Tránh "sốc nhiệt" khi thay đổi thời tiết đột ngột

LƯƠNG HẠNH |

Các tỉnh Bắc bộ bắt đầu vào đợt rét đậm. Sự thay đổi nhanh chóng này rất dễ khiến cơ thể bị ảnh hưởng do chưa thích nghi kịp, tình trạng sốc nhiệt cũng vì thế mà có khả năng xảy ra rất cao.

"Sốc nhiệt" rất nguy hiểm

Sốc nhiệt là trạng thái thay đổi nhiệt độ của cơ thể một cách đột ngột, từ lạnh sang nóng hay từ nóng sang lạnh… Đây là trạng thái rất nguy hiểm và có thể dẫn tới tử vong ngay lập tức.

Theo các chuyên gia thuộc Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nhiệt độ giảm đột ngột sẽ làm cho chúng ta phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, khiến sức đề kháng suy giảm. Với những người nhạy cảm, sức đề kháng yếu, nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Các bệnh thường mắc khi thời tiết trở lạnh đột ngột thường là dị ứng thời tiết, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên gây méo miệng, liệt mặt, đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và sức khỏe… Bởi vậy, việc đề phòng nguy cơ “sốc nhiệt” khi thời tiết trở lạnh là điều vô cùng cần thiết.

Người bị sốc nhiệt sẽ có các triệu chứng như: Thở nhanh, hời hợt, tim đập nhanh, đau đầu, chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, huyết áp tăng cao hoặc hạ thấp, ngưng đổ mồ hôi, ngất xỉu.

Cần làm gì để không để cơ thể "sốc nhiệt"

Việc giữ ấm cơ thể là điều rất cần thiết. Đặc biệt chú ý đến các bộ phần dễ bị lạnh như cổ, tai, mũi, chân, lưng.

Không nên chạy ùa từ nhà ra ngoài trời nếu sức khỏe của bạn không thật sự tốt. Sự tiếp xúc đột ngột này có thể khiến bạn phải chịu hậu quả xấu.

Chế độ dinh dưỡng sẽ giúp bạn chống lại bệnh tật tốt hơn. Theo các chuyên gia của Cục Y tế dự phòng, trong mùa lạnh, chúng ta nên tăng cường ăn rau xanh, trái cây để nâng cao sức đề kháng. Ngoài ra, bạn nên sử dụng thêm các gia vị như hành, tỏi, gừng, quế… bởi chúng giúp giữ ấm rất tốt.

Hãy ưu tiên nước ấm khi tắm gội, tuyệt đối không nên tắm khuya hoặc tắm quá lâu bởi như vậy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tập luyện thể thao thường xuyên là cách vừa giúp làm ấm cơ thể, vừa mang lại một sức khỏe tốt hơn, giúp chúng ta phòng chống lại bệnh tật.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Phụ cấp 450.000 đồng/ngày với người điều trị bệnh nhân COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Những người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 1.8 - 31.10.2021 tại những địa phương có số ca mắc cao sẽ được điều chỉnh mức phụ cấp chống dịch.

Xử lý sốc nhiệt và cách phòng tránh do nắng nóng

THUỲ TRANG |

Bên cạnh việc phòng tránh sốc nhiệt khi thời tiết nắng nóng như mặc áo dài tay, uống đủ nước… bác sĩ Nguyễn Tiến Hưng – Phó khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đà Nẵng cho rằng người dân cần phải biết xử lý cấp cứu khi bản thân hoặc người xung quanh có biểu hiện sốc nhiệt.

Người đàn ông tự chế quạt chống "sốc nhiệt" trong đồ bảo hộ cho bác sĩ

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Dưới cái nóng 40 độ của thời tiết vào hè, những giọt mồ hôi, những vết hằn do khẩu trang để lại hay vết phồng rộp trên tấm lưng... chính là một phần vất vả mà đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch phải trải qua mỗi ngày. Đó chính là lí do ông Tô Hữu Phúc (TPHCM) đã quyết tâm tự mày mò và cho ra đời chiếc quạt chống sốc nhiệt dành cho những người bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phụ cấp 450.000 đồng/ngày với người điều trị bệnh nhân COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Những người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 1.8 - 31.10.2021 tại những địa phương có số ca mắc cao sẽ được điều chỉnh mức phụ cấp chống dịch.

Xử lý sốc nhiệt và cách phòng tránh do nắng nóng

THUỲ TRANG |

Bên cạnh việc phòng tránh sốc nhiệt khi thời tiết nắng nóng như mặc áo dài tay, uống đủ nước… bác sĩ Nguyễn Tiến Hưng – Phó khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đà Nẵng cho rằng người dân cần phải biết xử lý cấp cứu khi bản thân hoặc người xung quanh có biểu hiện sốc nhiệt.

Người đàn ông tự chế quạt chống "sốc nhiệt" trong đồ bảo hộ cho bác sĩ

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Dưới cái nóng 40 độ của thời tiết vào hè, những giọt mồ hôi, những vết hằn do khẩu trang để lại hay vết phồng rộp trên tấm lưng... chính là một phần vất vả mà đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch phải trải qua mỗi ngày. Đó chính là lí do ông Tô Hữu Phúc (TPHCM) đã quyết tâm tự mày mò và cho ra đời chiếc quạt chống sốc nhiệt dành cho những người bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ.