Những nhóm người tuyệt đối không được uống sữa bò

D.Nhung |

Từ xưa đến nay, sữa bò luôn được coi là nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, những người dưới đây nên nói không với sữa bò để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh.

Người bị viêm thực quản: Người bị viêm thực quản thường bị đau rát cổ họng, buồn nôn, khó nuốt thức ăn do chất dịch ở dạ dày và hành tá tràng chảy vào thực đạo gây nên. Trong khi đó, sữa bò chứa nhiều chất béo có thể làm giảm chức năng co giãn cơ vòng của thực quản khiến bệnh nặng hơn.

Người mới phẫu thuật: Những người vừa trải qua phẫu thuật vùng ổ bụng thường có hiện tượng bị đầy hơi. Nếu uống sữa sớm, các chất béo và protein có trong sữa rất khó tiêu hóa và dễ lên men.

Người bị viêm túi mật và viêm tuyến tụy: Nến bạn đang bị viêm túi mật và viêm tuyến tụy thì cần phải kiêng ăn sữa bò vì khi đó nó sẽ là “gánh nặng” với cơ thể, khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng: Vì phân tử mỡ có chứa trong sữa bò khó bị phân giải, tiêu hóa hết nên sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, khiến dạ dày có thể sinh ra lượng lớn vị toan làm mất cân bằng môi trường PH, do đó làm cho bệnh tình nặng hơn, khiến vết loét dạ dày lâu lành, ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị bệnh.

Người bị rối loạn tiêu hóa: Người bị rối loạn tiêu hóa thường bị đau bụng, đi táo hoặc phân lỏng. Những người này nên tránh uống sữa bò hoặc các chế phẩm từ sữa bò.

Người thiếu máu do thiếu sắt: Khi uống sữa, các loại khoáng chất đặc trưng sẽ kết hợp với các thành phần muối canxi và photpho có trong sữa bò tạo thành hợp chất hóa học có tính hòa tan. Điều này không có lợi đối với bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt.

D.Nhung
TIN LIÊN QUAN

Những sai lầm nghiêm trọng khi ăn sữa chua không phải ai cũng biết

Dương Hòa |

Sữa chua đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, cần biết ăn sữa chua đúng cách và tránh những sai lầm phản khoa học về loại thức ăn này.

46 người mẹ hiến sữa cứu sống 136 trẻ có nguy cơ tử vong cao

Thùy Linh |

Sau hai tháng hoạt động, ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam đặt tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã có 46 mẹ hiến sữa sau khi đạt sàng lọc khắt khe về vệ sinh và an toàn. 136 trẻ có nguy cơ đã được nhận 60 lít sữa hiến tặng từ ngân hàng sữa mẹ.

Những điều cấm kỵ khi uống sữa bạn cần biết

D.Nhung |

Sữa là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu uống không đúng cách, nó sẽ gây phản tác dụng. Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên tránh tiêu thụ cùng sữa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những sai lầm nghiêm trọng khi ăn sữa chua không phải ai cũng biết

Dương Hòa |

Sữa chua đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, cần biết ăn sữa chua đúng cách và tránh những sai lầm phản khoa học về loại thức ăn này.

46 người mẹ hiến sữa cứu sống 136 trẻ có nguy cơ tử vong cao

Thùy Linh |

Sau hai tháng hoạt động, ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam đặt tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã có 46 mẹ hiến sữa sau khi đạt sàng lọc khắt khe về vệ sinh và an toàn. 136 trẻ có nguy cơ đã được nhận 60 lít sữa hiến tặng từ ngân hàng sữa mẹ.

Những điều cấm kỵ khi uống sữa bạn cần biết

D.Nhung |

Sữa là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu uống không đúng cách, nó sẽ gây phản tác dụng. Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên tránh tiêu thụ cùng sữa.