy virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 trong tế bào sống và tiêu diệt chúng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

EU cảnh báo nguy cơ chủng COVID-19 hoàn toàn mới

Thanh Hà |

Biến thể COVID-19 hoàn toàn mới có thể xuất hiện vào mùa đông này, nhưng các loại vaccine hiện có sẽ bảo vệ mọi người khỏi bệnh nặng và tử vong, cơ quan dược phẩm EU chia sẻ ngày 2.9.

Argentina rúng động vì vụ ám sát phó tổng thống

Thanh Hà |

Hàng trăm nghìn người Argentina đổ xuống quảng trường chính của thủ đô trong ngày 2.9 để thể hiện tình đoàn kết sau vụ ám sát gây sốc nhằm vào phó tổng thống nước này.

Phát hiện mới của Trung Quốc có thể là đột phá triệt COVID-19

Ngọc Vân |

Nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển một loại vật liệu nano có thể tìm thấy virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 trong tế bào sống và tiêu diệt chúng.