Vụ thai nhi 40 tuần tử vong: Bệnh viện Từ Dũ xin lỗi gia đình

Thanh Chân - Anh Nhàn |

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) xin lỗi vì đã không bảo vệ được mạng sống của thai nhi hơn 40 tuần vừa tử vong trong bụng mẹ, cho dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan.

Sáng 7.1, Bệnh viện Từ Dũ cung cấp thông tin với báo chí về vụ việc thai nhi 40 tuần vừa tử vong tại bệnh viện ngày 28.12.

Trả lời báo chí, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho hay, sự cố đáng tiếc xảy ra vào lúc bà K.D đến khám tại bệnh viện khi thai được 40 tuần 1 ngày. Nhận thấy báo dấu hiệu chuyển dạ, các bác sĩ đã cấp cứu và cho nhập viện.

Mỗi lần ông Q (chồng bà K.D) báo bệnh viện về tình trạng bà K.D đau bụng nhiều thì bệnh viện đều khám lại cho thai phụ mỗi lần cách nhau 1-2 tiếng, tim thai hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu suy.

Nguyên nhân tử vong của thai nhi được ghi nhận là do dây rốn thắt nút chặt, 2 vòng rốn quấn cổ và nhau bong non. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất khiến thai nhi tử vong là dây rốn thắt nút. Đây là tình trạng hiếm gặp trong các y văn, chiếm 0.3 - 2%.

"Qua sự việc này, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã không bảo vệ được con ông Q và bà K.D, cho dù nguyên nhân là do chủ quan hay khách quan. Bệnh viện Từ Dũ cũng đã gửi công văn trả lời chi tiết cho ông Q theo như ông yêu cầu" - bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi nhấn mạnh.

 
Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi (bìa trái) xin lỗi gia đình vì đã không bảo vệ được tính mạng của thai nhi. Ảnh: Thanh Chân

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, ông N.V.Q (TPHCM) cho biết, vợ ông mang thai được khoảng 40 tuần. Từ lúc vừa biết mang thai, vợ ông Q đã đến thăm khám tại Bệnh viện Từ Dũ. Ngày 28.12.2019, đến lúc thai hơn 40 tuần, nhận thấy có dấu hiệu chuyển dạ, ông Q cho vợ nhập viện.

Theo lời kể của ông Q, trong quá trình chuyển dạ, vợ ông Q từ dịch màu hồng sang máu đỏ tươi. Ban đầu, máu ra ít, đến chiều tối, máu ra càng nhiều. Sau đó, khi vợ ông Q đo tim thai một lần nữa thì được chẩn đoán tim thai ngưng đập. Lúc đó, ekip trực họp lại và quyết định mổ lấy em bé để cứu mẹ.

Sau sự việc, ông Q cho biết không tin tưởng hội đồng y khoa trong nội bộ bệnh viện nên mong muốn lập hội đồng y khoa gồm các bác sĩ ở bệnh viện khác để giám sát sự việc và đưa ra kết luận cuối cùng.

Thanh Chân - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Ngăn dịch viêm phổi lạ từ Trung Quốc: TPHCM đo thân nhiệt hành khách 24/24

Anh Nhàn |

Để chủ động ngăn dịch viêm phổi lạ xảy ra ở Trung Quốc xâm nhập, TPHCM đã giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh và khám lâm sàng, kiểm tra yếu tố dịch tễ để sàng lọc ra những trường hợp nghi ngờ nhằm cách ly kịp thời.

Thai nhi 40 tuần tử vong: Người nhà mong muốn lập hội đồng y khoa để làm rõ

Nhàn Chân |

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) vừa xảy ra vụ thai nhi 40 tuần tuổi tử vong. Hiện người nhà không đồng ý với lời giải thích từ bệnh viện nên mong muốn lập hội đồng y khoa gồm các bác sĩ đầu ngành ở bệnh viện khác để giám sát sự việc này.  

Chào đón những công dân đầu tiên của năm mới 2020

T.Linh |

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào lúc 0h00 sáng nay, 1.1, các bác sĩ đã chào đón công dân đầu tiên của năm 2020 là bé gái Trịnh Nhật G, bé nặng 3,3kg, là con thứ hai của bố Trịnh Sỹ D và mẹ Nguyễn Thị H ở Hà Nam.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ngăn dịch viêm phổi lạ từ Trung Quốc: TPHCM đo thân nhiệt hành khách 24/24

Anh Nhàn |

Để chủ động ngăn dịch viêm phổi lạ xảy ra ở Trung Quốc xâm nhập, TPHCM đã giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh và khám lâm sàng, kiểm tra yếu tố dịch tễ để sàng lọc ra những trường hợp nghi ngờ nhằm cách ly kịp thời.

Thai nhi 40 tuần tử vong: Người nhà mong muốn lập hội đồng y khoa để làm rõ

Nhàn Chân |

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) vừa xảy ra vụ thai nhi 40 tuần tuổi tử vong. Hiện người nhà không đồng ý với lời giải thích từ bệnh viện nên mong muốn lập hội đồng y khoa gồm các bác sĩ đầu ngành ở bệnh viện khác để giám sát sự việc này.  

Chào đón những công dân đầu tiên của năm mới 2020

T.Linh |

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào lúc 0h00 sáng nay, 1.1, các bác sĩ đã chào đón công dân đầu tiên của năm 2020 là bé gái Trịnh Nhật G, bé nặng 3,3kg, là con thứ hai của bố Trịnh Sỹ D và mẹ Nguyễn Thị H ở Hà Nam.