Hướng tới 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ: Trọn vẹn nghĩa tình

TRẦN VƯƠNG |

Nhằm tôn vinh, tri ân với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hàng loạt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã và đang được tổ chức trên khắp cả nước.

Theo Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày thương binh liệt sĩ, Trung ương, các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể và các tỉnh thành sẽ tổ chức một số hoạt động quan trọng như: Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27.7; Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ vào 9 giờ 30 ngày 27.7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia…; Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô vào ngày 26.7 (với quy mô gần 1.300 đại biểu, trong đó 700 đại biểu là người có công với cách mạng).

Vào 20h00 ngày 26.7 (trực tiếp trên VTV1), tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại 4 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị và Thái Nguyên chủ đề “Dáng đứng Việt Nam”. Địa điểm truyền hình trực tiếp: Tại Hà Nội - Tượng đài liệt sĩ Bắc Sơn; tại Thái Nguyên - Khu di tích lịch sử quốc gia 27.7; tại Quảng Trị - Thành Cổ; tại TP Hồ Chí Minh - Đền thờ bến Dược. Chương trình có sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, nhà nước tại các điểm cầu.

Bên cạnh đó là các hoạt động đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các hoạt động tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh tại cấp tỉnh được đẩy mạnh. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 989/QĐ-TTg công nhận 498 liệt sĩ.

Hoạt động tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Hoạt động tổ chức hoạt động tri ân liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia. Lễ kỷ niệm truyền thống 45 năm sự kiện Thành cổ và chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Thành cổ” với sự có mặt của 500 đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tham gia chiến dịch 81 ngày đêm vào ngày 20.7 tại Quảng Trị. Dự kiến, tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức sẽ trao tặng 150 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ tổ chức vào chiều 18.7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Quốc hội, Chính phủ đã bố trí 11.568 tỷ đồng hỗ trợ trên 410.000 hộ gia đình chính sách người có công sửa chữa xây dựng nhà ở mới, phấn đấu đến hết năm 2018 giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ theo kết quả rà soát.

Hoạt động phát động vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa từ tháng 4.2017 do Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa tổ chức.

Một số hoạt động kỷ niệm 70 năm do các tổ chức hội, trung tâm thực hiện: Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình Hành trình “Theo bước chân những người anh hùng”; tổ chức chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, triển khai hoạt động đền ơn đáp nghĩa thông qua chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh 2017”..., tổ chức chương trình Đại hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Ngày 21.7, tổ chức lễ cầu siêu với sự tham dự 10.000 người…

Nhân dịp này, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp cùng TCty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức chương trình nhắn tin ủng hộ tri ân chiến sĩ Gạc Ma và giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ gặp khó khăn. Trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.

 

TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Trao 498 bằng Tổ quốc ghi công dịp kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

L.HOA |

Chiều 10.7, Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tổ chức họp báo công bố các hoạt động ở cấp Trung ương sẽ diễn ra trên cả nước.

Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

H.T |

Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ khai mạc tại Trung tâm Văn hóa và chiếu phim tỉnh Phú Thọ vào tối 24.7, do Cục Điện ảnh chủ trì tổ chức, với hai bộ phim chiếu khai mạc là “Mắt biển” (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đạo diễn Đặng Thái Huyền) và phim tài liệu “Ta còn gửi lửa trong than” (Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất, đạo diễn Phan Minh Sơn).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Trao 498 bằng Tổ quốc ghi công dịp kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

L.HOA |

Chiều 10.7, Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tổ chức họp báo công bố các hoạt động ở cấp Trung ương sẽ diễn ra trên cả nước.

Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

H.T |

Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ khai mạc tại Trung tâm Văn hóa và chiếu phim tỉnh Phú Thọ vào tối 24.7, do Cục Điện ảnh chủ trì tổ chức, với hai bộ phim chiếu khai mạc là “Mắt biển” (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đạo diễn Đặng Thái Huyền) và phim tài liệu “Ta còn gửi lửa trong than” (Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất, đạo diễn Phan Minh Sơn).