Sạt lở taluy dương trên tuyến đường liên vùng 2.120 tỉ đồng

Bài và ảnh: Tô Công |

Tuyến đường liên vùng kết nối tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái đoạn qua địa phận xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương.

Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 2.120 tỉ đồng. Sau hơn 2 năm khẩn trương thi công, đến nay đã có hơn 24km tuyến chính được bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.
Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 2.120 tỉ đồng. Sau hơn 2 năm khẩn trương thi công, đến nay đã có hơn 24km tuyến chính được bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.
Hiện, vẫn còn hơn 1 nửa chiều dài tuyến chính (chủ yếu qua địa phận huyện Cẩm Khê) vẫn đang trong quá trình thẩm tra về an toàn giao thông chưa thể bàn giao, số ít từ Km0 - Km2+452 tại địa phận xã Lam Sơn, huyện Tam Nông đang thi công dở dang (đoạn được xây dựng sau khi điều chỉnh chủ trương dự án vào cuối năm 2023).
Hiện, vẫn còn hơn 1 nửa chiều dài tuyến chính (chủ yếu qua địa phận huyện Cẩm Khê) vẫn đang trong quá trình thẩm tra về an toàn giao thông chưa thể bàn giao, số ít từ Km0 - Km2+452 tại địa phận xã Lam Sơn, huyện Tam Nông đang thi công dở dang (đoạn được xây dựng sau khi điều chỉnh chủ trương dự án vào cuối năm 2023).
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày đầu tháng 8, đoạn Km36+200 và Km36+700 của tuyến chính đường liên vùng qua địa phận xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày đầu tháng 8, đoạn Km36+200 và Km36+700 của tuyến chính đường liên vùng qua địa phận xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương.
Có thể thấy, mặc dù mức độ sạt lở không quá nghiêm trọng, nhưng tình trạng có thể sẽ nghiêm trọng hơn nếu những ngày tới tiếp tục có mưa lớn và các vị trí sạt lở chưa kịp xử lý...
Có thể thấy, mặc dù mức độ sạt lở là nhẹ, nhưng tình trạng có thể sẽ nghiêm trọng hơn nếu những ngày tới tiếp tục có mưa lớn và các vị trí sạt lở chưa kịp xử lý...
Trên đỉnh taluy, những cây cọ khá lớn của người dân có thể đổ xuống nếu tình trạng sạt lở tiếp diễn.
Trên mái taluy, những cây cọ khá cao lớn của người dân có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Ở vị trí khác, xuất hiện vết nứt, sụt lún giữa taluy.
Ở vị trí khác, bắt đầu xuất hiện vết nứt, sụt lún giữa taluy.
Có thể thấy, với đoạn tuyến này, việc đi qua giữa các ngọn núi, cánh rừng đã tạo nên các taluy rất cao.
Có thể thấy, với đoạn tuyến này, việc đi qua giữa các ngọn núi, cánh rừng đã tạo nên các taluy rất cao.
Trong khi đó, các tầng địa chất có phần yếu.
Trong khi đó, địa chất ở đây có phần yếu.
Tại một số vị trí, để ngăn chặn sự cố sạt lở, nhà thầu thi công đã xây dựng tường chắn taluy.
Tại một số vị trí, để ngăn chặn sự cố sạt lở, nhà thầu thi công đã xây dựng tường chắn taluy.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đỗ Thế Nam - Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng tỉnh Phú Thọ (đại diện Chủ đầu tư dự án) - cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở trên đường liên vùng đoạn qua xã Bằng Giã là do mưa lớn nhiều ngày qua. Các vị trí sạt lở thuộc đoạn tuyến đang trong quá trình thi công, chưa được bàn giao.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đỗ Thế Nam - Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng tỉnh Phú Thọ (đại diện Chủ đầu tư dự án) - cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở trên đường liên vùng đoạn qua xã Bằng Giã là do mưa lớn nhiều ngày qua. Các vị trí sạt lở thuộc đoạn tuyến đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bàn giao.
“Ngay sau khi nhận được thông tin, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo về an toàn giao thông, khẩn trương xử lý các vị trí sạt lở” - ông Nam chia sẻ.
“Ngay sau khi nhận được thông tin, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo về an toàn giao thông, khẩn trương xử lý các vị trí sạt lở” - ông Nam chia sẻ.
Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tự Lập (một trong các nhà thầu thi công dự án) - thông tin: “Nhà thầu đang tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng sạt lở, từ đó sẽ áp dụng phương án tốt nhất để ngăn chặn sạt lở tái diễn. Trước mắt, sẽ hót đổ đi lượng đất đá đổ xuống, taluy sẽ được bạt lại mái“.
Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tự Lập (một trong các nhà thầu thi công dự án) - thông tin: “Nhà thầu đang tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng sạt lở, từ đó sẽ áp dụng phương án tốt nhất để ngăn chặn sự cố sạt lở tái diễn. Trước mắt, sẽ hót đổ đi lượng đất đá đổ xuống, taluy sẽ được bạt lại mái“.
Hiện, nhà thầu thi công đã lập hàng rào cứng, chắn 2 đầu đoạn tuyến xảy ra sự cố sạt lở.
Hiện, nhà thầu thi công đã lập hàng rào cứng, chắn 2 đầu đoạn tuyến xảy ra sự cố sạt lở.
Lực lượng cảnh sát giao thông của huyện Hạ Hòa cũng đã túc trực, hướng dẫn người dân không di chuyển trên tuyến đường chưa được bàn giao và đang xảy ra sự cố sạt lở.
Lực lượng cảnh sát giao thông của huyện Hạ Hòa cũng đã túc trực, hướng dẫn người dân không di chuyển trên tuyến đường chưa được bàn giao và đang xảy ra sự cố sạt lở.
Bài và ảnh: Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Tây Bắc cuối ngày: Thêm 3 người thương vong do sạt lở đất

