Thói quen bẻ cổ có thể dẫn đến đột quỵ

Phương Linh (Theo Health) |

Một người phụ nữ tại Anh đã gây sốc cộng đồng khi bất ngờ đột quỵ do thói quen bẻ cổ tưởng chừng như vô hại.

Natalie Kunicki - một nhân viên y tế tại Vương quốc Anh nằm trên giường xem phim với một người bạn sau buổi tối đi chơi. Cô thực hiện hành động vươn cổ như thói quen cùng tiếng kêu răng rắc, tưởng rằng đó chỉ là hiện tượng hết sức bình thường.

15 phút sau, khi đi vào phòng tắm, cô dần không thể đứng một cách vững vàng. Cô nhận ra chân trái không hề cử động và bất ngờ ngã khuỵu xuống sàn.

Ban đầu, Kunicki do dự khi gọi cho nhân viên y tế, nghĩ rằng họ có thể hiểu sai rằng cô ấy say vì đã sử dụng chất có cồn trước đó. Tuy nhiên ngay sau đó, cô lập tức gọi xe cứu thương vì chân trái của cô đã bị liệt hoàn toàn và không thể đi lại được.

Trong xe cấp cứu, các xét nghiệm ban đầu cho thấy huyết áp và nhịp tim cô gái đều cao bất thường, kết quả cho thấy Kunicki đã bị đột quỵ. Động mạch chính ở phía sau cổ - nơi cung cấp máu cho não bị vỡ, khiến cục máu đông hình thành trong não.

Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài ba giờ, các bác sĩ phải thay thế động mạch bị vỡ bằng một ống đỡ động mạch. Sau cơn đột quỵ này, toàn bộ bên trái cơ thể của Kunicki đã bị liệt.

"Khi biết bản thân đã bị đột quỵ, tôi đã rất sốc", Kunicki nói. Bác sĩ giải thích rằng, việc kéo căng cổ khiến động mạch đốt sống bị vỡ. Hiện tượng này vô cùng hiếm hoi với xác suất xảy ra là một trên một triệu. Trước đó cô không có thói quen hút thuốc và sử dụng chất có cồn. Bên cạnh đó, cô không hề có tiền sử gia đình bị đột quỵ nên đây là một trường hợp khá kỳ lạ.

Mặc dù Kunicki còn một chặng đường dài để hồi phục, nhưng cô ấy đang bắt đầu cử động lại được các chi của mình. Hiện tại, cô đã có thể đi bộ trong vài phút và mong muốn được quay trở lại công việc làm nhân viên y tế. Các bác sĩ chưa thể khẳng định rằng liệu cô ấy có hồi phục được hoàn toàn hay không và khi nào sẽ hồi phục.

Theo Phòng khám Cleveland, vết rách động mạch (còn được gọi là bóc tách động mạch cổ), xảy ra khi bất kỳ động mạch chính nào ở cổ bị rách và bắt đầu chảy máu.

Dấu hiệu đầu tiên của vết rách động mạch cổ có thể là đột quỵ, như trường hợp của Kunicki. Nhưng nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, phải mất vài giờ đến vài ngày, các triệu chứng mới xuất hiện, bao gồm: Đau đầu, đau cổ và mặt, rối loạn thị lực, suy nhược một bên cơ thể và thậm chí có tiếng "vút" trong tai.

Việc căng cổ quá mức trong khi tập thể dục là một lý do thường gặp, cũng như chấn thương ở cổ và các bệnh mô liên kết di truyền. Những người hút thuốc và những người bị huyết áp cao cũng có nguy cơ cao bị bóc tách động mạch cổ tử cung.

Mặc dù xác suất chỉ là một phần triệu nhưng hiện tượng vỡ động mạch đốt sống là nguyên nhân khá phổ biến gây ra đột quỵ ở những người trẻ tuổi.

Phương Linh (Theo Health)
TIN LIÊN QUAN

Tưởng đột quỵ, nào ngờ có sán lợn làm tổ trong não

Thùy Linh |

Các biểu hiện nhiễm ấu trùng sán dây lợn, nhiễm giun lươn của bệnh nhân sẽ khiến nhiều người, thậm chí, các bác sĩ lầm tưởng sang trường hợp tai biến, đột quỵ. 

Nối dài cánh tay cấp cứu ngoại viện cho bệnh nhân đột quỵ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Hiện nay, cấp cứu ngoại viện tại thành phố đang gặp nhiều khó khăn do đặc thù của công việc, cơ sở vật chất chưa đầy đủ và nhân lực còn ít. Chính vì vậy việc tận dụng và mở rộng cấp cứu ngoại viện với các cơ sở y tế là điều cần thiết để kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Nắng nóng, nhiều người lao động sốc nhiệt, đột quỵ

Minh Ánh |

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, mới đây liên tục tiếp nhận các ca bệnh là người lao động bị sốc nhiệt, đột quỵ do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Môi giới bất động sản từ thu nhập tiền tỉ, giờ ế khách bỏ nghề về bán trà chanh

Tuấn Anh |

Thị trường bất động sản gần như "đóng băng" khiến không ít môi giới bất động sản "ế khách", phải bỏ nghề. Người chuyển sang bán trà chanh, người chạy xe ôm... Những môi giới còn bám trụ lại cũng phải xoay thêm nghề để trang trải cuộc sống.

Xả súng ở New Zealand khi giải World Cup bóng đá nữ gần kề

Thanh Hà |

Ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương trong vụ xả súng ở Auckland, New Zealand ngày 20.7. Vụ xả súng xảy ra không xa nơi đội tuyển quốc gia Na Uy đang lưu trú khi tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

Xây khu du lịch chắn đường vào Di tích Quốc gia, dân muốn tham quan phải mua vé

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Để lên tham quan Di tích lịch sử, danh thắng Quốc gia hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà (huyện Võ Nhai) người dân buộc phải mua vé tại Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng. Nghịch lý ở chỗ, dù không sử dụng dịch vụ của khu du lịch trên du khách vẫn phải trả phí để lên tham quan di tích.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.7: Xuất hiện mưa dông khắp cả nước

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

World Cup 2023 và hành trình “hơn cả sự vĩ đại”

TAM NGUYÊN |

Hôm nay (20.7), World Cup 2023 của bóng đá nữ chính thức khai mạc cùng khẩu hiệu “Hơn cả sự vĩ đại”.

Tưởng đột quỵ, nào ngờ có sán lợn làm tổ trong não

Thùy Linh |

Các biểu hiện nhiễm ấu trùng sán dây lợn, nhiễm giun lươn của bệnh nhân sẽ khiến nhiều người, thậm chí, các bác sĩ lầm tưởng sang trường hợp tai biến, đột quỵ. 

Nối dài cánh tay cấp cứu ngoại viện cho bệnh nhân đột quỵ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Hiện nay, cấp cứu ngoại viện tại thành phố đang gặp nhiều khó khăn do đặc thù của công việc, cơ sở vật chất chưa đầy đủ và nhân lực còn ít. Chính vì vậy việc tận dụng và mở rộng cấp cứu ngoại viện với các cơ sở y tế là điều cần thiết để kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Nắng nóng, nhiều người lao động sốc nhiệt, đột quỵ

Minh Ánh |

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, mới đây liên tục tiếp nhận các ca bệnh là người lao động bị sốc nhiệt, đột quỵ do thời tiết nắng nóng gay gắt.