Tranh cãi xung quanh việc Djokovic thi đấu đến 3h sáng

TAM NGUYÊN |

Trận đấu của Novak Djokovic tại vòng 3 giải Pháp Mở rộng 2024 kết thúc vào lúc hơn 3h sáng ở Paris…

Thứ Bảy tuần trước, Novak Djokovic thi đấu vòng 3 giải quần vợt Pháp Mở rộng 2024, gặp tay vợt trẻ Lorenzo Musetti. Tay vợt 24 lần giành Grand Slam phải ngược dòng để thắng 7-5, 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-0.

Nếu chuyện Djokovic ngược dòng ở một giải Grand Slam vốn bình thường thì điều được quan tâm hơn cả là trận đấu này bắt đầu vào lúc 22h45 và kết thúc ở thời điểm 3h07 theo giờ Paris.

Đó là trận đấu kết thúc muộn nhất tại Roland Garros sau khi Ban tổ chức sắp xếp các trận đấu phụ trên 2 sân chính để tránh sự hỗn loạn về lịch trình do trận mưa ở thủ đô nước Pháp.

Việc đó đã làm dấy lên những tranh cãi và sự lo ngại về sức khỏe của các tay vợt.

“Tôi không muốn tham gia vào cuộc tranh luận này”, Djokovic nói, trước khi thêm rằng: “Tôi nghĩ một số việc có thể đã được xử lý theo cách khác. Có yếu tố tuyệt vời nhất định khi thắng một trận đấu vào lúc 3h sáng nếu đó là trận cuối cùng của giải, nhưng thực tế không phải vậy”.

Ở tuổi 37, Djokovic vẫn bền bỉ trong trận đấu kéo dài. Ảnh: Rolan Garros
Ở tuổi 37, Djokovic vẫn bền bỉ trong trận đấu kéo dài. Ảnh: Rolan Garros

Chiến thắng sau 4 giờ 29 phút của Djokovic giúp tay vợt 37 tuổi cân bằng kỷ lục 369 trận thắng Grand Slam của Roger Federer.

"Về mặt thể chất, tôi thực sự đã vượt quá giới hạn của mình, khi chơi những pha chạm vợt hơn 20 lần, vào lúc 2h sáng ... Ai lại thi đấu vào lúc 2h sáng chứ", Nole nói tiếp.

"Chúng tôi từng chơi vài trận vào thời điểm này. Điều kiện rất khắc nghiệt, trời rất lạnh. Bạn sẽ không có nhiều điểm dễ dàng sau những cú giao bóng".

Không chỉ Djokovic, nhiều tay vợt cũng như chuyên gia đưa ra đánh giá về cách sắp xếp của Ban tổ chức.

“Tôi nghĩ rằng nó không tốt cho sức khỏe”, Coco Gauff - tay vợt nữ số 3 thế giới và là nhà vô địch US Open nói. “Có thể sẽ không công bằng cho những người phải thi đấu muộn chỉ vì nó làm hỏng lịch trình của giải.

Tôi cho rằng, vì sức khỏe và sự an toàn của các tay vợt, điều tốt nhất cho môn thể thao này là cố gắng tránh những trận đấu bắt đầu sau một thời gian nhất định”.

Tay vợt người Mỹ giải thích rằng, kết thúc lúc 3h sáng không có nghĩa là các tay vợt được nghỉ ngơi, bởi sau trận đấu thường là thời gian phục hồi thể chất và nhiệm vụ truyền thông.

“Vì thế, sớm nhất có thể là 5h mới đi ngủ, có thể là 6h và thậm chí 7h”, cô nói.

Nhưng việc trận đấu kết thúc muộn vấp phải sự phản đối. Ảnh: Roland Garros
Nhưng việc trận đấu kết thúc vào sáng sớm vấp phải sự phản đối. Ảnh: Roland Garros

Trong khi đó, tay vợt nữ số 1 thế giới, Iga Swiatek, cho biết các trận buổi tối cần bắt đầu sớm hơn vì lợi ích của công chúng cũng như các tay vợt.

“Tôi không biết người hâm mộ có theo dõi những trận đấu này nếu họ phải đi làm vào ngày hôm sau hay gì đó khi các trận đấu kết thúc lúc 2h hay 3h sáng”, tay vợt người Ba Lan nói.

"Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi cần phải chấp nhận bất cứ điều gì đến với mình".

Cựu tay vợt nam Boris Becker cũng chỉ trích Ban tổ chức giải Roland Garros là “điên rồ và thiếu chuyên nghiệp”. “Môn thể thao nào khác phải đối mặt với điều gì đó tương tự? Có thể là quyền anh nhưng họ có 1 trận đấu mỗi 6 tháng", ông bình luận trong bài viết của Mark Petchey - một huấn luyện viên và bình luận viên quần vợt.

Dù không muốn thi đấu đến khuya nhưng sức chịu đựng và sự bền bỉ của Djokovic vẫn được khen ngợi.

Huyền thoại John McEnroe nói với NBC: “Djokovic giống như LeBron James ở tuổi 39, anh ấy chiến đấu đến cùng, cống hiến mọi thứ và anh ấy yêu thích điều đó, thật không thể tin được. Tôi không đùa đâu, anh chàng này nhìn còn khỏe hơn cả lúc bắt đầu trận đấu”.

Giải Australia Mở rộng giữ kỉ lục về trận đấu kết thúc muộn nhất - năm 2008, khi Lleyton Hewitt và Marcos Baghdatis đấu đến tận 4h34 sáng.

Tại Mỹ Mở rộng, kỉ lục là 2h50 sáng vào năm 2022, khi Carlos Alcaraz đánh bại Jannik Sinner.

Còn tại Wimbledon, họ áp dụng nghiêm ngặt quy định kết thúc vào lúc 23h00, với trận đấu vào năm 2012 giữa Andy Murray và Baghdatis kết thúc muộn nhất, chỉ sau giờ giới nghiêm 2 phút.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Djokovic, Zverev “chạy marathon” vào vòng 4 giải Pháp Mở rộng

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic và Alexander Zverev đều phải trải qua trận đấu 5 set tại vòng 3 giải quần vợt Pháp Mở rộng 2024.

Djokovic thất bại tại giải ATP 250

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic gặp khó khăn ngay cả ở một sự kiện cấp độ ATP 250.

Djokovic bị loại sốc ở vòng 3 giải Rome Masters 2024

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic lần đầu tiên không thể đi xa hơn vòng tứ kết giải Rome Masters.

Quốc hội chất vấn công tác phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán.

Chuẩn nghèo nâng lên, tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện giảm xuống

Tân Văn |

Từ một tỉnh có tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện dẫn đầu cả nước, sau năm 2022, tại Cao Bằng, số người tham gia liên tục giảm sâu.

Hào quang ngắn ngủi của nghề diễn viên xiếc, múa ballet

Huyền Chi - Ngọc Trang |

Đặc thù nghệ sĩ, diễn viên xiếc hay ballet được đào tạo hàng chục năm trời. Thế nhưng thời đỉnh cao của họ chỉ kéo dài tối đa 20 năm, chính sách giải quyết việc làm sau thời kỳ biểu diễn còn hạn chế.

Loạt căn nhà trong ngõ siêu nhỏ ở Hà Nội rao bán giá gần 10 tỉ đồng

Thu Giang |

Nhiều căn nhà trong ngõ chật hẹp tại các quận trung tâm TP Hà Nội đang được rao bán với mức giá gần 10 tỉ đồng/căn.

Tự nhận đại lý của thương hiệu lớn để bán chui vàng miếng

NHÓM PV |

Có mặt tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong những ngày gần đây, thực trạng giả danh đại lý của thương hiệu lớn để bán chui vàng miếng được PV Báo Lao Động ghi nhận.

Djokovic, Zverev “chạy marathon” vào vòng 4 giải Pháp Mở rộng

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic và Alexander Zverev đều phải trải qua trận đấu 5 set tại vòng 3 giải quần vợt Pháp Mở rộng 2024.

Djokovic thất bại tại giải ATP 250

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic gặp khó khăn ngay cả ở một sự kiện cấp độ ATP 250.

Djokovic bị loại sốc ở vòng 3 giải Rome Masters 2024

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic lần đầu tiên không thể đi xa hơn vòng tứ kết giải Rome Masters.