Mua sắm thuốc, phải đặt lợi ích người bệnh lên trên hết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Người dân không thể mãi thông cảm cho việc thiếu thuốc, vật tư y tế. Các đơn vị y tế, phải đặt lợi ích người bệnh lên trên hết.

Ghi nhận tại Bình Dương, việc thiếu thuốc, vật tư y tế để khám và điều trị cho bệnh nhân BHYT diễn ra trong thời gian dài. Qua năm 2024, tình trạng này vẫn tiếp diễn ở các bệnh viện công.

Trả lời phóng viên Báo Lao Động tại cuộc họp báo mới đây, ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, đối với thuốc y học cổ truyền, cơ bản trên địa bàn tỉnh không thiếu. Thuốc Tây y, cơ bản đến thời điểm này đã hoàn thành về thẩm định kỹ thuật, cuối tháng 8.2024 này sẽ cung cấp hợp đồng mua bán với đầy đủ cơ sở.

Đối với, các gói thầu như vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, huyết học, sinh hóa, sinh phẩm và hóa chất tổng hợp... đã được đấu thầu thành công. Tỉ lệ trúng thầu đạt 65-70%, cơ bản đáp ứng được cho người bệnh. Tuy nhiên, có nhiều mặt hàng thiếu, sở đã chỉ đạo các cơ sở y tế công lập tổ chức đấu thầu đợt 2.

Bác sĩ kê đơn, người bệnh phải tự đi mua thuốc bên ngoài bệnh viện. Ảnh: Đình Trọng
Bác sĩ kê đơn, người bệnh phải tự đi mua thuốc bên ngoài bệnh viện. Ảnh: Đình Trọng

Có nhiều mặt hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khi xin bảng báo giá/chào giá thì các công ty không có. Ông Huỳnh Minh Chín đưa ra ví dụ, ở tuyến huyện, đưa ra danh mục 100 hóa chất tổng hợp để tổng hợp đấu thầu trong năm 2024-2025, nhưng chỉ được 30-40 danh mục gửi bảng báo giá.

"Vì vậy, khó khăn này, chồng chất lên khó khăn khác cho ngành y tế, chứ không phải ngành y tế chủ quan, né tránh trách nhiệm. Những vấn đề này, giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế phải hết mình, hết sức và nhanh chóng khẩn trương đấu thầu để phục vụ cho người dân theo đúng quy định của pháp luật" - ông Huỳnh Minh Chín nói.

Ông Huỳnh Minh Chín giãi bày thêm, việc thiếu cục bộ do khách quan, chứ không phải do ngành không chịu làm. Trong thời gian tới, ngành sẽ cố gắng thực thực hiện đấu thầu đầy đủ các mặt hàng, thuốc vật tư để phục vụ khám chữa bệnh, mong người dân hiểu và chia sẻ.

Người bệnh phải tự đi mua vật tư y tế cho mình. Ảnh: Đình Trọng
Người bệnh phải tự đi mua vật tư y tế cho mình. Ảnh: Đình Trọng

Không thể mong người dân chia sẻ mãi

Về nội dung trên, theo ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Bình Dương, mặc dù nguyên nhân khách quan là có cơ sở để người dân sẻ chia những khó khăn. Tuy nhiên cứ sẻ chia hoài thì cũng không ổn. Mặc dù là nguyên nhân khách quan, tuy nhiên nếu chúng ta tích cực chủ động, trách nhiệm, đặt lợi ích người bệnh lên trên hết, trăn trở tháo gỡ những khó khăn cho người nghèo thì chúng ta sẽ làm tốt hơn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế nêu 4 điểm mới giải quyết tình trạng thiếu thuốc

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế nêu 4 điểm mới giúp giải quyết tình trạng thiếu thuốc nhưng khi thực hiện phải không có dấu hiệu lợi ích nhóm, tham nhũng.

Tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại các cơ sở y tế

Lệ Hà |

Tại các cơ sở y tế tình trạng thiếu máy móc, thuốc men, vật tư y tế không mới khi mà nghị định, thông tư có đủ. Tại sao người bệnh và người nhà vẫn phải tự đi mua vật tư,thiếu thuốc điều trị, khiến thời gian chờ mổ kéo dài?

Đừng để thiếu thuốc và vật tư y tế là “bệnh kinh niên” của ngành y

Lê Thanh Phong |

Thiếu thuốc, vật tư y tế là “bệnh kinh niên” trong ngành y tế, đã có nhiều liều thuốc trị liệu được đưa ra, đến nay bệnh tình tuy có thuyên giảm, nhưng không dứt điểm.

Giao người phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bà Đoàn Thị Hảo - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên.

Tồn kho của doanh nghiệp ngành thép giảm nhưng vẫn ở mức cao

Lục Giang |

Trước khi giá thép diễn biến bất lợi, thị trường đã phục hồi nhẹ, các doanh nghiệp ngành thép đã thu hẹp đáng kể quy mô hàng tồn kho sau quý 2 vừa qua.

Công an tỉnh Thái Bình có Giám đốc mới

TRUNG DU |

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Nạn nhân bị sát hại gần 4 năm vẫn chưa có ai đến nhận dạng

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo tìm người nhận dạng nạn nhân bị sát hại ở sông Sêrêpốk để phục vụ cho công tác điều tra.

Chi phí chơi môn thể thao đang "gây sốt" Pickleball

Lam Thanh |

Với ưu điểm dễ chơi, tính mới lạ, Pickleball đang nhanh chóng trở thành một trào lưu, thu hút đông đảo mọi người tham gia.

Bộ Y tế nêu 4 điểm mới giải quyết tình trạng thiếu thuốc

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế nêu 4 điểm mới giúp giải quyết tình trạng thiếu thuốc nhưng khi thực hiện phải không có dấu hiệu lợi ích nhóm, tham nhũng.

Tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại các cơ sở y tế

Lệ Hà |

Tại các cơ sở y tế tình trạng thiếu máy móc, thuốc men, vật tư y tế không mới khi mà nghị định, thông tư có đủ. Tại sao người bệnh và người nhà vẫn phải tự đi mua vật tư,thiếu thuốc điều trị, khiến thời gian chờ mổ kéo dài?

Đừng để thiếu thuốc và vật tư y tế là “bệnh kinh niên” của ngành y

Lê Thanh Phong |

Thiếu thuốc, vật tư y tế là “bệnh kinh niên” trong ngành y tế, đã có nhiều liều thuốc trị liệu được đưa ra, đến nay bệnh tình tuy có thuyên giảm, nhưng không dứt điểm.