US Open và Miami Open ủng hộ Djokovic

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã nhận được sự ủng hộ từ US Open và Miami Open trước khi bắt đầu sự kiện tại Sunshine Double.

Năm 2022, Novak Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Mỹ với lý do anh không tiêm phòng COVID-19. Vì thế, anh đã bỏ lỡ các giải đấu quan trọng, bao gồm các sự kiện Masters 1000 ở Indian Wells, Miami và Cincinnati, cũng như US Open.

Vào thời điểm đó, các giải đấu đã thông báo rằng, mặc dù không có quy định bắt buộc tiêm vaccine cho sự kiện, nhưng họ tôn trọng quan điểm của chính phủ Mỹ về việc hạn chế đi lại đối với người nước ngoài chưa được tiêm vaccine.

Năm nay, việc tay vợt người Serbia có tham gia các giải đấu ở xứ sở cờ hoa hay không vẫn chưa chắc chắn, ở thời điểm Indian Wells sắp khởi tranh. Trước đó, có thông tin tiết lộ rằng, tay vợt số 1 thế giới đã nộp đơn xin miễn để được đến Sunshine Double và đang chờ phán quyết.

Về vấn đề đó, US Open và Miami Open hiện đã đưa ra các tuyên bố ủng hộ tay vợt 36 tuổi tham gia các giải đấu vào tháng 3.

“Novak Djokovic là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất mà môn thể thao của chúng ta từng chứng kiến. USTA và US Open hy vọng rằng Novak sẽ thành công trong đơn xin nhập cảnh quốc gia này và người hâm mộ sẽ có thể thấy anh ấy thi đấu trở lại tại Indian Wells và Miami”, tuyên bố trên trang mạng xã hội của US Open viết.

“Novak Djokovic là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại và đã 6 lần vô địch Miami Open. Chúng tôi hy vọng anh ấy được phép nhập cảnh vào đất nước này để người dân Florida có cơ hội xem anh ấy thi đấu một lần nữa”, Miami Open tuyên bố.

Cách đây ít ngày, Giám đốc giải Indian Wells - cựu số 2 thế giới Tommy Haas - cũng bày tỏ quan điểm tương tự, ủng hộ việc tay vợt từng 5 lần vô địch Indian Wells tham dự.

“Tôi nghĩ anh ấy muốn thi đấu, vì vậy chúng ta nên cho anh ấy cơ hội”, Tommy Haas nói, “Hy vọng, chúng ta có thể có anh ấy ở đó. Ý tôi là, sẽ là một sự đáng tiếc nếu anh ấy không đến những sự kiện này, hoặc không được phép đến”.

Điều đáng chú ý là vào ngày 10.4, phía Mỹ dự kiến ​​sẽ nới lỏng các quy tắc liên quan đến du lịch đối với người nước ngoài chưa được tiêm phòng. Do đó, trong khi việc Djokovic được đưa vào Sunshine Double đang bị nghi ngờ, thì tay vợt người Serb rất có thể sẽ được phép tham dự US Open Series trong nửa sau của mùa giải.

Trong khi chờ phán quyết, Djokovic đã nêu kế hoạch hành động của mình nếu đơn đề nghị thất bại.

Nole nói rằng, trong trường hợp diễn biến tiêu cực, anh sẽ rút khỏi Indian Wells trước khi lễ bốc thăm được công bố vào ngày 6.3. Quyết định này của tay vợt người Serb sẽ giúp các tay vợt khác có vị trí hạt giống tốt hơn hoặc những người đang được vào vòng bốc thắm chính.

“Cho dù quyết định là gì, nếu tôi không được phép, tất nhiên, tôi sẽ rút lui trước lễ bốc thăm”, anh nói trong cuộc họp báo tại Dubai Tennis Championships. Djokovic dừng chân tại giải đấu này sau khi để thua Daniil Medvedev ở bán kết. Nếu bỏ lỡ Sunshine Double, Djokovic sẽ chờ mùa giải bước sang giai đoạn trên sân đất nện.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Djokovic đặt mục tiêu huy chương vàng tại Olympic Paris 2024

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic vẫn còn thiếu một chiến quả quan trọng trong bộ sưu tập thành tích của mình…

Roger Federer giữ một kỷ lục Novak Djokovic khó vượt qua

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic là kỷ lục gia tại Australian Open, nhưng ngay ở giải đấu này, có một thống kê anh khó có thể vượt qua Roger Federer…

Nadal rút khỏi giải thứ hai ở Trung Đông, Djokovic xin nhập cảnh Mỹ

TAM NGUYÊN |

Chấn thương khiến Rafael Nadal không thể tham dự Dubai Tennis Championships và Qatar Open 2023…

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Djokovic đặt mục tiêu huy chương vàng tại Olympic Paris 2024

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic vẫn còn thiếu một chiến quả quan trọng trong bộ sưu tập thành tích của mình…

Roger Federer giữ một kỷ lục Novak Djokovic khó vượt qua

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic là kỷ lục gia tại Australian Open, nhưng ngay ở giải đấu này, có một thống kê anh khó có thể vượt qua Roger Federer…

Nadal rút khỏi giải thứ hai ở Trung Đông, Djokovic xin nhập cảnh Mỹ

TAM NGUYÊN |

Chấn thương khiến Rafael Nadal không thể tham dự Dubai Tennis Championships và Qatar Open 2023…