Khánh thành giai đoạn 1, công trình khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma:

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện

Nhiệt Băng |

Chiều 5.7, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27.7.1947 - 27.7.2017) và khánh thành giai đoạn 1, công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - đã báo cáo các nhiệm vụ và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ LĐLĐ tỉnh thực hiện một số nội dung phục vụ công tác tổ chức lễ khánh thành.

Đại diện Sở LĐTBXH cho hay, sư kiện khánh thành giai đoạn 1, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là cơ hội tuyên truyền cho thế hệ trẻ biết giá trị của cuộc chiến. Vì vậy, đại diện đơn vị này đề xuất mời thêm đoàn thanh niên đến dự lễ. Còn Sở TTTT đề nghị LĐLĐ tỉnh cung cấp nội dung cụ thể hơn về buổi lễ để hướng dẫn các cơ quan báo chí đưa tin tuyên truyền.

Sau khi lắng nghe ý kiến các bên, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - thống nhất với kế hoạch tổ chức lễ mà LĐLĐ tỉnh báo cáo. “UBND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐVN để triển khai tổ chức thực hiện lễ khánh thành giai đoạn 1, công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được trang trọng, chu đáo, bày tỏ lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ” - ông Bắc cho hay. Ông Bắc đề nghị Sở VHTT, Sở TTTT hướng dẫn các cơ quan truyền thông tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, về sự kiện khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Công an tỉnh chủ trì đảm bảo an ninh cho các đoàn khách về dự lễ và hoạt động tại buổi lễ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bố trí 1 xe chữa cháy và một kíp trực thực hiện công tác chữa cháy tại khu tưởng niệm. Sở Y tế bố trí một tổ y tế phục vụ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma.

LĐLĐ tỉnh làm việc với Báo Khánh Hòa để mở chuyên trang tuyên truyền về sự kiện khánh thành. Điện lực Khánh Hòa chuẩn bị máy phát dự phòng phục vụ buổi lễ. UBND huyện Cam Lâm phối hợp với LĐLĐ tỉnh phối hợp thực hiện tốt buổi lễ… Theo kế hoạch khánh thành, lễ tâm linh tổ chức từ 15h đến 22h ngày 14.7. Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma từ 7h đến 10h ngày 15.7. 

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.
Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".