Lấy dị vật trong âm đạo cho bệnh nhi 12 tuổi

Hà Lê |

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa lấy thành công dị vật cho bệnh nhi 12 tuổi.

Người nhà đưa bệnh nhi đến khám vì khoảng 1 năm nay bộ phận sinh dục của cháu có mùi khó chịu.

Sau khi thăm khám cho bệnh nhi, bác sĩ Hà Bích Vân - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận thấy có dị vật bất thường trong âm đạo.

Qua trao đổi, tâm sự với bệnh nhi, bác sĩ Vân biết được nguyên nhân là do bệnh nhi tự nhét sợi vải vào trong bộ phận sinh dục từ năm học lớp 5, bây giờ bệnh nhi là học sinh lớp 6.

Do để lâu sợi vải đã ăn vào thành trước âm đạo gây đau đớn, gắp ra gây chảy máu, rất khó để gắp ra cho bệnh nhi nhỏ tuổi. Bác sĩ Vân đã trao đổi với gia đình tiến hành phương pháp vô cảm gắp dị vật ra.

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi dậy thì, tuổi vị thành niên cần dành nhiều thời gian bên con nói chuyện tâm sự, giảng giải cho con hiểu về giới tính, về những biến đổi trong cơ thể khi đến tuổi dậy thì. Giúp con giải toả tâm lý lo sợ, tâm lý hoảng loạn khi một mình đối mặt với những biến đổi mà con không biết vì sao lại vậy.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên trượt tay khi tìm cảm giác “mới lạ” khiến hậu môn mắc dị vật

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Trong quá trình tìm cảm giác mới lạ, nam bệnh nhân không may bị trượt tay khiến dị vật dài khoảng 10cm mắc kẹt lại hậu môn phải nhập viện cấp cứu.

Cứu người bệnh bị dị vật đâm xuyên bụng khi đang cắt cỏ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 4.5, bác sĩ CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực mạch máu của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vết thương tim do dị vật xuyên trong quá trình sử dụng  máy cắt cỏ.

Hy hữu, bé tự kỷ hóc dị vật phức tạp được cứu thành công

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi nuốt dị vật, bé trai liên tục kêu đau và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, nếu không đưa đi khám kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nhiễm trùng, cản trở ăn uống.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nam thanh niên trượt tay khi tìm cảm giác “mới lạ” khiến hậu môn mắc dị vật

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Trong quá trình tìm cảm giác mới lạ, nam bệnh nhân không may bị trượt tay khiến dị vật dài khoảng 10cm mắc kẹt lại hậu môn phải nhập viện cấp cứu.

Cứu người bệnh bị dị vật đâm xuyên bụng khi đang cắt cỏ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 4.5, bác sĩ CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực mạch máu của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vết thương tim do dị vật xuyên trong quá trình sử dụng  máy cắt cỏ.

Hy hữu, bé tự kỷ hóc dị vật phức tạp được cứu thành công

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi nuốt dị vật, bé trai liên tục kêu đau và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, nếu không đưa đi khám kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nhiễm trùng, cản trở ăn uống.