Nhóm PV |

Thêm 3 người thương vong do sạt lở; Bắt chủ tịch xã làm giả giấy tờ; Hàng chục ngôi nhà ngập sâu do mưa lớn là một số tin tức nổi bật ngày 5.8.

Đất đá sạt lở tràn vào ngôi nhà mới xây, 3 người thương vong

Khánh Linh |

Sơn La - Vụ sạt lở xảy ra vào lúc rạng sáng đã khiến 3 người ở xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên thương vong.

Sẽ có đường nhánh 170 tỉ đồng nối đường liên vùng với khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Với tổng mức đầu tư 170 tỉ đồng, dự án xây dựng tuyến nhánh của đường giao thông liên vùng 2.000 tỉ đồng nối với khu công nghiệp Cẩm Khê có chiều dài hơn 3km sẽ sớm được triển khai.

Người dân khốn khổ vì con đường cắt đôi ở Phú Xuyên, Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Dự án đường giao thông trục phát triển phía Đông huyện Phú Xuyên được triển khai từ 2020, thế nhưng đến nay chưa thể thông tuyến vì vài trăm mét xen kẹt ở giữa.

Lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Minh Hạnh |

Không có chức năng đưa người đi lao động tại Hàn Quốc theo chương trình Visa E8, không ít đối tượng vẫn thu tiền khiến hàng chục lao động rơi vào cảnh khốn khó.

Khánh Hòa phản hồi vụ tiệm bánh mì có dư lượng thuốc trừ sâu

Hữu Long |

Ngày 7.8, Sở Y tế Khánh Hòa thông tin chính thức trước việc một số mẫu rau sống tại nhiều tiệm bánh mì Nha Trang dương tính với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Homestay có gắn camera mà không báo cho khách là vi phạm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Việc gắn camera trong homestay, căn hộ cho thuê lưu trú mà không thông báo cho khách hàng là vi phạm pháp luật.

Người dân ngóng chờ 2 nhà máy thủy điện bồi thường thiệt hại

THANH TUẤN |

Nhiều hộ dân ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang chờ 2 chủ đầu tư thủy điện bồi thường thiệt hại về đất đai, hoa màu.

Tây Bắc cuối ngày: Thêm 3 người thương vong do sạt lở đất

Nhóm PV |

Thêm 3 người thương vong do sạt lở; Bắt chủ tịch xã làm giả giấy tờ; Hàng chục ngôi nhà ngập sâu do mưa lớn là một số tin tức nổi bật ngày 5.8.

Đất đá sạt lở tràn vào ngôi nhà mới xây, 3 người thương vong

Khánh Linh |

Sơn La - Vụ sạt lở xảy ra vào lúc rạng sáng đã khiến 3 người ở xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên thương vong.

Sẽ có đường nhánh 170 tỉ đồng nối đường liên vùng với khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Với tổng mức đầu tư 170 tỉ đồng, dự án xây dựng tuyến nhánh của đường giao thông liên vùng 2.000 tỉ đồng nối với khu công nghiệp Cẩm Khê có chiều dài hơn 3km sẽ sớm được triển khai.