Tràn lan đông dược không rõ nguồn gốc

TRẦN LƯU |

Sau vụ hàng chục người nguy kịch vì uống thuốc đông y không rõ nguồn gốc; ngành chức năng Cần Thơ tiếp tục kiểm tra và thu giữ một lượng lớn loại thuốc tương tự. Người dân và dư luận đang rất hoang mang bởi hiện nay, nhiều loại đông dược không rõ nguồn gốc được bán tràn lan trên thị trường với những lời quảng cáo trị bệnh như “thần dược”… 

Hàng trăm ngàn viên thuốc “lậu”

Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở của bà Lê Kim Hoa (52 tuổi, ở ấp Thới Tân A, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai), qua đó phát hiện và tịch thu 312.600 viên thuốc đông dược thành phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Loại thuốc này được đóng thành nhiều gói mang tên “Thuốc gia truyền trị tiểu đường Chánh Đức”.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ số thuốc trên cùng với 3 máy ép cầm tay, 1 máy ép bọc, màu thực phẩm, 2 con dấu tên “Nguyễn Văn Hòa” và “Cơ sở thuốc gia truyền Chánh Đức” và một số hóa đơn chuyển hàng đi các nơi như: Khánh Hòa, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh… Bước đầu, cơ sở bà Hoa cho biết, số thuốc trên nhập về (chưa rõ địa chỉ) rồi phân ra thành những bịch nhỏ, đựng trong keo nhỏ để bán cho những người có nhu cầu. Hiện tất cả các tang vật đều được niêm phong và đưa về cơ quan công an xã Trường Thắng để tạm giữ, chờ xử lý. Cơ sở của bà Hoa không có bảng hiệu, không có giấy phép hoạt động, những người làm việc tại cơ sở cũng không có chứng chỉ hành nghề.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) cũng đã kiểm tra nhà bà Lâm Kim Xuyến (72 tuổi, ở phường Phước Thới, quận Ô Môn), qua đó, phát hiện và tịch thu 114.000 viên thuốc đông dược thành phẩm không rõ nguồn gốc. Thời điểm kiểm tra, bà Xuyến cho biết, thuốc “gia truyền” của bà trị các bệnh tiểu đường, viêm thấp khớp, gút, đau bao tử, mát gan giải độc, viêm mũi. Nhiều người sau khi dùng thuốc của bà Xuyến đã bị biến chứng nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bước đầu, bà Xuyến cho biết, lấy thuốc từ An Giang về bán, lần gần nhất, bà lấy thuốc với giá 5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, cơ sở bà Hoa hoạt động khoảng 2 năm nay. Một số trang mạng có đăng tải thông tin bán thuốc của cơ sở này với những dòng quảng cáo: “Thuốc gia truyền đặc trị bệnh tiểu đường Chánh Đức.

Thuốc do lương y: Thích Thiện Tĩnh nghiên cứu, bào chế với liệu pháp kích thích tuyến tụy sản xuất ínsulin cho cơ thể, đây là giải pháp hoàn hảo nhất cho bệnh nhân bị tiểu đường tuyp 2. Thuốc được bào chế hoàn toàn bằng thảo dược nên rất tốt cho người sử dụng, không gây ra tác dụng phụ, ngăn ngừa biến chứng, kiểm soát tốt đường huyết, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Đặc biệt, số thuốc vừa bị tịch thu rất giống với số thuốc của bà Xuyến ở quận Ô Môn, gồm 3 màu: Xanh, đỏ và xám. Ngành chức năng đang làm rõ liệu cơ sở bà Hoa và bà Xuyến có liên hệ gì với nhau hay không?.

Không có chuyện “thần dược” trị dứt tiểu đường

Trên địa bàn Cần Thơ, hiện có khoảng 1.000 cơ sở, tiệm thuốc đông dược. Bên cạnh đó là rất nhiều những cơ sở kinh doanh theo kiểu “tại gia”, không giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Đó là chưa kể thuốc đông dược đang được bán tràn lan trên các trang mạng. Trong khi đó, những người mắc bệnh nan y hoặc khó điều trị thường mang tâm lý “còn cơ hội thì cứ thử”, nên họ sẵn sàng mua thuốc dùng thử.

Anh T. (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết: Gia đình anh có người thân mắc bệnh tiểu đường, dạo trước, nghe người quen giới thiệu, anh đã tìm mua loại đông dược trị bệnh tiểu đường tại 1 tiệm thuốc ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Mấy ngày qua, nghe thông tin nhiều người nguy kịch vì dùng đông dược không rõ nguồn gốc, anh rất hoang mang. “Loại thuốc tôi mua có màu vàng, trên bao bì không ghi nguồn gốc, năm sản xuất, thành phần bào chế… Người nhà tôi dùng thuốc đến nay vẫn hiệu quả, nhưng giờ rất hoang mang, lo lắng”.

Ông Trần Trường Chinh - Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ - cho biết: Sau khi đoàn liên ngành tịch thu số thuốc của bà Xuyến và bà Hoa, nhiều người dân tỏ ra rất hoang mang đã gọi điện đến sở, và cả lãnh đạo sở phản ánh về việc họ đang dùng những loại thuốc đông y tương tự, không rõ nguồn gốc, và đề nghị sở tiến hành kiểm tra những nơi bán. Hiện, chúng tôi đã gửi các mẫu thuốc đi kiểm nghiệm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an để làm rõ vụ việc.

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay không có loại thuốc nào, dù tây y hay đông y, có thể điều trị dứt điểm đối với bệnh lý tiểu đường. Người bệnh nên đến cơ sở y tế, bệnh viện, chuyên khoa để được các bác sĩ hướng dẫn điều trị, không nên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các loại thuốc gia truyền chưa được kiểm định về tác dụng. 

Trong năm 2017, Trung tâm kiểm nghiệp thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.Cần Thơ đã kiểm nghiệm 2.019 mẫu thuốc, trong đó có 1.073 mẫu lấy (chủ động lấy về); 946 mẫu gửi (do các cơ sở kinh doanh gửi về); qua đó phát hiện 50 mẫu thuốc không đạt chất lượng.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.