Vĩnh Phúc: 2 người tử vong do ngộ độc rượu dịp Tết Dương lịch 2023

An Trịnh |

2 trường hợp tử vong do ngộ độc rượu đều ngừng thở trước khi đến được bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong dịp tết dương lịch 2023, toàn tỉnh ghi nhận gần 20 trường hợp ngộ độc rượu, trong đó có 2 trường hợp tử vong trước khi vào viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thiện – Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: "Ngộ độc rượu có hai loại là ngộ độc Ethanol và ngộ độc Methanol, đa số các trường hợp là ngộ độc Ethanol".

Cũng theo bác sĩ Thiện, ngộ độc rượu được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ (là không kiềm chế kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững…) đến ngộ độc nặng (bị nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, rối loạn nhịp thở, suy hô hấp, hạ huyết áp, hạ thân nhiệt, có thể tử vong nếu không được cấp cứu).

Ngộ độc rượu diễn ra khi người bệnh uống rượu quá mức đáp ứng của cơ thể, kể cả với những sản phẩm đã được xác nhận an toàn thực phẩm.

Với một số trường hợp ngộ độc do Methanol trong rượu, loại rượu này thường được bán trôi nổi trên thị trường. Methanol là dung môi được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như pha sơn, lau kính xe, chất chống đóng băng cho ống dẫn xăng dầu, mực máy in…

Ngộ độc rượu có pha Methanol nặng nề và nguy hiểm hơn rất nhiều so với ngộ độc Ethanol. Sau một vài giờ uống rượu có Methanol, chất này đi vào cơ thể chuyển hóa nhanh thành các axít gây độc cho tất cả các tế bào, đặc biệt các tế bào não, gan và thị giác.

Người ngộ độc có biểu hiện đau bụng dữ dội, đau đầu, chóng mặt, nôn, hạ thân nhiệt, khó thở, giảm hoặc mất thị lực. Nặng hơn có biểu hiện suy hô hấp, suy tuần hoàn rất nhanh, nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong nhanh chóng. Những trường hợp người bệnh được cấp cứu cũng có thể phải chịu di chứng nặng nề ở não, mắt, gan, thận…

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là hơn 365 triệu đồng

Bảo Hân |

Theo báo cáo mới nhất về tình hình tiền lương, thưởng Tết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, có 134 doanh nghiệp sử dụng 54.781 lao động báo cáo dự kiến thưởng Tết Dương lịch cho người lao động.

37 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Ít nhất 37 người ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ đã chết do ngộ độc rượu. Một số báo cáo chưa được xác nhận cho biết, số người chết đã lên tới 71 người.

Vụ nghi ngộ độc rượu ở Lâm Đồng: Thêm một nạn nhân tử vong

Hữu Long |

Lâm Đồng - 8 người cùng dùng bữa cơm thì 6 người có sử dụng rượu chưa rõ nguồn gốc và xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Đến nay, ngành y tế đã xác nhận có hai người tử vong.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vĩnh Phúc: Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là hơn 365 triệu đồng

Bảo Hân |

Theo báo cáo mới nhất về tình hình tiền lương, thưởng Tết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, có 134 doanh nghiệp sử dụng 54.781 lao động báo cáo dự kiến thưởng Tết Dương lịch cho người lao động.

37 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Ít nhất 37 người ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ đã chết do ngộ độc rượu. Một số báo cáo chưa được xác nhận cho biết, số người chết đã lên tới 71 người.

Vụ nghi ngộ độc rượu ở Lâm Đồng: Thêm một nạn nhân tử vong

Hữu Long |

Lâm Đồng - 8 người cùng dùng bữa cơm thì 6 người có sử dụng rượu chưa rõ nguồn gốc và xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Đến nay, ngành y tế đã xác nhận có hai người tử vong.