To chuyện thói quen ngậm tăm

Mai Dung |

Chiều 18.2, thông tin từ Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng), các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa vừa phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân nữ 23 tuổi bị thủng ruột non do nuốt phải tăm tre.

Bệnh nhân L.T.S (23 tuổi, ở tỉnh Lào Cai) nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hạ vị và hố chậu phải kèm theo sốt. Bệnh nhân được thăm khám, thực hiện cận lâm sàng. Xác định đây là trường hợp viêm phúc mạc cần can thiệp cấp cứu, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán, điều trị.

​ Quá trình nội soi thăm dò ổ bụng xác định dị vật dài khoảng 4cm (cách góc hồi manh tràng 60cm) đâm xuyên thủng thành ruột. Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật ra khỏi lòng ruột an toàn, khâu lỗ thủng hồi tràng, lau rửa và đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục, hết sốt.

Qua trường hợp hi hữu này, bác sĩ Bệnh viện Kiến An khuyến cáo người dân thay đổi thói quen xỉa răng bằng tăm tre, mà dùng chỉ nha khoa để tránh nuốt phải dị vật gây nguy hiểm. Nếu dùng tăm tre, người dân không nên ngậm trong miệng, cần bỏ tăm ngay sau khi sử dụng. Khi nuốt phải tăm hay bất cứ các dị vật nào khác, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

2 thói quen vào buổi sáng ngăn ngừa nhồi máu não ở người cao tuổi

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Nhồi máu não là một dạng của đột quỵ thường xảy ra phổ biến ở người cao tuổi. Trong đó, thói quen ăn uống, luyện tập của người cao tuổi vào buổi sáng có ảnh hưởng đến việc ngăn ngừa nhồi máu não.

2 thói quen ăn uống sai lầm dịp Tết Nguyên đán cực kì tai hại

AN AN - VŨ LINH |

Bác sĩ Đào Thị Hảo - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý dịp Tết Nguyên đán và những thói quen ăn uống sai lầm cần tránh.

Xu hướng đơn giản hóa, từ bỏ thói quen làm cả năm, tiêu 3 ngày Tết

VÂN HI |

Hiện nay, một số công nhân, người lao động có xu hướng đơn giản hóa Tết, chủ động mua sắm đồ dùng sớm để có được giá ưu đãi, phù hợp với thu nhập, tiết kiệm chi phí dự phòng bất trắc sau Tết.

840 người được huy động để khống chế vụ cháy nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Do điểm cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp tục lan rộng nên thị xã Sa Pa đã huy động lực lượng lên đến 840 người.

Kinh phí nhà nước cấp chưa bao giờ đủ, kinh tế báo chí khó khăn khi quảng cáo sụt giảm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu thực tế kinh phí nhà nước cấp chưa bao giờ đủ, quảng cáo sụt giảm nên kinh tế báo chí gặp nhiều khó khăn.

Xác định được danh tính thanh niên nằm trên yên xe máy chạy trên cao tốc

Tô Thế |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nam thanh niên có hành động nằm trên yên xe máy, chạy trên cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Giá đất trong ngõ ngoại thành Hà Nội được rao bán gần 100 triệu/m2

ANH HUY |

Đất trong ngõ ở một số khu vực ngoại thành như xã An Thượng, Đức Thượng, An Khánh (huyện Hoài Đức), xã Tân Triều, Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) đang được các chủ nhà và các môi giới rao bán với giá lên tới 100 triệu đồng/m2.

Các sếp lớn ngân hàng nói về việc tín dụng tăng trưởng âm tháng 1.2024

Minh Ánh |

Sáng 20.2, tại Hội nghị thúc đẩy tín dụng năm 2024, các sếp lớn ngân hàng Vietcombank, BIDV nêu lý do khiến tín dụng hụt hơi ngay từ tháng đầu năm.

2 thói quen vào buổi sáng ngăn ngừa nhồi máu não ở người cao tuổi

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Nhồi máu não là một dạng của đột quỵ thường xảy ra phổ biến ở người cao tuổi. Trong đó, thói quen ăn uống, luyện tập của người cao tuổi vào buổi sáng có ảnh hưởng đến việc ngăn ngừa nhồi máu não.

2 thói quen ăn uống sai lầm dịp Tết Nguyên đán cực kì tai hại

AN AN - VŨ LINH |

Bác sĩ Đào Thị Hảo - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý dịp Tết Nguyên đán và những thói quen ăn uống sai lầm cần tránh.

Xu hướng đơn giản hóa, từ bỏ thói quen làm cả năm, tiêu 3 ngày Tết

VÂN HI |

Hiện nay, một số công nhân, người lao động có xu hướng đơn giản hóa Tết, chủ động mua sắm đồ dùng sớm để có được giá ưu đãi, phù hợp với thu nhập, tiết kiệm chi phí dự phòng bất trắc sau Tết.