Tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại các cơ sở y tế

Lệ Hà |

Tại các cơ sở y tế tình trạng thiếu máy móc, thuốc men, vật tư y tế không mới khi mà nghị định, thông tư có đủ. Tại sao người bệnh và người nhà vẫn phải tự đi mua vật tư,thiếu thuốc điều trị, khiến thời gian chờ mổ kéo dài?

Có nhiều nguyên nhân thiếu thuốc, vật tư

TS.BS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - thừa nhận còn tình trạng người bệnh phải đi mua thuốc ngoài do thiếu thuốc. Tuy nhiên, phải nhìn nhận do tính chất chuyên khoa nên số lượng vật tư, thuốc sử dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với số lượng rất lớn.

Trong điều trị có khái niệm tương đương sinh học, tức là không có thuốc này thì có những thuốc khác (ví dụ kháng sinh) mà tác dụng sinh học tương đương có thể thay thế. Như vậy có thể thay thế thuốc này bằng thuốc khác.

Thuốc điều trị mà có loại thay thế thì bệnh viện không thiếu, chỉ thiếu một số thuốc không có thuốc thay thế do không mua sắm được vì không có nhà cung cấp tham gia đấu thầu như Albumin và Gamma Globulin. Ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số bệnh nhân ghép tạng cần dùng loại thuốc này rất nhiều, nhưng không có trong dược nội trú, nên buộc phải mua ngoài.

"Không chỉ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mà nhiều bệnh viện công đều đang thiếu thuốc này. Tuy nhiên, có thể nói rằng thời gian khó khăn nhất với bệnh viện đã qua, các gói thầu có kết quả, chúng tôi đã gọi được hàng"- TS Hùng cho hay.

Cũng theo TS.BS Dương Đức Hùng, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi để được mổ do phải điều tiết. Là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối, trung bình bệnh viện thực hiện 270-300 ca mổ phiên, 30-40 ca mổ cấp cứu mỗi ngày. Thuốc mê quan trọng nhất và không có thuốc thay thế. Khi chậm tham gia thầu, chậm toàn hệ thống tất cả các bệnh viện, không thể vay mượn được các nơi. Tháng 5.2024 mới có thông tư hướng dẫn mua sắm, nên các bệnh viện mới bắt đầu làm hồ sơ để thầu. Rất may gói thầu thuốc mê đã giải quyết được, số lượng ca mổ tăng trở lại.

Một điều cũng phải nhìn nhận, là bệnh viện tuyến cuối bệnh nhân đổ về đông, số giường bệnh có hạn, các phòng mổ hoạt động hết công suất, bác sĩ mổ tới 9-10 giờ tối không thể thực hiện, hơn nữa để đảm bảo được chất lượng khám chữa bệnh.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn

Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực rà soát và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện; cùng đó triển khai nhiều biện pháp đồng bộ...

Bộ Y tế đã xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành, ban hành nhiều văn bản giúp các bệnh viện và cơ sở y tế có cơ sở pháp lý cụ thể để triển khai hoạt động đấu thầu, mua sắm, góp phần tháo gỡ các khó khăn hiện tại và nâng cao hiệu quả cung ứng thuốc, thiết bị y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan xây dựng Luật Đấu thầu, trong đó, có một chương quy định về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, bao quát các tình huống, trường hợp trong thực tiễn.

Bộ Y tế cũng chủ động phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị, địa phương trong việc đấu thầu, mua sắm trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. Đặc biệt tăng cường trách nhiệm của các cơ sở y tế, địa phương trong việc chủ động xác định nhu cầu, dự trù, xây dựng kế hoạch, đấu thầu mua sắm, đặt hàng và các biện pháp nhằm đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc đảm bảo nguồn cung ứng.

Ngày 18.7, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các tỉnh thành, một lần nữa nhấn mạnh yếu tố người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu thiếu thuốc, vật tư y tế.

TS.BS Dương Đức Hùng cho biết thêm, nhiều quy định mới đã giúp bệnh viện tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, đấu thầu, thậm chí có những quy định là bước tiến lớn, như không nhất thiết mua hàng với giá thấp nhất, hay bỏ quy định về nguồn gốc xuất xứ, giúp bệnh viện mua sắm được hàng tốt, giá hợp lý, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Đừng để thiếu thuốc và vật tư y tế là “bệnh kinh niên” của ngành y

Lê Thanh Phong |

Thiếu thuốc, vật tư y tế là “bệnh kinh niên” trong ngành y tế, đã có nhiều liều thuốc trị liệu được đưa ra, đến nay bệnh tình tuy có thuyên giảm, nhưng không dứt điểm.

Một số cơ sở y tế ở Gia Lai thiếu thuốc điều trị

THANH TUẤN |

Hiện nay, một số Trung tâm Y tế ở các huyện, thị xã ở Gia Lai đang thiếu thuốc gây nghiện, thuốc cấp cứu, thuốc hướng tâm thần.

Sở Y tế TPHCM nói không thiếu thuốc, vật tư khám chữa bệnh BHYT

Huyền Trân |

TPHCM - Sở Y tế cho biết, hiện nay báo cáo của các bệnh viện công lập và trung tâm y tế trên địa bàn thành phố cho thấy, không có tình trạng thiếu thuốc, các loại thuốc, vật tư y tế trong danh mục BHYT được chi trả tại các đơn vị hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

An ninh thắt chặt tại phiên tòa xử vụ đòi nợ kiểu khủng bố

Thành Nhân |

Do có nhiều bị cáo nên lực lượng chức năng được huy động để đảm bảo an ninh tại phiên toà xét xử vụ án “núp bóng” công ty luật để đòi nợ kiểu khủng bố.

Người tự xưng đại đức Thích Tâm Phúc bị tuyên phạt 8 năm tù

Tâm Tú |

TPHCM - Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là "đại đức Thích Tâm Phúc" 8 năm tù.

Sẽ xử phạt nếu việc tổ chức họp báo của Nam Thư vi phạm

NGỌC ANH |

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, trường hợp nếu việc tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông của Nam Thư có vi phạm, Sở sẽ xử lí.

Sạt lở taluy dương trên tuyến đường liên vùng 2.120 tỉ đồng

Bài và ảnh: Tô Công |

Tuyến đường liên vùng kết nối tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái đoạn qua địa phận xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương.

Cháy lớn tại phố ẩm thực ở TPHCM

TÂM QUỲNH |

TPHCM - Ngày 6.8, lực lượng chức năng Quận 3 đang điều tra vụ cháy ở phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Đừng để thiếu thuốc và vật tư y tế là “bệnh kinh niên” của ngành y

Lê Thanh Phong |

Thiếu thuốc, vật tư y tế là “bệnh kinh niên” trong ngành y tế, đã có nhiều liều thuốc trị liệu được đưa ra, đến nay bệnh tình tuy có thuyên giảm, nhưng không dứt điểm.

Một số cơ sở y tế ở Gia Lai thiếu thuốc điều trị

THANH TUẤN |

Hiện nay, một số Trung tâm Y tế ở các huyện, thị xã ở Gia Lai đang thiếu thuốc gây nghiện, thuốc cấp cứu, thuốc hướng tâm thần.

Sở Y tế TPHCM nói không thiếu thuốc, vật tư khám chữa bệnh BHYT

Huyền Trân |

TPHCM - Sở Y tế cho biết, hiện nay báo cáo của các bệnh viện công lập và trung tâm y tế trên địa bàn thành phố cho thấy, không có tình trạng thiếu thuốc, các loại thuốc, vật tư y tế trong danh mục BHYT được chi trả tại các đơn vị hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.