Nguy cơ bùng phát đỉnh dịch sốt xuất huyết vào năm 2018

Nam Hương Giang |

Tình hình sốt xuất huyết ở nước ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng mạnh so với vài năm trở lại đây ở nhiều khu vực trên cả nước, dự báo nguy cơ bùng phát đỉnh dịch trong chu kỳ mới khốc liệt vào năm 2018.

Biến đổi khí hậu làm dịch bùng phát

Trong chương trình tập huấn về công tác truyền thông và cung cấp thông tin y tế năm 2016 tổ chức tại Bến Tre ngày 18.8, PGS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - cho biết, sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng và diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Nếu theo nghiên cứu, khoảng 10 năm dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam sẽ lặp lại chu kỳ thì năm 2018 sẽ là đỉnh của dịch trong chu kỳ mới với mức độ khốc liệt nếu không được kiểm soát tốt. Khu vực sẽ gánh chịu những hậu quả nặng nề do sốt xuất huyết gây ra vẫn sẽ là các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên nơi bệnh lưu hành quanh năm với 4 chủng sốt xuất huyết hiện hành (D1, D2, D3, D4).

Thống kê của Viện Pasteur TP.HCM trong 7 tháng đầu năm 2016, tại các tỉnh phía Nam có hơn 31.000 trường hợp sốt xuất huyết, tăng 76% so với năm 2015 và 13 ca tử vong. Ngoài nguyên nhân do đô thị hóa, di dân..., diễn biến khí hậu phức tạp cũng là một nguyên nhân làm bùng phát dịch sốt xuất huyết trong thời gian qua.

Cụ thể, năm 2016 tình trạng hạn hán, xâm ngập mặn tại miền Tây Nam bộ diễn tiến phức tạp, người dân tăng cường số lượng lu, khạp, bồn chứa nước, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn (có khả năng truyền bệnh sốt xuất huyết) đẻ trứng và phát triển. Và là nguyên nhân khiến số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh. Chỉ riêng tỉnh Bến Tre, số mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2015 với 1.401 ca từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 ca tử vong.

Riêng ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, do tác động của hiện tượng El Nino nên khí hậu vào mùa đông năm 2015 không lạnh làm muỗi không chết mà phát triển mạnh, cộng thêm với tình trạng mùa mưa đến sớm vào năm 2016 đã khiến dịch bùng phát trên diện rộng. Muỗi sốt xuất huyết sẽ sinh trưởng, phát triển tốt trong môi trường nhiệt độ từ 25- 28OC và sẽ yếu đi hoặc chết khi nhiệt độ trên 32OC hoặc dưới 17OC, nên nếu trong thời gian tới, Tây Nguyên tiếp tục mất đi kiểu khí hậu ôn đới với một mùa đông lạnh thì nguy cơ phát triển dịch sốt xuất huyết là rất cao.

Cần loại bỏ vật chứa loăng quăng kiểu mới

PGS Phan Trọng Lân cho biết, người dân cần lưu ý cả những vật chứa nhiễm loăng quăng như vật dụng phế thải ở công trường xây dựng, mái che nhà cao tầng, máng mái nhà, đất trống tại nhà, hố ga ngăn mùi, chậu kiểng, mái nuôi chim, dụng cụ bỏ đi, vỏ dừa, hộp xốp cơm hộp... Kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết là không để phát sinh vật chứa nguy cơ.

Chu trình nở từ trứng thành muỗi là khoảng 7 ngày. Hàng tuần, mỗi gia đình bỏ ra 10 phút kiểm tra loại bỏ vật dụng chứa loăng quăng phát triển. Nếu làm rồi mà vẫn còn thì phải tìm kiếm ổ bọ gậy nguồn. Cần có sự kiểm tra, giám sát của chính quyền các cấp và người dân cần hợp tác mở cửa để phun hóa chất. Một con muỗi đẻ được 54 lần, 1 lần 100-200 trứng, 1 con có thể đẻ cả nghìn con muỗi.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh do muỗi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới, khi chuyển nặng có thể gây sốc, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan và tử vong. Theo ước tính, hằng năm có khoảng 390 triệu người nhiễm bệnh và khoảng gần 8 triệu người tử vong. Chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới đến 2020 vẫn là giảm số ca mắc, giảm tử vong do sốt xuất huyết, chưa thể đặt ra vấn đề loại trừ căn bệnh này. Hiện chưa có vắc xin và biện pháp điều trị đặc hiệu thì phòng ngừa loăng quăng và muỗi là chính.
Nam Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.