Gây tê khi sinh con có thể gây ra những tai biến nguy hiểm đến mức nào?

An An (Theo National Library of Medicine, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kì) |

Xu hướng gây tê trong sinh mổ ngày càng phổ biến và các biến chứng nghiêm trọng khá hiếm gặp. Tuy nhiên, sản phụ và gia đình nên nắm rõ những biến chứng này để cân nhắc phương án sinh con phù hợp thể trạng cơ thể bản thân. 

Gây mê sản khoa thường được coi là một trong những lĩnh vực có nguy cơ cao hơn trong phương pháp thực hành gây mê. Những thay đổi về sinh lý của người mẹ khi mang thai và việc đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi là những thách thức rất lớn đối với các bác sĩ gây tê sản khoa.

Cả gây tê vùng và toàn thân đều mang những biến chứng. Mặc dù rất hiếm gặp nhưng có thể nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của sản phụ và thai nhi.

Trong 30 năm qua, việc sử dụng thuốc gây tê vùng đang gia tăng nhanh chóng. Một nghiên cứu từ nước Anh đã chỉ ra rằng tỷ lệ gây tê vùng cho mổ lấy thai tự chọn đã tăng từ 69,4% năm 1992 lên 94,9% vào năm 2002, trong đó gây tê tủy sống được sử dụng cho 86,6% các trường hợp. Mặc dù các biến chứng nghiêm trọng là không phổ biến với gây tê vùng, nhưng chúng phải được xem xét và trao đổi với bệnh nhân trước.

Đau đầu sau khi gây tê tuỷ sống

Đây là một biến chứng phổ biến của phong tỏa dây thần kinh. Có báo cáo rằng nếu không được điều trị dẫn đến tụ máu dưới màng cứng, thậm chí gây tử vong do u máu dưới màng cứng hai bên. Do đó, các bác sĩ gây mê được khuyên nên ngăn ngừa biến chứng này bằng cách tối ưu hóa các yếu tố có thể kiểm soát như kích thước cũng như hình dạng kim gây tê tuỷ sống.

Áp xe ngoài màng cứng

Đây là một biến chứng hiếm gặp nhưng đáng sợ của việc gây tê. Áp xe ngoài màng cứng thường là do nhiễm trùng trong cơ thể gieo mầm. Trong một nghiên cứu, gây tê ngoài màng cứng chỉ liên quan đến một trong 39 trường hợp áp xe ngoài màng cứng.

Tụ máu ngoài màng cứng

Các tài liệu đã chỉ ra rằng tụ máu ngoài màng cứng là một biến chứng đáng sợ khác, nhưng hiếm thấy,

Hạ huyết áp

Hạ huyết áp sau phong tỏa dây thần kinh là do ức chế giao cảm, gây ra giảm đáng kể tĩnh mạch trở lại do giãn mạch kháng và điện dung.

Rối loạn nhịp tim

Sau khi gây tê tủy sống bắt đầu các phản xạ gây nhịp tim chậm nghiêm trọng.

Ngừng tim

Ngừng tim có thể xảy ra thường xuyên hơn sau khi gây tê tủy sống so với sau gây tê ngoài màng cứng. Một tỷ lệ mắc chung của bảy trường hợp ngừng tim cho mỗi 10.000 ca gây tê tủy sống so với một trường hợp cho mỗi 10.000 ca gây tê ngoài màng cứng.

Đau lưng

Đau lưng ở phụ nữ khi mang thai lên tới 76%. Các nghiên cứu trước đây đã báo cáo rằng gây tê ngoài màng cứng cho chuyển dạ và sinh nở có liên quan đến chứng đau lưng kéo dài. Tuy nhiên, các thử nghiệm có kiểm soát mới đây đã chứng minh một cách thuyết phục rằng đau lưng lâu dài, sau sinh không phải do gây tê ngoài màng cứng gây ra.

Biến chứng của gây mê toàn thân

Gây mê toàn thân có thể dẫn đến mất kiểm soát đường thở, với tình trạng thiếu máu và hút các chất chứa trong dạ dày. Gây mê toàn thân hiện được sử dụng chủ yếu cho các trường hợp khẩn cấp thực sự khi không có đủ thời gian cho một kỹ thuật gây tê vùng.

Tuy nhiên, gây mê toàn thân có ưu điểm là cảm ứng nhanh, ít tụt huyết áp, ổn định tim mạch và kiểm soát tốt hơn đường thở và thông khí.

Mới đây, xảy ra vụ việc tai biến sản khoa tại Đà Nẵng được đánh giá là tai nạn y khoa nghiêm trọng khi trong vòng một tháng đã có 3 ca tai biến khiến 2 sản phụ tử vong, một nguy kịch. Qua kiểm tra, Sở Y tế Đà Nẵng đã đặt ngay nghi vấn loại thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng trên.

 

An An (Theo National Library of Medicine, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kì)
TIN LIÊN QUAN

Vụ thai nhi tử vong: Sau ba ngày cấp cứu sản phụ không qua khỏi.

Tuấn Quỳnh |

Thai nhi tử vong, sản phụ tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau ba ngày cấp cứu sản phụ đã không qua khỏi.

Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra vụ sản phụ tử vong nghi do thuốc gây tê

THUỲ TRANG |

Chiều 22.11, Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ vụ tai biến sản khoa khiến 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống.

Quảng Nam ngừng dùng loại thuốc tê trong 2 vụ sản phụ bị tai biến

Thanh Chung |

Sở Y tế Quảng Nam công văn khẩn yêu cầu tất cả các đơn vị y tế công lập, bệnh viện đa khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tạm ngừng sử dụng thuốc Bupivacain.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ thai nhi tử vong: Sau ba ngày cấp cứu sản phụ không qua khỏi.

Tuấn Quỳnh |

Thai nhi tử vong, sản phụ tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau ba ngày cấp cứu sản phụ đã không qua khỏi.

Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra vụ sản phụ tử vong nghi do thuốc gây tê

THUỲ TRANG |

Chiều 22.11, Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ vụ tai biến sản khoa khiến 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống.

Quảng Nam ngừng dùng loại thuốc tê trong 2 vụ sản phụ bị tai biến

Thanh Chung |

Sở Y tế Quảng Nam công văn khẩn yêu cầu tất cả các đơn vị y tế công lập, bệnh viện đa khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tạm ngừng sử dụng thuốc Bupivacain.