Sự khác biệt giữa chạy bộ 30 phút và chống đẩy 100 cái/ngày

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Mỗi người đều có thói quen tập luyện riêng, nếu kiên trì lâu dài thì hiệu quả tập luyện rất tốt. Về thể lực, cơ bắp giữa một người chạy 30 phút mỗi ngày và một người chống đẩy 100 cái/ngày sẽ có sự khác biệt.

Sự khác nhau về cơ bắp

Để nâng cao thể chất thông qua tập thể dục, cơ bắp của con người đóng một vai trò rất quan trọng. Người chạy bộ 30 phút mỗi ngày sẽ không phát triển nhiều về tổng thể cơ bắp nhưng có thể tăng cường sức mạnh và sức chịu đựng của cơ chân.

Thực hiện 100 lần chống đẩy mỗi ngày giúp ích cho sự phát triển của cơ bắp tổng thể, nó còn có thể cải thiện đáng kể chu vi của cơ ngực.

Khác nhau về khả năng thể thao

Những người chạy 30 phút mỗi ngày, cho dù họ chọn chạy nhanh hay chạy chậm trong quá trình luyện tập, đều có thể cải thiện đáng kể sức bền và tốc độ, đồng thời hiệu suất của họ sẽ ngày càng tốt hơn theo thời gian.

Trong khi đó, những người luyện tập lúc đầu có thể khó thực hiện được 10 lần chống đẩy, sau khi có thể thực hiện 100 lần chống đẩy trong một ngày thì có thể cải thiện sức mạnh của phần trên cơ thể. Tuy nhiên, khả năng thể thao tổng thể vẫn không tốt bằng chạy bộ.

Sự khác biệt về thể chất tổng thể

Chạy bộ là bài tập rèn luyện cơ thể con người tương đối toàn diện, mỗi ngày chạy 30 phút có thể nâng cao thể chất một cách hiệu quả, cải thiện chức năng tim phổi, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, trì hoãn lão hóa, cải thiện trạng thái tinh thần, rèn luyện sức bền và sự phối hợp thể chất. Tuy nhiên, những người chống đẩy 100 cái mỗi ngày không cải thiện thể lực chung một cách toàn diện như chạy bộ.

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG)
TIN LIÊN QUAN

4 thay đổi ở nam giới sau 30 tuổi khi thực hiện chống đẩy 50 cái mỗi ngày

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Kiên trì tập chống đẩy quả thực rất tốt cho sức khỏe của nam giới. Đối với nam giới sau 30 tuổi, sức khoẻ sẽ có nhiều sự thay đổi, việc chống đẩy 50 cái mỗi ngày sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Lợi ích của việc chống đẩy đối với nam giới trên 40 tuổi

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Chống đẩy là một bài tập phổ biến có thể tăng cường thể lực và cơ bắp ở nam giới. Dưới đây là lợi ích của việc chống đẩy đối với nam giới trên 40 tuổi.

4 lợi ích của việc chống đẩy đối với sức khoẻ nam giới

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Chống đẩy là bài tập phổ biến, thuận tiện và hoàn toàn không bị giới hạn bởi địa điểm, thời gian. Đặc biệt với nam giới, nếu bận đi làm và không có nhiều thời gian để tập các bài tập khác thì chống đẩy là lựa chọn tốt. Dưới đây là 4 lợi ích của việc chống đẩy đối với sức khoẻ nam giới.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Không phải bệnh nhân tự mua thuốc là được thanh toán bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và đang lấy ý kiến của toàn thể xã hội.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng; Công nhân mất việc với nỗi lo mất Tết; Người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam mỏi mòn chờ lương hơn 5 năm; Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào sau thực hiện cải cách tiền lương 1.7.2024?

Tiết lộ tỉ lệ người dân EU phản đối kết nạp Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều người tin rằng việc Ukraina gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh và kinh tế cho Liên minh châu Âu.

Giáo viên Nghệ An ngậm ngùi nói về thưởng Tết

Quỳnh Trang |

Gần Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên ở Nghệ An không mong chờ gì nhiều ở khoản thưởng Tết. Các nhà giáo tìm thấy niềm vui trong sự thành công của học trò.

4 thay đổi ở nam giới sau 30 tuổi khi thực hiện chống đẩy 50 cái mỗi ngày

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Kiên trì tập chống đẩy quả thực rất tốt cho sức khỏe của nam giới. Đối với nam giới sau 30 tuổi, sức khoẻ sẽ có nhiều sự thay đổi, việc chống đẩy 50 cái mỗi ngày sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Lợi ích của việc chống đẩy đối với nam giới trên 40 tuổi

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Chống đẩy là một bài tập phổ biến có thể tăng cường thể lực và cơ bắp ở nam giới. Dưới đây là lợi ích của việc chống đẩy đối với nam giới trên 40 tuổi.

4 lợi ích của việc chống đẩy đối với sức khoẻ nam giới

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Chống đẩy là bài tập phổ biến, thuận tiện và hoàn toàn không bị giới hạn bởi địa điểm, thời gian. Đặc biệt với nam giới, nếu bận đi làm và không có nhiều thời gian để tập các bài tập khác thì chống đẩy là lựa chọn tốt. Dưới đây là 4 lợi ích của việc chống đẩy đối với sức khoẻ nam giới.