Rét đậm, rét hại có thể kéo dài, nhiều người đổ bệnh

Hà Lê |

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc rét đậm, rét hại có thể còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Ngoài ra, còn nhiều đợt rét trong mùa đông năm nay. Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người lao động, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người bị tăng huyết áp, hen suyễn...

PGS.TS Lương Mai Anh - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), trong thời gian qua, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người lao động, nhất là những người có nguy cơ cao như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp, người lao động làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh.

Tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hà Nội), những ngày gần đây số lượng bệnh nhân nhập viện do thời tiết giá lạnh có dấu hiệu tăng.

Bác sĩ Tạ Hữu Ánh - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lão khoa Trung ương - cho biết, những đợt rét trước chỉ 2-3 ngày, người cao tuổi còn sức chống đỡ. Đợt rét này kéo dài khiến lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng. Nhiệt độ có sự chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm, khiến cơ thể không kịp thích nghi, dễ mắc bệnh, gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Các trường hợp nhập viện nhiều trong những ngày qua là chủ yếu người bệnh cao tuổi có tiền sử bệnh như tai biến. Có trường hợp nằm dài ngày, có nguy cơ nhiễm bệnh nặng lên, viêm phổi, ý thức lơ mơ.

PGS.TS Lương Mai Anh cho biết, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đã xây dựng hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh.

Theo đó, vào mùa lạnh có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là: Cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu... Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường lạnh hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Đối với người già và trẻ em: Hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21h đêm đến 6h sáng; Luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh...

Đối với những người phải làm việc trong thời tiết lạnh: Cần phải giữ người, tay chân khô ráo, tránh ẩm ướt đặc biệt công nhân làm việc ngoài trời, trong hầm lò… Đeo khẩu trang trong khi làm việc để bảo vệ đường hô hấp; Để có đủ nhiệt lượng lao động và chống rét, người lao động cần ăn uống đầy đủ chất đặc biệt là chất béo, gluxit và nên ăn uống nóng.

Không nên để các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi…) gần trẻ nhỏ, người già; Người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cái chết có thể xảy ra do sưởi ấm bằng than củi chống rét

Lệ Hà |

Thời tiết giá lạnh gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người, đặc biệt là người già, trẻ em, những người có bệnh mạn tính. Song chuyên gia cũng cảnh báo việc giữ ấm không đúng cách có thể gây tai nạn bỏng lửa, ngộ độc khí CO...

Bé 2 tuổi ở Hà Giang rét run bần bật vì thiếu áo ấm giữa thời tiết 3 độ C

Lam Thanh |

Hà Giang - Do gia đình không chuẩn bị, cháu Hầu Thị Ch. phải đến lớp với bộ quần áo mỏng nên rét run bần bật, mặt đỏ ửng.

Thời tiết thay đổi đột ngột, nhiều bệnh lý cần chú ý

Lệ Hà |

Bệnh dịch đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm A/H5N1, COVID-19 tăng tại nhiều quốc gia, Bộ Y tế đã và đang tập trung các giải pháp ngăn dịch bệnh bùng phát trong mùa đông – xuân này, chủ động ứng phó nếu COVID-19 quay trở lại, đặc biệt ở giai đoạn thời tiết thay đổi.

Đào Nhật Tân lên chậu, khoe thế sẵn sàng đón Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2024, thời điểm này, các nhà vườn tại làng đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật với những công đoạn cuối cùng để có những chậu cây đào hoa đều, thế đẹp phục vụ người dân chơi Tết.

Thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất hơn 376 triệu đồng/người

HẠNH AN |

Mức thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất hơn 376 triệu đồng/người trong khi mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất là 5,68 tỉ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An.

Máy bay Vietnam Airlines nứt kính tại Nhật đã quay về Việt Nam

Xuyên Đông |

Trao đổi với Lao Động tối 28.12, đại diện Vietnam Airlines cho biết, máy bay của hãng xảy ra sự cố tại Nhật hiện đã quay về Việt Nam an toàn.

Cuộc sống của NSƯT Diệu Hiền ở tuổi 78 tại viện dưỡng lão

Ngọc Dủ |

Nghệ sĩ Diệu Hiền vào viện dưỡng lão sống vì không muốn phiền hà con cái. Nữ nghệ sĩ mắc nhiều chứng bệnh tuổi già nhưng vẫn sống lạc quan.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.12: Rơi tự do, thua lỗ nặng nề

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.12: Tính đến 19h45, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72 - 77,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, chiều nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.075,3 USD/ounce.

Cái chết có thể xảy ra do sưởi ấm bằng than củi chống rét

Lệ Hà |

Thời tiết giá lạnh gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người, đặc biệt là người già, trẻ em, những người có bệnh mạn tính. Song chuyên gia cũng cảnh báo việc giữ ấm không đúng cách có thể gây tai nạn bỏng lửa, ngộ độc khí CO...

Bé 2 tuổi ở Hà Giang rét run bần bật vì thiếu áo ấm giữa thời tiết 3 độ C

Lam Thanh |

Hà Giang - Do gia đình không chuẩn bị, cháu Hầu Thị Ch. phải đến lớp với bộ quần áo mỏng nên rét run bần bật, mặt đỏ ửng.

Thời tiết thay đổi đột ngột, nhiều bệnh lý cần chú ý

Lệ Hà |

Bệnh dịch đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm A/H5N1, COVID-19 tăng tại nhiều quốc gia, Bộ Y tế đã và đang tập trung các giải pháp ngăn dịch bệnh bùng phát trong mùa đông – xuân này, chủ động ứng phó nếu COVID-19 quay trở lại, đặc biệt ở giai đoạn thời tiết thay đổi.