Nguy cơ lây lan phức tạp, Hà Nội chủ động các phương án phòng, chống dịch bệnh

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị triển khai tích cực biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây lan, bùng phát các loại dịch bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết.

Ngày 14.10, trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, số ca tay chân miệng có xu hướng gia tăng và chủ yếu gặp ở lứa tuổi dưới 5 tuổi.

Trước nguy cơ bùng phát bệnh tay chân miệng trong cả nước, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai tích cực biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về giám sát và xử lý dịch tay chân miệng cho Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã; đảm bảo cung ứng đủ cloramin B, trang thiết bị cần thiết cho xử lý dịch.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện triển khai chống dịch, phối hợp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học.

Đặc biệt, ngành Y tế phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng chống tay chân miệng như: Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ...

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định: Trong thời gian gần đây, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi diễn biến phức tạp trên thế giới và có khả năng xâm nhập vào Hà Nội.

Bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết là các bệnh lưu hành hàng năm tại tất cả các quận, huyện, thị xã, diễn biến phức tạp và luôn tiềm ẩn nguy cơ gây dịch do các nguyên nhân khách quan.

Công tác phòng chống dịch bệnh còn nhiều khó khăn do nhiều dịch bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh, hoạt động phòng, chống chủ yếu dựa vào sự tham gia của cộng đồng, ý thức tự phòng bệnh của người dân…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống dịch năm 2018 của UBND TP. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh cũng như công tác tiêm phòng trên địa bàn để có phương án can thiệp, xử lý kịp thời.

Hiện nay, trên cả nước đã ghi nhận trên 53 nghìn trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 6 trường hợp tử vong tại 5 tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Tại thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2018 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 1.600 trường hợp mắc tay chân miệng ở 30 quận, huyện, thị xã.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận 336 ca mắc bệnh tay chân miệng ở Thanh Hóa

T.Thế (t/h) |

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 336 ca mắc bệnh tay chân miệng, chủ yếu là trẻ từ 2-4 tuổi.

Bệnh tay chân miệng chưa qua, bệnh sởi "ngấp nghé"

LH |

Bệnh tay chân miệng đã xuất hiện ở 63 tỉnh thành và chưa có dấu hiệu giảm. Trong khi đó, số ca mắc bệnh sởi cũng đang tăng dần. Nguy cơ bệnh chồng bệnh rất dễ xảy ra nếu người dân chủ quan với bệnh.

Bác sĩ "bày cách" đối phó với bệnh tay chân miệng

TS.BS Nguyễn Văn Lâm – Trưởng khoa Truyền nhiễm |

Bộ Y tế nhận định, bệnh tay chân miệng kéo dài từ tháng 9 – 11, số ca mắc bệnh tiếp tục tăng nhưng không bùng phát như năm 2011. Bệnh tay chân miệng không diễn biến bất thường mà đều được dự báo.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Ghi nhận 336 ca mắc bệnh tay chân miệng ở Thanh Hóa

T.Thế (t/h) |

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 336 ca mắc bệnh tay chân miệng, chủ yếu là trẻ từ 2-4 tuổi.

Bệnh tay chân miệng chưa qua, bệnh sởi "ngấp nghé"

LH |

Bệnh tay chân miệng đã xuất hiện ở 63 tỉnh thành và chưa có dấu hiệu giảm. Trong khi đó, số ca mắc bệnh sởi cũng đang tăng dần. Nguy cơ bệnh chồng bệnh rất dễ xảy ra nếu người dân chủ quan với bệnh.

Bác sĩ "bày cách" đối phó với bệnh tay chân miệng

TS.BS Nguyễn Văn Lâm – Trưởng khoa Truyền nhiễm |

Bộ Y tế nhận định, bệnh tay chân miệng kéo dài từ tháng 9 – 11, số ca mắc bệnh tiếp tục tăng nhưng không bùng phát như năm 2011. Bệnh tay chân miệng không diễn biến bất thường mà đều được dự báo.