Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Ngày ra viện, người còn, người mất

LỆ HÀ |

Họ đã có thời gian dài chạy thận cùng nhau tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Sau những ngày đối mặt với “tử thần”, ngày ra viện, người còn, người mất, ai cũng ngậm ngùi.

“Cháu đau lắm, cháu nhớ mọi người lắm lắm” - Lê Thị Thuỳ Linh, 23 tuổi - bệnh nhân trẻ nhất may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần - bùi ngùi trong ngày xuất viện sáng 8.6. Linh kể: “Cháu chạy thận đã 7 năm, từ lúc mới 16 tuổi. Suốt những năm qua, những người cùng phòng, cùng chạy thận với cháu đã trở thành những người thân của nhau. Hôm đó, khi chạy thận thì cháu ngủ nên không biết gì. Đến lúc các y tá gọi cháu dậy để kết thúc chu trình lọc thì cháu mới biết. Thế mà hôm nay…”. Sau gần 10 ngày điều trị, Linh cùng 9 bệnh nhân trong sự cố tai biến chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình hôm 29.5 vừa qua, được xuất viện.

TS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai - nhớ lại: Lúc cao điểm nhất, có tới 6 kíp cấp cứu các chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai thay nhau lên Hòa Bình cùng các đồng nghiệp cứu chữa cho một bệnh nhân nặng nằm lại Hoà Bình. Tất cả các phương tiện nặng như máy siêu lọc, máy mô, máy lọc thận được điều lên với các kíp chuyên gia để vận hành máy đó. Các thuốc men cần thiết duy trì cho chạy thận đều được tăng cường. Tất cả đều mong bệnh nhân bình phục. “Có những giai đoạn chúng tôi hy vọng tình trạng bệnh nhân cải thiện, hy vọng có phép màu với bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là bệnh nhân chạy thận chu kỳ lâu, chức năng thận mất hoàn toàn, thể trạng không khỏe, đã gặp biến cố nặng nhiều lần ngừng tim, suy tới 6 tạng và theo thang điểm đánh giá 6 chức năng sống còn thì tỉ lệ mất bệnh nhân cao. Không cứu được một bệnh nhân nặng, dù chúng tôi đã cố hết sức” - TS Hùng chia sẻ.

Đánh giá cao tinh thần làm việc của các bác sĩ trong sự cố vừa qua, TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho rằng: Sự cố tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 8 người tử vong là đáng tiếc. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nỗ lực không ngừng với những quyết định nhanh chóng cứu sống người bệnh. Đó là dừng toàn bộ quá trình chạy máu lọc thận; sàng lọc 12 bệnh nhân còn sống và quyết định chuyển 10 bệnh nhân về Bạch Mai; điều chuyển hơn 100 bệnh nhân phải chuyển xuống Hà Nội để tiếp tục lọc thận theo đúng chu kỳ và đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trấn an tâm lý cho 1.000 bệnh nhân đang nằm viện điều trị tại đây.

Đến nay, 10 bệnh nhân gặp sự cố tai biến chạy thận ở Hoà Bình sức khoẻ đã ổn định. Bệnh viện Bạch Mai có chuyến xe đưa bệnh nhân trở lại Hoà Bình. Sau khi trở về địa phương, các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được lọc máu chu kỳ tại Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình ổn định lại.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phê duyệt hỗ trợ 10 máy chạy thận nhân tạo cho việc mở rộng Đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, đồng thời cử chuyên gia lên hướng dẫn, giúp đỡ khi máy về.

 

LỆ HÀ
TIN LIÊN QUAN

Nước RO chưa được kiểm định đã sử dụng cho bệnh nhân chạy thận

Phạm Dung |

Theo thông tin từ ông Trần Quang Khánh - GĐ Sở Y tế Hòa Bình, hệ thống lọc nước chạy thận RO số 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau khi Công ty Thiên Sơn sửa chữa chưa hề được kiểm định chất lượng nguồn nước, đã đem vào sử dụng lọc máu cho bệnh nhân, gây ra "thảm họa y khoa" khiến cho 8 bệnh nhân thiệt mạng.

8 người tử vong khi chạy thận ở Hòa Bình có thể do nguồn nước RO

Phạm Dung |

Sau cuộc họp kín của Hội đồng chuyên môn do bà Bùi Thu Hằng, Phó GĐ Sở Y tế Hoà Bình là Chủ tịch cùng các chuyên gia, Hội đồng chuyên môn xác định dù chưa thể kết luận chắc chắn nguyên nhân song hội đồng nghĩ đến có sự bất thường của nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận cho bệnh nhân tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hoà Bình dẫn đến vụ tai biến nghiêm trọng khiến 8 người chết.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Nước RO chưa được kiểm định đã sử dụng cho bệnh nhân chạy thận

Phạm Dung |

Theo thông tin từ ông Trần Quang Khánh - GĐ Sở Y tế Hòa Bình, hệ thống lọc nước chạy thận RO số 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau khi Công ty Thiên Sơn sửa chữa chưa hề được kiểm định chất lượng nguồn nước, đã đem vào sử dụng lọc máu cho bệnh nhân, gây ra "thảm họa y khoa" khiến cho 8 bệnh nhân thiệt mạng.

8 người tử vong khi chạy thận ở Hòa Bình có thể do nguồn nước RO

Phạm Dung |

Sau cuộc họp kín của Hội đồng chuyên môn do bà Bùi Thu Hằng, Phó GĐ Sở Y tế Hoà Bình là Chủ tịch cùng các chuyên gia, Hội đồng chuyên môn xác định dù chưa thể kết luận chắc chắn nguyên nhân song hội đồng nghĩ đến có sự bất thường của nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận cho bệnh nhân tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hoà Bình dẫn đến vụ tai biến nghiêm trọng khiến 8 người chết.