Meta sẽ không tổ chức hội nghị nhà phát triển F8 trong năm nay

Anh Vũ |

Lần cuối cùng Facebook (Meta) bỏ qua hội nghị nhà phát triển F8 là vào năm 2013.

Meta, công ty mẹ của Facebook tiết lộ "sẽ không tổ chức" F8 vào năm 2022 vì họ cần thời gian chuẩn bị để "xây dựng metaverse". Thay vào đó, Meta sẽ dựa vào tính năng Conversations (tính năng nhắn tin kinh doanh đầu tiên của công ty) để kết nối và chiếu bài thuyết trình của các nhà phát triển trong suốt năm.

Công ty đã không tổ chức F8 trực tiếp kể từ năm 2019. Cả hội nghị F8 2020 và 2021 đều được tổ chức trực tuyến do COVID-19. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Meta bỏ qua F8 hoàn toàn. Trước đây, công ty cũng không tổ chức hội nghị vào năm 2009, 2012 và 2013.

Động thái này của Meta không có gì đáng ngạc nhiên. Facebook mới chỉ đổi tên thành Meta vào tháng 10 và công ty vẫn đang trong khoảng thời gian làm quen với tầm nhìn mới và xác định nhiệm vụ lại.

Sự vắng mặt của F8 2022 có thể cho Meta thêm thời gian để trình bày một chiến lược rõ ràng hơn, chưa kể đến việc tạo ra những công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường nhằm phục vụ cho các nhà sáng tạo trong metaverse tương lai.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Meta phát triển đồng tiền riêng mang tên Zuck Bucks

Anh Vũ |

Zuck Bucks của Meta không phải là một đồng tiền điện tử như Bitcoin và các đồng coin khác.

Meta ngừng yêu cầu nhân viên tiêm mũi vaccine tăng cường

Anh Vũ |

Trước đây, gã khổng lồ công nghệ Meta đã yêu cầu tất cả nhân viên quay lại văn phòng phải có giấy chứng nhận đã tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường.

Nga cấm toàn bộ mạng xã hội của Meta, trừ WhatsApp

Bảo Trân |

Đáp trả Meta, Nga đã ra lệnh cấm các mạng xã hội trong hệ sinh thái của “gã khổng lồ” công nghệ, chỉ trừ WhatsApp. Trước đó, Facebook và Instagram đã không còn được hoạt động ở quốc gia này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Meta phát triển đồng tiền riêng mang tên Zuck Bucks

Anh Vũ |

Zuck Bucks của Meta không phải là một đồng tiền điện tử như Bitcoin và các đồng coin khác.

Meta ngừng yêu cầu nhân viên tiêm mũi vaccine tăng cường

Anh Vũ |

Trước đây, gã khổng lồ công nghệ Meta đã yêu cầu tất cả nhân viên quay lại văn phòng phải có giấy chứng nhận đã tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường.

Nga cấm toàn bộ mạng xã hội của Meta, trừ WhatsApp

Bảo Trân |

Đáp trả Meta, Nga đã ra lệnh cấm các mạng xã hội trong hệ sinh thái của “gã khổng lồ” công nghệ, chỉ trừ WhatsApp. Trước đó, Facebook và Instagram đã không còn được hoạt động ở quốc gia này.