Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân chạy thận từ BVĐK tỉnh Hòa Bình

Thùy Linh |

Ngay sau khi nắm được tình hình vụ việc, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn về việc tiếp nhận bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình và đảm bảo công tác điều trị cho các bệnh nhân này.

Theo đó, ngày 29.5, tại Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra sự cố y khoa trong quá trình chạy thận nhân tạo cho người bệnh, để ngăn chặn sự cố tai biến trong quá trình lọc máu thận nhân tạo, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện Thận Hà Nội- chuyên khoa đầu ngành Thận học- lọc máu Hà Nội là thường trực tiếp nhận bệnh nhân thận nhân tạo được chuyển đến từ BVĐK tỉnh Hòa Bình và điều phối người bệnh đến các đơn vị màng lưới (nếu cần). Bệnh viện phải xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình lọc máu ngoài thận tại tất cả các đơn vị màng lưới, tổ chức tập huấn quy trình chuyên môn cho các đơn vị trong màng lưới.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu BVĐK Hòe Nhai, BVĐK Đống Đa, BVĐK Thanh Nhàn, BVĐK Hà Đông chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất để tiếp nhận điều trị người bệnh chạy thận nhân tạo được chuyển từ BVĐK tỉnh Hòa Bình đến khi có yêu cầu.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu đơn vị có triển khai kỹ thuật thận nhân tạo rà soát quy trình chuyên môn, kỹ thuật, kiểm tra lại toàn bộ máy móc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thực hiện đúng theo quy định về việc ban hành “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận” trước khi sử dụng cho người bệnh, tránh để xảy ra tai biến, sự cố y khoa.

Trước đó, trong cuộc họp báo về sự việc xảy ra tại BVĐK tỉnh Hòa Bình sáng 30.5, ông Trần Quang Khánh - Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết: "Sự cố chạy thận xảy ra khá nghiêm trọng, gây tử vong 7 trường hợp. Về góc độ quản lý ngành y tế, chúng tôi đã chỉ đạo ngừng hoạt động khoa thận nhân tạo ngay sau khi có sự cố, tập trung cứu chữa bệnh nhân, hạn chế tối đa số bệnh nhân tử vong. Đối với 130 bệnh nhân chạy thận tại BVĐK tỉnh, chúng tôi thống nhất chuyển một số về BV Bạch Mai để chạy thận nhân tạo, một số về BV Thận Hà Nội. Còn các bệnh nhân không di chuyển được sẽ đưa sang chạy thận tại BVĐK thành phố Hòa Bình, ở đây có 10 máy, 8 máy đang hoạt động, có thể chạy thận cho 24 bệnh nhân".

Hiện Bộ Công an đã vào cuộc, các chuyên gia cũng đang khẩn trương tìm nguyên nhân. “Sau đó, chúng tôi sẽ sớm phục hồi lại hoạt động của Khoa Thận- BVĐK tỉnh Hòa Bình để có thể phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân”- ông Khánh nói.

 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sự cố chạy thận 7 người chết: “Cơn ác mộng” của bác sĩ

Thùy Linh |

Trưa 30.5, giữa “tâm bão” ở BVĐK tỉnh Hòa Bình, chúng tôi đã tranh thủ những giờ phút hiếm hoi để lắng nghe nỗi bàng hoàng và tâm sự trĩu nặng của Ths.BS Hoàng Công Tình - Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực -BVĐK Hòa Bình, một bác sĩ đã tham gia cấp cứu các nạn nhân, theo dõi sự việc từ đầu chí cuối. Từ trưa hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa ăn cơm mà chỉ kịp ăn vài miếng bánh mì.

Bộ Công an vào cuộc sau sự cố chạy thận khiến 7 người tử vong

Cao Nguyên |

Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhiều bệnh nhân tử vong bất thường tại Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sự cố chạy thận 7 người chết: “Cơn ác mộng” của bác sĩ

Thùy Linh |

Trưa 30.5, giữa “tâm bão” ở BVĐK tỉnh Hòa Bình, chúng tôi đã tranh thủ những giờ phút hiếm hoi để lắng nghe nỗi bàng hoàng và tâm sự trĩu nặng của Ths.BS Hoàng Công Tình - Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực -BVĐK Hòa Bình, một bác sĩ đã tham gia cấp cứu các nạn nhân, theo dõi sự việc từ đầu chí cuối. Từ trưa hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa ăn cơm mà chỉ kịp ăn vài miếng bánh mì.

Bộ Công an vào cuộc sau sự cố chạy thận khiến 7 người tử vong

Cao Nguyên |

Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhiều bệnh nhân tử vong bất thường tại Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.