Cụ thể: Chuyển tới cháu Nguyễn Bách Khoa ở Thạch Thành, Thanh Hóa (UT3) số tiền: 1.600.000 đồng; cháu Đinh Tiến Đạt ở Tân Lạc, Hòa Bình (UT4): 500.000 đồng; cháu Lê Trung Đức ở Phú Xuyên, Hà Nội (UT5): 2.900.000 đồng; cháu Nguyễn Tiến Đạt ở TP.Nam Định, tỉnh Nam Định (UT6): 7.900.000 đồng; cháu Lê Nguyễn Gia Bảo ở huyện Điện Biên, Điện Biên (UT9): 1.800.000 đồng; cháu Bùi Đức Bình ở Đông Hưng, Thái Bình (UT10): 1.200.000 đồng;
Cháu Trần Thị Lệ ở Nông Cống, Thanh Hóa (UT11): 1.000.000 đồng; cháu Trần Phúc Minh Đức ở Nghĩa Đàn, Nghệ An (UT12): 5.100.000 đồng; cháu Nguyễn Trung Thành ở Đại Từ, Thái Nguyên (UT13): 4.000.000 đồng; cháu Đinh Văn Lâm ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc (UT14): 1.750.000 đồng; cháu Tòng Thị Quỳnh Như ở TP Sơn La, Sơn La (UT15): 4.300.000 đồng;
Cháu Đoàn Hoàng Khang ở Ba Vì, Hà Nội (UT16): 3.600.000 đồng; cháu Hà Văn Trung ở Tam Dương, Vĩnh Phúc (UT17): 7.500.000 đồng; cháu Đoàn Văn Hiệp ở Nam Trực, Nam Định (UT18): 3.400.000 đồng; cháu Đàm Văn Tú ở Sơn Dương, Tuyên Quang (UT19): 4.500.000 đồng; cháu Nguyễn Hà Bạch Phượng ở Châu Thành, Tây Ninh (UT20): 3.300.000 đồng; cháu Lê Ngọc Trúc Linh ở Phú Tân, An Giang (UT21): 500.000 đồng;
Cháu Nguyễn Thái Sơn ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái (UT22): 800.000 đồng; cháu Vũ Quang Huy và cháu Hà ở Vũ Thư, Thái Bình (UT23): 2.629.000 đồng; cháu Nghiêm Thị Ngân ở Yên Phong, Bắc Ninh (UT24): 2.975.000 đồng; cháu Đỗ Lâm Hồ Trung ở Tuy Hòa, Phú Yên (UT25): 2.655.000 đồng; cháu Ngô Trần Anh Khoa ở Tánh Linh, Bình Thuận (UT26): 1.100.000 đồng; cháu Vũ Đức Hải ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình (UT27): 2.400.000 đồng;
Cháu Sủng Thị Dùa ở Mường Tè, Lai Châu (UT28): 3.100.000 đồng; cháu Chảo Mùi Mán ở Bảo Lạc, Cao Bằng (UT29): 7.200.000 đồng; cháu Lê Ngọc Thúy ở TP. Nha Trang, Khánh Hòa (UT30): 6.205.000 đồng; cháu Đoàn Văn Bảo và chị Đoàn Thị Út Em ở TP Long Xuyên, An Giang (UT31): 7.205.000 đồng; cháu Lý Ngọc Thu ở Bắc Quang, Hà Giang (UT32): 3.905.000 đồng; cháu Vũ Thị Hương Giang ở Mỹ Hào, Hưng Yên (UT33): 3.910.000 đồng và cháu Lê Thị Thảo ở Duy Xuyên, Quảng Nam (UT34): 10.705.000 đồng.
Chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động khởi động với mục tiêu hỗ trợ một phần kinh phí cho các gia đình khó khăn có thêm điều kiện để chữa bệnh. Nếu được hỗ trợ một khoản kinh phí chỉ vài trăm ngàn mỗi tháng, mỗi gia đình bệnh nhi ung thư sẽ có thêm một khoản bù đắp vào vé tàu xe, hay đỡ một phần chi phí đi lại ăn ở để chữa bệnh.
Nếu bạn đang muốn làm việc thiện và đang băn khoăn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, nếu bạn không có số tiền lớn một lúc nhưng vẫn muốn giúp đỡ một ai đó, hãy tham gia chương trình với chúng tôi để trích từ 300.000đ đến 1.000.000đ/tháng ủng hộ một trường hợp khó khăn do chính bạn lựa chọn. Sự bảo trợ sẽ chấm dứt khi em bé được xác định đã khỏi bệnh (hết giai đoạn duy trì), thông thường thời gian điều trị của mỗi em khoảng 1- 3 năm. Hoặc ủng hộ trực tiếp tiền mặt tới từng hoàn cảnh mà Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động thông tin.
Với ý nghĩa nhân văn to lớn của chương trình, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động rất mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các đơn vị và các nhà hảo tâm. Chi tiết về chương trình liên hệ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748/0983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Thông tin chi tiết về chương trình tại website: laodong.com.vn và tamlongvang.laodong.com.vn.
Tin bài liên quan