Trái tim những người con xa tổ quốc hướng về miền Trung yêu thương

HN |

Cơn lũ vừa qua đã để lại thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung. Người dân nơi đây đang phải đối mặt với hàng ngàn khó khăn để khắc phục hậu quả sau lũ. Lúc này, người dân Việt ở khắp mọi miền đều đang hướng về miền Trung với sự sẻ chia. Đồng cảm với những khó khăn ấy, những người con Việt Nam tại Hàn Quốc đã nhiệt tình tham gia ủng hộ với tâm nguyện “Hướng về miền Trung thân yêu”.

Ngày 30.11, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Việt Nam tại Hàn Quốc Mạc Thu Hiền đã đại diện cho những người con đất Việt từ Hàn Quốc trở về Việt Nam để thông qua Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng (Quỹ TLV) trao 120 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng và lãnh đạo Quỹ TLV đã tiếp đoàn và đón nhận số tiền trên.

Mong muốn gửi đi những thông điệp yêu thương đến nhân dân vùng lũ, bà Mạc Thu Hiền - Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ: Hình ảnh những ngôi nhà bị ngập tới nóc, cây cối đổ rạp, nhà cửa, trường học tan hoang, biết bao ha lúa, hoa màu chuẩn bị thu hoạch mất trắng, người dân khốn khổ vì lũ… khiến chúng tôi - những con người đang ở xa đất nước cảm thấy vô cùng thương xót. Chính vì vậy, ngay sau khi kêu gọi, chỉ trong vòng 1 ngày, Hiệp hội đã nhận được 120 triệu đồng cùng rất nhiều hàng hoá gửi tặng đồng bào miền Trung. Ngay sau đó, tôi đã lên kế hoạch và tìm địa chỉ tin cậy là Quỹ TLV để gửi gắm số tiền trên.

Chúng tôi cũng như Quỹ TLV đang làm nhiệm vụ những sứ giả yêu thương chuyển tình cảm của những người yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sẻ chia khó khăn với nhau. Tôi mong muốn số tiền nhỏ này sẽ được trực tiếp gửi đến tận tay những người dân để họ có thể khắc phục những hậu quả sau bão. Đây chỉ là số tiền không lớn nhưng chúng ta vẫn luôn ghi nhớ câu tục ngữ người xưa vẫn dạy “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đây là những tấm lòng, tình cảm, giữa người với người, sẻ chia cho nhau những lúc khó khăn.

Bà Mạc Thu Hiền mong muốn trong thời gian tới sẽ có một mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết hơn với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ TLV để cùng nhau xây dựng sự đoàn kết tình cảm giữa những người mang dòng máu Việt với nhau. Tôi cũng mong được các cơ quan tạo điều kiện để có thể sớm làm thủ tục để chuyển hàng hoá do người Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ về Việt Nam để trao tặng tới những hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp đoàn và đón nhận số tiền trên, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, tấm lòng của những người Việt Nam tại Hàn Quốc: “Tôi rất cảm động, thay mặt cho lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ TLV đã tiếp nhận món quà mang ý nghĩa “rất Việt Nam”, vô cùng nhân văn và đáng quí! Đây là sự đóng góp, hỗ trợ của người Việt Nam chúng ta đang sinh sống, học tập và làm việc tại đất nước Hàn Quốc. Khi biết quê nhà có lũ lụt thì những người Việt Nam trong Hiệp hội đã kêu gọi, vận động mọi người cùng tham gia. Chúng tôi có trách nhiệm sẽ trao đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng khó khăn. Đây không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng, tình cảm của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho quê hương đất nước, đồng thời vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua hoạt động này, chúng tôi cũng mong muốn những người con Việt Nam đang sống xa quê hương hãy luôn hướng về tổ quốc Việt Nam thân yêu và sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều chương trình khác của Quỹ TLV hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là hỗ trợ thiên tai, hoả hoạn.

HN
TIN LIÊN QUAN

Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ

TUỆ NHI |

Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã trao số tiền 107.650.000 đồng gửi đến bà con nhân dân miền Trung đang bị ảnh hưởng lũ lụt.

Hỗ trợ 666 triệu đồng cho ngư dân nghèo và ngư dân có tàu gặp nạn

Mỹ Huyền - Huyên NguyễnNguyễn |

Được sự ủy quyền của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tổ chức trao 101 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Bình – chủ tàu cá tại Nghiệp đoàn Khai thác hải sản Bình Tân – Lagi. Trước đó, Quỹ TLV cũng đã ra quyết định hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và ngư dân có tàu gặp nạn. Tổng số tiền là 666 triệu đồng được trích từ nguồn chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ

TUỆ NHI |

Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã trao số tiền 107.650.000 đồng gửi đến bà con nhân dân miền Trung đang bị ảnh hưởng lũ lụt.

Hỗ trợ 666 triệu đồng cho ngư dân nghèo và ngư dân có tàu gặp nạn

Mỹ Huyền - Huyên NguyễnNguyễn |

Được sự ủy quyền của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tổ chức trao 101 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Bình – chủ tàu cá tại Nghiệp đoàn Khai thác hải sản Bình Tân – Lagi. Trước đó, Quỹ TLV cũng đã ra quyết định hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và ngư dân có tàu gặp nạn. Tổng số tiền là 666 triệu đồng được trích từ nguồn chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”.