Quảng Bình chủ động phòng bệnh bạch hầu từ xa

CÔNG SÁNG |

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình Đỗ Quốc Tiệp cho biết, sẽ tuyên truyền người dân nhằm chủ động phòng bệnh bạch hầu từ xa.

Ngày 20.7, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình Đỗ Quốc Tiệp cho biết, địa phương đang triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng, chống bệnh bạch hầu.

Ông Tiệp thông tin, thời gian qua, cả nước ghi nhận một số ca bệnh bạch hầu, trong số đó, một ca bệnh đã tử vong tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). CDC tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các dịch bệnh tại địa phương.

“Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị chủ động, kịp thời phát hiện các ổ dịch mới, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch bệnh bạch hầu nếu có. Cùng đó, yêu cầu địa phương tiêm vét, tiêm bổ sung ngay vaccine bạch hầu cho những trẻ trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng đầy đủ” - ông Tiệp nói.

Một điều quan trọng nữa được Giám đốc CDC Quảng Bình thông tin là đã đề nghị các Trung tâm y tế huyện, thị xã, TP tham mưu cho chính quyền địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch. Cập nhật kiến thức về giám sát, phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho cán bộ y tế. Chủ động xây dựng, củng cố các đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý các ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc phòng chống, khống chế ổ dịch khi cần thiết.

“Cùng với những phương án trên, chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, giám sát và xét nghiệp bệnh bạch hầu cho cán bộ y tế Trung tâm y tế các địa phương và các bệnh xá của lực lượng vũ trang. Những kiến thức CDC tập huấn tập trung vào đặc điểm, tác nhân gây bệnh, dịch tễ học, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chẩn đoán điều trị…” - ông Tiệp chia sẻ.

Thời gian tới, CDC Quảng Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chung, vệ sinh thân thể, môi trường, chủ động phòng bệnh từ xa.

Theo các bác sĩ, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn Corynebacterium diphtheria gây ra. Người nhiễm bệnh sau 2-5 ngày thường xuất hiện các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, sưng hạch, ho, xuất hiện giả mạc màu xám dày ở họng và amidan, khó thở, khó nuốt. Bệnh gây nhiễm độc nặng do ngoại độc tố của vi khuẩn. Tổn thương chủ yếu là các màng giả ở họng, thanh quản, mũi…

Ông Tiệp thông tin, thời gian qua, cả nước ghi nhận một số ca bệnh bạch hầu, trong số đó, một ca bệnh đã tử vong tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). CDC tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các dịch bệnh tại địa phương.

“Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị chủ động, kịp thời phát hiện các ổ dịch mới, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch bệnh bạch hầu nếu có. Cùng đó, yêu cầu địa phương tiêm vét, tiêm bổ sung ngay vaccine bạch hầu cho những trẻ trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng đầy đủ” - ông Tiệp nói.

Một điều quan trọng nữa được Giám đốc CDC Quảng Bình thông tin, đã đề nghị đến các Trung tâm y tế huyện, thị xã, TP tham mưu cho chính quyền địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch. Cập nhật kiến thức về giám sát, phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho cán bộ y tế.

Chủ động xây dựng, củng cố các đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý các ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc phòng chống, khống chế ổ dịch khi cần thiết.

“Cùng với những phương án trên, chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, giám sát và xét nghiệm bệnh bạch hầu cho cán bộ y tế Trung tâm y tế các địa phương và các bệnh xá của lực lượng vũ trang. Những kiến thức CDC tập huấn tập trung vào đặc điểm, tác nhân gây bệnh, dịch tễ học, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chẩn đoán điều trị…” - ông Tiệp chia sẻ.

Thời gian tới, CDC Quảng Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng, vệ sinh thân thể, môi trường, chủ động phòng bệnh từ xa.

Theo các bác sĩ, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn Corynebacterium diphtheria gây ra. Người nhiễm bệnh sau 2-5 ngày thường xuất hiện các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, sưng hạch, ho, xuất hiện giả mạc màu xám dày ở họng và amidan, khó thở, khó nuốt. Bệnh gây nhiễm độc nặng do ngoại độc tố của vi khuẩn. Tổn thương chủ yếu là các màng giả ở họng, thanh quản, mũi…

CÔNG SÁNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch bệnh bạch hầu ở Nghệ An đã kết thúc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau 14 ngày toàn tỉnh không phát sinh ca bạch hầu mới, tất cả trường hợp tiếp xúc bệnh nhân đều âm tính.

Lào Cai ra công điện khẩn về việc phòng, chống bạch hầu

Đinh Đại |

UBND tỉnh Lào Cai vừa ra công điện khẩn tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

Tỉ lệ tiêm chủng vaccine có thành phần bạch hầu đạt hơn 40%

hà lê |

Với bệnh bạch hầu, ở các thành phố lớn, nơi có độ phủ vaccine cao, ít xảy ra tình trạng dịch bệnh tràn lan.

Tên lửa Nga diệt 2 đoàn tàu quân sự Ukraina, tổn thất nặng

Ngọc Vân |

Quân đội Nga nhắm mục tiêu vào một đơn vị Ukraina đang tái triển khai, gây tổn thất nặng nề về nhân lực và vật lực.

Diện mạo đường 1.200 tỉ, rộng 40m ở Hà Nội sắp hoàn thành

HỮU CHÁNH |

Đường nối Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy dài 1,5km dự kiến thông tuyến vào tháng 10.2024 sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ quận Long Biên đến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Cơn bão mới gần Biển Đông sau bão số 2 tăng cấp dữ dội

Song Minh |

Tiếp sau bão số 2 Prapiroon, cơn bão tiếp theo gần Biển Đông tăng cấp nhanh chóng.

Bà Harris có cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên và người da màu thứ 2 làm tổng thống Mỹ.

Khu vực ven hồ ở Hà Nội trở thành nơi nuôi vịt, phơi đồ

Nhật Minh |

Hà Nội - Thời gian qua, khu vực xung quanh hồ Đầm Khê (Hà Đông, Hà Nội) đang bị chiếm dụng bởi nhiều hàng quán, hộ dân.