Hàng trăm người dân khám bệnh miễn phí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mỹ Lệ |

Hàng trăm người dân đã xếp hàng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) để được khám bệnh, sàng lọc miễn phí về bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi.

Ngày 19.11, rất đông người dân, các y bác sĩ đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham gia "Ngày hội sức khỏe" trong khuôn khổ chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để được thăm khám
Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để được thăm khám. Ảnh: Mỹ Lệ

Tại đây, người dân được làm thủ tục thăm khám và kiểm tra tổng quát về tình trạng sức khỏe, sau đó thực hiện đo huyết áp, nhiệt độ, đường huyết, tim mạch...

Các y bác sĩ đã có mặt từ sớm để tiến hành khám bệnh cho người dân
Các y bác sĩ đã có mặt từ sớm để tiến hành khám bệnh cho người dân. Ảnh: Mỹ Lệ

Chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Thầy Thuốc Trẻ TPHCM xây dựng và tổ chức.

Mạng lưới này có sự tham gia của hơn 3.000 y bác sĩ. Đồng thời, mạng lưới sẽ ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số trong khám sàng lọc miễn phí các bệnh lý về phổi và ung thư phổi cùng các nguy cơ bệnh nền cho 50.000 người dân trên địa bàn TPHCM.

Tại ngày hội, ông Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: “Bệnh phổi, đặc biệt là ung thư phổi, là một trong những căn bệnh nguy hiểm và khó điều trị. Hàng năm có hơn 20.000 người tử vong do ung thư phổi. Đây là loại ung thư có số người tử vong đứng thứ 2 Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy người dân cần phải nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của mình, từ bỏ các thói quen gây hại cho phổi, đặc biệt là hút thuốc lá - nguyên nhân gây ra bệnh ung thư phổi cao nhất”.

Ông Hà Anh Đức phát biểu tại buổi lễ
Ông Hà Anh Đức phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Mỹ Lệ

Từ huyện Bình Chánh đến tham gia ngày hội, cô Nguyễn Thị Ngọc Bích (46 tuổi) cho biết: “Làm công nhân nên tôi không có nhiều cơ hội để được khám bệnh tổng quát như thế này. Cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho những người dân không có điều kiện như tôi có thể phát hiện sớm được các bệnh, bảo đảm sức khỏe của mình”.

Người dân được các bác sĩ thực hiện các thủ tục khám bệnh
Người dân được các bác sĩ thực hiện các thủ tục khám bệnh. Ảnh: Mỹ Lệ

Cũng giống như cô Ngọc Bích, bà Lê Thị Nữ (74 tuổi, ngụ Quận 4) đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm để tham gia hoạt động khám bệnh miễn phí này.

“Được thăm khám miễn phí như vậy thực sự là quá tốt. Những chương trình như thế này rất thiết thực, không chỉ đối với những người chưa mắc bệnh như tôi mà còn đối với những người đã mắc các bệnh trước đó nhưng chưa có điều kiện chữa trị” - bà Nữ cho biết.

Chương trình diễn ra từ ngày 19.11.2023 đến hết ngày 15.1.2024 tại 15 bệnh viện, cơ sở y tế của TPHCM bao gồm: Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ chi, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn ...

Mỹ Lệ
TIN LIÊN QUAN

Những quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh từ tháng 1.2024

NHÓM PV |

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ 1.1.2024 đã quy định cụ thể về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh... Khi Luật có hiệu lực, sẽ là kim chỉ nam để người dân và cả lực lượng y bác sĩ thực hiện đúng và tốt hơn trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2024

nam dương |

Bạn đọc có email phuongnganxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, từ năm 2024, điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh được quy định thế nào?

Những trường hợp được từ chối khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2024

nam dương |

Bạn đọc có email dinhkhanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới, những trường hợp nào thì bác sĩ được từ chối khám bệnh, chữa bệnh?

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Những quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh từ tháng 1.2024

NHÓM PV |

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ 1.1.2024 đã quy định cụ thể về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh... Khi Luật có hiệu lực, sẽ là kim chỉ nam để người dân và cả lực lượng y bác sĩ thực hiện đúng và tốt hơn trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2024

nam dương |

Bạn đọc có email phuongnganxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, từ năm 2024, điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh được quy định thế nào?

Những trường hợp được từ chối khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2024

nam dương |

Bạn đọc có email dinhkhanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới, những trường hợp nào thì bác sĩ được từ chối khám bệnh, chữa bệnh?