Tác động tệ hại của rượu, bia tới não bộ

Bảo Bình (Nguồn eatthis) |

Thói quen uống rượu, bia có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe não bộ của bạn.

Một nghiên cứu của Đại học Pennsylvania được công bố gần đây trên tạp chí Nature cho thấy sức tàn phá của rượu với não bộ con người. Cụ thể, nghiên cứu được thực hiện từ hơn 36.000 người trưởng thành đã chỉ ra rằng, não bộ bị lão hoá nhanh chóng nếu sử dụng liên tục 1 lít bia, hoặc 1 ly rượu mỗi ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Danielle McAvoy, nghiên cứu này mang tính đột phá vì nó đi ngược lại tất cả các khuyến nghị về lượng rượu "tốt cho sức khỏe" mỗi ngày. "Nghiên cứu này mang lại kết quả mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Bởi lẽ, lượng người tham gia lớn, cung cấp một lượng dữ liệu chưa từng có để phân tích", McAvoy nói thêm.

Ngoài ra, chuyên gia McAvoy cũng phân tích mức độ ảnh hưởng của rượu đối với não bộ: "Rượu làm thay đổi cấu trúc của các tế bào trong não, làm giảm khả năng hoạt động của chúng. Theo thời gian, các tế bào não sẽ hoạt động kém đi nếu liên tục uống rượu".

Tiến sĩ Dana Ellis Hunnes - chuyên gia dinh dưỡng cấp cao tại trung tâm y tế UCLA cũng chỉ ra rằng, rượu dường như làm giảm khối lượng chất trắng và chất xám trong não. Sử dụng rượu thường xuyên cũng có liên quan đến chứng teo não - mất chức năng não".

Chuyên gia khuyến nghị, nên hạn chế uống rượu, hoặc ít nhất là không tăng lượng rượu uống hàng ngày nếu bạn muốn giữ tinh thần minh mẫn, sảng khoái trong thời gian dài.

Bảo Bình (Nguồn eatthis)
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chuyện uống rượu, nhậu nhẹt xuất hiện quá nhiều trên phim Hàn?

THU HƯƠNG |

Uống rượu là một trong những cảnh quen thuộc xuất hiện gần như ở tất cả các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Điều này phản ánh hiện thực văn hóa nhậu nhẹt của xứ kim chi, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

COVID-19 "sợ" bia, rượu?

Minh An (T/H) |

Uống bia, rượu phòng COVID-19 và khi đã mắc COVID-19 đồ uống có cồn sẽ giúp tiêu diệt virus, làm bệnh nhanh khỏi… Quan niệm này có đúng không?

Xô xát sau tiệc rượu, 2 bố con cùng bị bắt

An Trịnh |

Cao Bằng - Cơ quan công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can về các hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Vì sao chuyện uống rượu, nhậu nhẹt xuất hiện quá nhiều trên phim Hàn?

THU HƯƠNG |

Uống rượu là một trong những cảnh quen thuộc xuất hiện gần như ở tất cả các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Điều này phản ánh hiện thực văn hóa nhậu nhẹt của xứ kim chi, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

COVID-19 "sợ" bia, rượu?

Minh An (T/H) |

Uống bia, rượu phòng COVID-19 và khi đã mắc COVID-19 đồ uống có cồn sẽ giúp tiêu diệt virus, làm bệnh nhanh khỏi… Quan niệm này có đúng không?

Xô xát sau tiệc rượu, 2 bố con cùng bị bắt

An Trịnh |

Cao Bằng - Cơ quan công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can về các hành vi giết người và cố ý gây thương tích.