Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao hỗ trợ thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

LÊ PHI LONG |

Ngày 6 - 7.3, Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và chính quyền địa phương đến thăm, trao quà hỗ trợ cho thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma trên địa bàn.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 35 năm trận chiến Gạc Ma, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng thăm và tặng quà 64 gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, mỗi suất quà 3 triệu đồng.

Tại Quảng Bình, có 13 gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Thời gian vừa qua, gia đình thân nhân các liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của các cấp chính quyền và Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Sức khỏe mẹ Đức đã yếu đi nhiều, đi lại khó khăn hơn. Ảnh: Lê Phi Long
Sức khỏe mẹ Đức đã yếu đi nhiều, đi lại khó khăn hơn. Ảnh: Lê Phi Long

Đến thăm mẹ của liệt sĩ Trần Văn Phương, bà Hồ Thị Đức (86 tuổi, ở thôn Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn), đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã kính cẩn thắp hương lên bàn thờ liệt sĩ và thăm hỏi sức khỏe mẹ liệt sĩ.

Mẹ Đức xúc động khi hồi tưởng về những câu chuyện về người con liệt sỹ Trần Văn Phương. Ảnh: Lê Phi Long
Mẹ Đức xúc động khi hồi tưởng về liệt sĩ Trần Văn Phương. Ảnh: Lê Phi Long

Năm nay mẹ Đức đã yếu hơn so với những lần thăm trước, chân đi không vững, mắt mờ hơn và tai không còn nghe rõ như xưa. Khi được dìu vào bàn thờ nơi đặt di ảnh của liệt sĩ Trần Văn Phương, nước mắt mẹ lại rơi...

Trong từng câu chuyện mẹ kể, nước mắt mẹ sụt sùi, xúc động pha lẫn tự hào khi hồi tưởng về người con trai đã hy sinh vì tổ quốc.

Chúng tôi đến thăm bà Trương Thị Bảo - mẹ liệt sĩ Trương Minh Thương (ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn), thấy mẹ vẫn lặng lẽ một mình hương khói cho liệt sĩ.

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ Quảng Bình thắp hương lên bàn thờ liệt sỹ Trương Minh Thương. Ảnh: Đức Tuấn
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động và LĐLĐ Quảng Bình thắp hương lên bàn thờ liệt sĩ Trương Minh Thương. Ảnh: Đức Tuấn

Thấy mọi người đến thăm, mẹ lại nhìn vào di ảnh người con trai hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, mẹ thương, rồi mẹ lại khóc.

Đã nhiều năm nay, mẹ Trương Thị Bảo thường xuyên đau ốm, cơn tai biến mạch máu não vừa ập đến đã khiến mẹ không còn khỏe được như xưa, đi lại khó khăn, mắt mờ và trí nhớ cũng kém dần.

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng và lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho mẹ Trương Thị Bảo. Ảnh: Đức Tuấn
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng và lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho mẹ Trương Thị Bảo. Ảnh: Đức Tuấn

Nhưng khi kể về người con liệt sĩ là mẹ nhớ hết, nhớ về những câu chuyện trước lúc ra đi, nhớ những lời thăm hỏi động viên...

Đến thăm thân, gia đình các liệt sĩ, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng xúc động nói, các liệt sĩ Gạc Ma đã anh dũng ngã xuống, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay. Các thế hệ hôm nay luôn biết ơn, ghi nhớ công lao của cha anh và đang từng ngày lao động, học tập xây dựng đất nước ngày càng phát triển xứng đáng với hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, khẳng định Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước.

Trong những ngày tới, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng sẽ tiếp tục phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và chính quyền địa phương tiếp tục thăm hỏi, trao hỗ trợ cho thân nhân, gia đình các liệt sĩ Gạc Ma trên địa bàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Phát động Tết trồng cây ở Khu tưởng niệm Gạc Ma

Phương Linh |

Tết trồng cây được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phát động với mục tiêu mỗi đoàn viên công đoàn trồng ít nhất một cây xanh, góp hành động nhỏ của mình cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Biểu tượng Gạc Ma mãi trong lòng người Việt

Thanh Thúy |

Ngày 15.7.2017, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được khánh thành. Công trình xây dựng từ sự chung tay của hàng triệu tấm lòng trên cả nước cùng Tổng LĐLĐVN thông qua quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động, Tổng LĐLĐVN, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng lại cùng thân nhân anh hùng liệt sĩ Gạc Ma hội ngộ và tổ chức loạt chương trình tri ân liệt sĩ.

Thống nhất ý tưởng hoàn thành khu tưởng niệm Gạc Ma giai đoạn 2

Hữu Long - Thanh Thúy |

Cả lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thống nhất quan điểm sẽ xây Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 2 với các công trình công viên cây xanh, gắn kết hài hòa với khu tưởng niệm, nhà trưng bày phục vụ khách tham quan, du lịch. Việc đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện dự án là nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, công nhân, viên chức, lao động trên cả nước…

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Phát động Tết trồng cây ở Khu tưởng niệm Gạc Ma

Phương Linh |

Tết trồng cây được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phát động với mục tiêu mỗi đoàn viên công đoàn trồng ít nhất một cây xanh, góp hành động nhỏ của mình cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Biểu tượng Gạc Ma mãi trong lòng người Việt

Thanh Thúy |

Ngày 15.7.2017, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được khánh thành. Công trình xây dựng từ sự chung tay của hàng triệu tấm lòng trên cả nước cùng Tổng LĐLĐVN thông qua quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động, Tổng LĐLĐVN, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng lại cùng thân nhân anh hùng liệt sĩ Gạc Ma hội ngộ và tổ chức loạt chương trình tri ân liệt sĩ.

Thống nhất ý tưởng hoàn thành khu tưởng niệm Gạc Ma giai đoạn 2

Hữu Long - Thanh Thúy |

Cả lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thống nhất quan điểm sẽ xây Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 2 với các công trình công viên cây xanh, gắn kết hài hòa với khu tưởng niệm, nhà trưng bày phục vụ khách tham quan, du lịch. Việc đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện dự án là nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, công nhân, viên chức, lao động trên cả nước…