Sự “thay da, đổi thịt” của ngành Y tế TPHCM
Trước khi cơ sở 2 chưa đi vào hoạt động, Bệnh viện Ung Bướu (cơ sở 1 tại quận Bình Thạnh, TPHCM) nhiều năm qua vẫn luôn hoạt động hơn 100% công suất. Mỗi ngày, để giảm tải, bệnh viện phải tổ chức xếp số khám bệnh, nhận bệnh nhân từ 5h sáng. Người dân từ các tỉnh thành đổ về, đông đúc, chen lấn trong cơ sở vật chất đã xuống cấp khiến không ít người bệnh cảm thấy ngán ngẩm mỗi lần đến đây.
Nhận thấy được tính cấp bách của bệnh viện tuyến cuối chuyên về u, ung bướu, TPHCM đã lên kế hoạch xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu tại TP Thủ Đức, TPHCM.
Công trình chính thức khởi công vào tháng 6.2016, với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỉ đồng vốn ngân sách. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế và nhiều máy móc hiện đại, đã được khánh thành một phần vào ngày 12.10.2020 sau nhiều lần “lỗi hẹn”.
Tuy nhiên, đến giữa tháng 7.2021, dịch COVID-19 tại TPHCM diễn biến phức tạp, trong bối cảnh đó, thành phố chuyển đổi cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TPHCM thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 của thành phố.
Từ ngày 27.1.2023, toàn bộ Bệnh viện Ung bướu cơ sở mới đã chính thức hoạt động toàn bộ, thay thế cho cơ sở 1. Dù vậy, Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 1) vẫn tiếp tục điều trị hóa trị, xạ trị ban ngày cho những bệnh nhân theo liệu trình, hoặc những bệnh nhân nội thành.
Bệnh viện tuyến dưới cũng nhiều đổi thay
Trong số những công trình y tế trọng điểm của TPHCM, không thể không nhắc tới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn TPHCM. Trước khi chưa được xây dựng mới, bệnh viện này nổi tiếng là “điểm ngập” khi mùa mưa tới; mùa mưa cũng là lúc bác sĩ, bệnh nhân cùng lo “chạy nước”.
Cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, nhiều phòng chức năng đều trong cảnh ẩm thấp, không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn của ngành y tế. Trước thực trạng đó, TPHCM đã triển khai đầu tư xây dựng mới bệnh viện vào ngày 20.1.2021. Đến ngày 4.1.2024, bệnh viện đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nội trú ở hạng mục đã hoàn thành khang trang, sạch sẽ.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn mới gồm 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng chiều cao 56m với tổng diện tích sàn 70.000m2. Tổng mức đầu tư 1.895 tỉ đồng. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn khi đi vào hoạt động (đầy đủ) sẽ có quy mô 1.000 giường, giai đoạn 1 (Khu A) là 500 giường hiện đại, chất lượng cao; có khối phòng khám, các chuyên khoa sâu với thiết bị y tế tiên tiến, trong đó đó có 20 phòng mổ hiện đại.
Đặc biệt, bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không. Ngoài ra, dự án bệnh viện còn tạo quỹ đất để xây dựng thêm 500 giường nội trú khi có nhu cầu mở rộng.
Bác sĩ Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết, tòa nhà đi vào hoạt động là niềm mong mỏi của hàng triệu người dân khu vực phía Tây Bắc TPHCM, cũng là niềm vui lớn của cán bộ, nhân viên của bệnh viện trong suốt những năm gắn bó với nơi đây.
TPHCM quyết tâm trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN
Ngoài nâng cao cơ sở vật chất, để từng bước đạt được mục tiêu trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN, năm 2024, Sở Y tế TPHCM và UBND TPHCM phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp dược TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đây là bước khởi động quan trọng để TPHCM sớm trở thành khu công nghiệp y - dược đầu tiên của cả nước. Bên cạnh đó, TPHCM sẽ hình thành, phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y - dược. Theo đó, TPHCM đã quy hoạch Khu công nghiệp chuyên ngành y - dược tại Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân 2 với diện tích 338ha. Nơi này sẽ có trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo về lĩnh vực y dược; tập trung các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm chuyên ngành y - dược và sản phẩm phụ trợ thuộc phân khúc kỹ thuật cao; trung tâm giao dịch về các sản phẩm chuyên ngành y - dược và sản phẩm phụ trợ.